Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của Hội Phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai thực hiện, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.
Xây dựng đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức Điểm sáng trong công tác chỉnh trang đô thị

Những đoạn đường hoa

Đến nay, Cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức đã bước sang năm thứ 3 và tiếp tục được triển khai tới Hội LHPN các quận, huyện. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, vai trò tích cực, nòng cốt của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” góp phần thực hiện nếp sống văn minh. Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng, đăng ký tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, tạo sự đồng thuận, được các cấp chính quyền ghi nhận đánh giá cao.

Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô
Hội viên phụ nữ phường Vĩnh Tuy tham gia chăm sóc các chậu hoa thực hiện mô hình “Màu xanh phụ nữ”. Ảnh: T.Thanh

Một trong những tuyến đường nở hoa mang dấu ấn của phụ nữ được nhiều chị em nhắc đến đó là tuyến đường tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Hội LHPN phường đã xóa một điểm rác lớn tồn tại hơn 20 năm để biến thành tuyến phố bích họa nở hoa với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Chị Dương Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cho biết: Tuyến đường bích họa nở hoa Dương Văn Bé là một trong những điểm nhấn quan trọng của mô hình “Màu xanh phụ nữ” vừa giải quyết điểm chân rác tồn tại lâu năm vừa mang lại diện mạo mới cho tuyến phố. Theo đó, tuyến đường hoa dài khoảng 300m được vẽ bích họa và trang trí dọc cả tuyến, trải thảm nhựa dọc vỉa hè.

Đồng thời, Hội Phụ nữ xã hội hóa đặt 29 cung hoa sắt thiết kế độc đáo với tổng số 145 chậu hoa, được hội viên chăm sóc. Các bà, các chị em trong Hội Phụ nữ không quản ngày, đêm sớm tối đã vận động trực tiếp cán bộ, hội viên tại các chi hội phụ nữ nơi có các điểm chân rác, bước đầu dọn rác, và trông giữ nhắc nhở các hộ dân không vứt rác, chăm cây tưới hoa. Những ngày đầu triển khai mô hình còn xảy ra tình trạng người dân vẫn xả rác bừa bãi, thậm chí có những chậu hoa, chậu cây của Hội đặt trên tuyến đường cũng bị “biến mất”. Từ đó, cán bộ Hội tăng cường thay nhau trực, nhắc nhở người dân. Với sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi của các chị em phụ nữ đã xây dựng thành công tuyến đường vừa sạch đẹp, vừa nở hoa.

Còn tại quận Long Biên, để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận, thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo, Hội LHPN phường Ngọc Lâm, đã vận động cán bộ hội viên tham gia thực hiện tuyến ngõ bích họa tại ngõ 135 đường Nguyễn Văn Cừ dài gần 200m. Theo chị Nguyễn Thanh Mai, Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Lâm, trước đây ngõ 135 thuộc tổ dân phố 3 và 4, có khu tập thể hóa chất vốn là nơi được xây dựng nhiều năm đã xuống cấp, ẩm thấp, các bức tường rêu bám từng mảng bong tróc… Hội Phụ nữ đã tham mưu cấp ủy chính quyền giao Chi hội phụ nữ số 3 và 4 thực hiện “Tuyến ngõ bích họa” bằng việc vẽ các bức tranh với các chủ đề về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông…

Sau 1 tháng từ tháng 8-9/2023, công trình gồm 200m2 tường được vẽ tranh bích họa 2D, chậu hoa, cây cảnh của các hộ dân để tại cửa nhà; treo cờ tổ quốc và huy động 100 công lao động tự nguyện của các gia đình hội viên và nhân dân. Từ nguồn xã hội hóa, cán bộ và hội viên phường Ngọc Lâm đã khoác lên tuyến ngõ chiếc áo mới người dân đi lại đều tấm tắc ngợi khen việc làm ý nghĩa của Hội. Hằng tuần, Hội phân công chị em tham gia tổng vệ sinh dọc tuyến phố đồng thời tưới và cắt tỉa các cây hoa… Cán bộ chi hội thường xuyên vận động các gia đình hội viên không đổ phế thải ra khu đất trống, bỏ rác đúng nơi quy định.

Cùng hành động vì phụ nữ, trẻ em

Thực hiện phong trào thi đua của Hội LHPN Hà Nội triển khai đồng thời chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên, Hội Phụ nữ quận Long Biên đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Long Biên: Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch, đáp ứng yêu cầu thời đại mới” và triển khai thực hiện chủ đề năm của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận” với những chi tiêu, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phát huy những giá trị tốt đẹp phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của phụ nữ trên địa bàn quận.

Bà Đào Thu Hải, Chủ tịch Hội LHPN quận cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nữ lao động di cư trên địa bàn quận với tổng trị giá trên 400 triệu đồng; nhận đỡ đầu 61 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 305 triệu đồng; gắn biển 4 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (phường Giang Biên, Thạch Bàn, Ngọc Thụy và xã Phú Nghĩa huyện Chương Mỹ); xây sửa 2 mái ấm tình thương, trao 40 suất sinh kế cho phụ nữ nghèo tỉnh Kon Tum, Nghệ An, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”.

Còn tại quận Hoàn Kiếm, thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Phụ nữ Hoàn Kiếm đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở, trong 9 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ quận đã vận động xây dựng công trình “Vì Phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” quận Hoàn Kiếm; tham gia quản lý số vốn trên 80 tỷ đồng giúp cho gần 2.000 hội viên vay phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ, giúp đỡ 57 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. 18/18 phường ra mắt “Chi hội phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm” và mô hình “An toàn thực phẩm”.

Chị Trịnh Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh: Các mô hình “Dân vận khéo”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thu hút chị em cán bộ, hội viên tham gia. Với mô hình “Tuần lễ vàng tiết kiệm”, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Phụ nữ quận đã hỗ trợ sửa chữa và bàn giao 2 “Mái ấm tình thương”, mỗi mái ấm trị giá 30- 40 triệu đồng tại phường Lý Thái Tổ và phường Đồng Xuân; tặng 14 thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo; trao 31 hợp đồng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho phụ nữ; giới thiệu việc làm cho 4 con em hội viên phụ nữ.

H.Phong - T.Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động