Thời khắc đặc biệt cho trang sử mới

Ngày đầu tháng Bảy, Hà Nội thức dậy trong không khí tươi mới. Trên những nẻo đường, góc phố, từ những con ngõ nhỏ ngoại thành đến các tuyến phố sầm uất, đâu đó vang lên những câu chuyện bàn luận rôm rả: “Hôm nay chính quyền mới bắt đầu hoạt động rồi đấy!”. Một dấu mốc lịch sử mang theo biết bao kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, và của chính những người dân Thủ đô vào một bộ máy chính quyền gần dân, vì dân, sát dân hơn bao giờ hết.
Trang sử mới, sức sống mới trên miền trầm tích lịch sử, văn hóa xứ Đoài Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Người dân, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn Sáng nay (30/6): Cả nước công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dấu mốc lịch sử

Trong nhịp hối hả của Thủ đô, hôm nay là một ngày đặc biệt - một ngày mà từng ngõ nhỏ, góc phố, từng nếp nhà, con đường như lắng lại, đón chờ sự khởi đầu mới.

Trên nóc các trụ sở phường, xã, những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm bay phấp phới trong gió sớm, như gửi gắm bao kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào một chặng đường mới. Từ hôm nay, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào thực tiễn, mở ra một hành trình đổi mới, kiến thiết vì dân, vì nước.

Thời khắc đặc biệt cho trang sử mới
Các xã, phường mới sẵn sàng vận hành, đón kỷ nguyên vươn mình.

Giữa tiếng loa truyền thanh rộn rã, giữa nụ cười hiền của cụ già đầu ngõ, ánh mắt tin yêu của những bà mẹ, người dân Thủ đô đón nhận mô hình chính quyền mới với niềm tin vào một bộ máy gần dân hơn, sát dân hơn. Những bước chân vội vã của cán bộ phường, xã sáng nay dường như cũng rắn rỏi hơn, mang theo quyết tâm đồng hành cùng người dân trên mọi nẻo đường dựng xây quê hương.

Ngắm nhìn những phút giây đổi thay trên quê hương, ông Đinh Văn Vụ, nguyên Bí thư thôn Nam Dương, xã Thái Hòa (nay là xã Hòa Xá), xúc động chia sẻ: Lần đầu tiên sau tròn 80 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mô hình chính quyền địa phương đã có bước chuyển mình lịch sử, từ ba cấp xuống còn hai cấp. Đây không chỉ là một quyết sách hành chính, mà còn là dấu mốc khép lại sứ mệnh vẻ vang của chính quyền cấp huyện, mở ra chặng đường mới cho chính quyền cấp xã - nơi gần dân, hiểu dân và vì dân nhất.

Chính quyền hai cấp bắt đầu hoạt động, gánh trên vai trọng trách của thời kỳ đổi mới sâu rộng. Bao nhiệm vụ, quyền hạn vốn thuộc cấp huyện giờ trao về cho cấp xã, với niềm tin mãnh liệt rằng: Bộ máy chính quyền gần dân nhất sẽ là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước, đáp ứng kịp thời, hiệu quả mong mỏi chính đáng của nhân dân; gìn giữ sự bình yên và phát triển của từng làng quê, góc phố.

Ông Vụ nhấn mạnh rằng, cuộc chuyển giao này là một cuộc cách mạng thực sự, một cuộc kiến tạo mang tầm vóc thời đại, vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, vì hạnh phúc của từng người dân. Bởi Đảng làm tất cả không vì mục tiêu nào khác ngoài nhân dân. Và trong bước ngoặt lịch sử ấy, ý Đảng đã hòa cùng lòng dân, tạo nên sức mạnh đồng thuận vững bền để cùng đưa đất nước tiến lên phía trước.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tuyến, công dân phường Phú Lãm (nay là phường Phú Lương), bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa được triển khai. Theo anh Tuyến, đây không chỉ là bước chuyển về tổ chức bộ máy, mà còn là sự đổi mới căn bản nhằm phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thời khắc đặc biệt cho trang sử mới
Hà Nội rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày vận hành chính quyền hai cấp.

Theo tìm hiểu, ngay từ khi bắt đầu vận hành chính quyền hai cấp, các hoạt động thường ngày của cấp xã, phường đã có sự chuyển biến rõ rệt. Mọi công việc đều được thực hiện trên tinh thần bảo đảm sự thuận tiện nhất cho người dân. Bộ máy chính quyền cấp xã, phường mới đã chủ động, linh hoạt trong việc tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Từ các thủ tục về hộ tịch, đất đai, xây dựng, đến việc tiếp nhận, giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng từ cấp huyện cũ… tất cả đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch. Các thủ tục sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử hay những hồ sơ hành chính liên thông giữa xã, phường mới với các cơ quan cấp Thành phố cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân.

Kỳ vọng vào tương lai

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước đang hòa nhịp cùng non sông trong cuộc kiến tạo lịch sử, đánh dấu bước ngoặt đầy tự hào của chính quyền địa phương. Từ mảnh đất ngàn năm văn hiến, Hà Nội đã và đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ: Bộ máy chính quyền và cơ sở vật chất của 126 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính đã sẵn sàng cho những bước đi vững chắc vào tương lai, vì mục tiêu phục vụ nhân dân, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, quá trình sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được Thành phố chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Từng khâu, từng bước đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Thành phố xác định biên chế của 126 xã, phường mới theo đúng vị trí việc làm, gắn với năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức… để mỗi người đều có thể phát huy hết trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết.

Thời khắc đặc biệt cho trang sử mới
Người dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, đón nhận không khí tươi mới, những kỳ vọng tốt từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành.

Chính quyền mới, trách nhiệm mới, phương pháp làm việc mới… tất cả đang thổi luồng sinh khí mới, thúc đẩy sự chủ động, năng động, sáng tạo trong từng cấp, từng ngành.

Đáng chú ý, mỗi địa phương của Thủ đô đều đang nỗ lực tìm kiếm và phát huy thế mạnh riêng để xây dựng, phát triển kinh tế một cách bền vững. Xã Đoài Phương là một ví dụ tiêu biểu. Xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã: Kim Sơn, Sơn Đông và phần lớn diện tích tự nhiên, dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây trước đây.

Chính quyền địa phương, gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, được kiện toàn và xác định rõ mục tiêu hành động: Kiến tạo, phục vụ nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; luôn sâu sát cơ sở, đồng hành cùng nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với lợi thế trọng điểm về du lịch là hồ Đồng Mô và vùng phụ cận, xã Đoài Phương được quy hoạch, đầu tư để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, kết nối với các địa chỉ du lịch, thể thao hiện có như: Sân golf Đồng Mô, Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam, điểm du lịch thôn Lòng Hồ, cụm di tích đền Măng Sơn, chùa Khai Nguyên... Cùng với đó là các sản phẩm dịch vụ, văn hóa, làng nghề truyền thống, tạo nên một chuỗi du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc vùng xứ Đoài.

Thời khắc đặc biệt cho trang sử mới
Hà Nội đang trong những ngày tháng lịch sử, việc vận hành bộ máy chính quyền gần dân, sát dân giúp Thủ đô vững bước trên con đường phát triển, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tương tự, với phường Tùng Thiện, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chính quyền và nhân dân phường cùng chung quyết tâm đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phường đặt mục tiêu duy trì không còn hộ nghèo, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách theo chỉ tiêu Thành phố giao, triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, phường đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phường chú trọng đẩy mạnh cơ giới hóa, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP. Đồng thời, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ khép kín, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhìn từ những xã, phường ngoại thành xa như Tùng Thiện, Đoài Phương…, từ những kỳ vọng của người dân trong giây phút lịch sử, có thể tin tưởng rằng, chính quyền địa phương giờ đây không còn là cỗ máy hành chính nặng nề, mà là một cấu trúc vận động linh hoạt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân đúng lúc, đúng nơi, đúng người. Sự chuyển động mạnh mẽ này đang mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn, hành trình mà mỗi cán bộ, mỗi địa phương cùng chung quyết tâm vì sự phát triển bền vững của Thủ đô thân yêu.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động