Thiếu nước sạch

“Mấy tháng nay gia đình tôi phải cắt cử người canh nước chảy để bơm nhưng cũng chẳng ăn thua, nước vẫn thiếu”, anh Nguyễn Văn Thắng bức xúc khi nói về chuyện nước sinh hoạt. Để minh chứng, anh chỉ cho chúng tôi xem bể nước, bên trong chỉ còn khoảng vài chục lít, nghĩa là nếu hai thành viên trong gia đình tắm giặt thì không còn nước để đun nấu.
Giờ đa số dân thôn Tó thuộc giờ bơm nước của trạm bơm hơn cả giờ phát sóng chương trình thời tiết. Anh Trần Xuân Thành kể: “ Vài năm trước nước tự động được bơm vào bể chứa của các gia đình nhưng giờ nếu đợi nó tự chảy vào bể chắc chắn nhà sẽ thiếu nước, phần vì nhu cầu dùng nước mùa hè tăng nhưng nguyên nhân chính là sự gia tăng đến chóng mặt nhân khẩu từ nơi khác chuyển đến. Như một quy luật ngầm, mỗi hộ dân đều cắt cử người hễ thấy tia nước chảy ra từ vòi là lập tức cắm máy bơm hút nước trực tiếp từ đường ống, chỉ khổ cho các gia đình ở cuối nguồn dù có máy bơm nhưng vẫn chẳng có giọt nước nào vào bể”.

Trụ nước cứu hỏa và đường ống nước sông Đà cách nhà chưa đến nửa mét nhưng dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết dân thôn Tó đa phần là các hộ gia đình từng làm việc tại Nhà máy gạch Hữu Hưng do xã Đại Mỗ quản lý về mặt hành chính. Trước năm 2004, xã Tây Mỗ có trạm bơm nước nằm trong chương trình nước sạch nông thôn do UBND huyện Từ Liêm tài trợ về nguồn kinh phí, vì ở sát đường cấp nước của trạm nên nhiều hộ dân thôn Tó đã đăng ký lắp đặt đường ống vào nhà. Sau năm 2007, cư dân thôn Tó được sáp nhập về xã Tây Mỗ và những vấn đề liên quan đến nước sạch nảy sinh. Do hệ thống cấp nước của trạm chỉ đủ phục vụ dân gốc của xã Tây Mỗ, nay phát sinh thêm hàng trăm hộ dân mới, chưa kể hàng chục hộ đến thuê nhà mấy năm gần đây nên tình trạng thiếu nước diễn ra quanh năm, đặc biệt là những ngày giáp tết và mùa hè.
Tháng 9/2011, người dân thôn Tó khấp khởi mừng thầm khi tối đến lại thấy máy ủi, máy xúc cùng đơn vị thi công tiến hành đào mương rồi lắp ống nước ngay trên trục đường quốc lộ 72 chạy qua thôn. Dân tò mò hỏi mới biết họ đang lắp đặt đường ống nước sạch sông Đà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu được chính quyền quan tâm thì việc dân có nước sạch đủ dùng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng giờ, đường ống đã được hoàn thiện hơn 1 năm mà hơn nghìn người dân thôn Tó vẫn sống trong cảnh thiếu nước.
Ông Nguyễn Trí Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội cho biết, công ty đã đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nguồn nước, tăng sản lượng nước sản xuất từ 614.000m3/ngày đêm lên 634.000m3/ngày đêm. Đồng thời, công ty cũng mua thêm 38.000 m3/ngày đêm của Nhà máy nước sạch sông Đà và Khu công nghiệp Quang Minh đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước sạch của người dân nội thành và một số khu vực ngoại thành. Trong năm 2012, công ty tiếp nhận nước của Khu công nghiệp Quang Minh 3.000 m3/ngày đêm để cấp nước cho khu vực huyện Mê Linh và tiếp nhận sử dụng nguồn nước sông Đà từ 10.000-35.000 m3/ngày đêm cấp cho khu vực huyện Từ Liêm và quận Đống Đa. Các dự án được triển khai và hoàn thành trong năm 2012 sẽ giải quyết cấp nước cho trên 46.541 hộ dân, với tổng số trên 209.435 dân được cấp nước thuộc các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn...
Mặc dù một loạt dự án được Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội khẩn trương triển khai thế nhưng ngay đầu nguồn nước sạch sông Đà, khu dân cư thôn Tó vẫn phải sống trong cảnh đường ống nước sạch chảy qua còn người dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước. Rất mong UBND huyện Từ Liêm và Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội có giải pháp giúp người dân thôn Tó, Tây Mỗ.
Gia Bảo
Nên xem
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Tin khác
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
Tin mới 25/12/2025 13:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 24/12/2025 13:14
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 24/12/2025 13:12
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ
Tin mới 24/12/2025 06:15
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Tin mới 24/12/2025 06:14
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Tin mới 23/12/2025 19:02
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII
Tin mới 23/12/2025 16:22