Thị trường ô tô: Khởi sắc mạnh mẽ, doanh số lập đỉnh
| Đầu năm, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam giảm Thị trường ô tô cũ “ngủ đông”, nhiều showroom cắt lỗ vẫn khó bán hàng |
Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày trong tháng 6 có khoảng 1.065 ô tô được bán ra trên toàn quốc. Trong đó, xe du lịch tiếp tục dẫn đầu với 22.934 xe (chiếm 68% tổng doanh số), tăng 14,6% so với tháng trước. Ngược lại, xe thương mại đạt 8.782 xe, giảm nhẹ 2%, còn xe chuyên dụng tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại tăng trưởng mạnh 23% với 261 xe bán ra.
Xét theo nguồn gốc, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 14.355 xe, tăng 4% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) tăng 14% với 17.622 xe, cho thấy nhu cầu với các dòng xe nhập khẩu vẫn rất cao. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lượng xe bán ra toàn thị trường đạt 163.021 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe du lịch tăng 18%, xe thương mại và xe chuyên dụng cùng tăng 28%.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Cụ thể, xe lắp ráp trong nước (CKD) trong 6 tháng đầu năm đạt 77.119 xe (tăng 13%), trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 85.902 xe (tăng 29%). Điều này cho thấy sản phẩm nhập khẩu đang chiếm ưu thế rõ rệt về doanh số, phản ánh xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng và đa dạng mẫu mã.
Phân tích theo phân khúc, dòng SUV/Crossover – nhóm xe gầm cao đa dụng – là phân khúc bán chạy nhất trong tháng 6 với 9.520 xe, tăng 21,4% so với tháng trước. Tiếp đến là MPV (5.011 xe), xe bán tải (2.031 xe), trong khi phân khúc sedan ghi nhận mức giảm nhẹ 1,7% với 2.682 xe. Đáng chú ý, nhóm xe hybrid tiếp tục có bước tiến vượt bậc với doanh số tháng 6 đạt 1.153 xe, tăng gần 19%. Tính từ đầu năm, tổng lượng xe hybrid bán ra đạt 5.658 chiếc, tăng mạnh 64% so với cùng kỳ năm 2024, thể hiện rõ xu hướng tiêu dùng xanh tại Việt Nam đang dần hình thành.
Trong tháng 6, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe nổi bật khi bán được hơn 1.700 chiếc, nhờ vào chính sách giảm giá hấp dẫn từ hãng và các đại lý. Cùng thời điểm, hàng loạt mẫu xe mới đã ra mắt thị trường Việt như Hyundai Creta 2025, Hyundai Tucson N Line, Isuzu mu-X, Skoda Kushaq, BMW X3 và Series 5 thế hệ mới, Suzuki Swift 2025. Những cái tên này không chỉ tạo nên sức hút mới trên thị trường mà còn hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng trưởng doanh số trong những tháng tới.
Xu hướng ra mắt xe mới tiếp tục được nối dài trong tháng 7, với sự xuất hiện của các mẫu xe cao cấp như Audi Q6 e-tron, Peugeot 408 bản đặc biệt, Mercedes GLS 450 và Maybach GLS 600 facelift, SL 63 S E Performance cùng một số mẫu xe Trung Quốc. Việc đa dạng hóa sản phẩm ở mọi phân khúc từ phổ thông đến cao cấp sẽ là nhân tố quan trọng để kích thích thị trường trong nửa cuối năm 2025.
Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 6, có tổng cộng khoảng 62.868 ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, được bổ sung cho thị trường Việt Nam, tăng 11,9% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 43.200 chiếc, tăng tới 14,9% so với tháng 5 và vọt tăng đến 70,2% so với tháng 6/2024. Tổng sản lượng xe xuất xưởng trong nước 6 tháng đầu năm ước đạt 226.500 chiếc, tăng mạnh 70,2% so với cùng kỳ năm trước.
Về doanh số theo hãng, trong các thành viên của VAMA, Toyota tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu nửa đầu năm 2025 với 29.274 xe bán ra. Xếp sau là Ford (21.700 xe), Mitsubishi (15.793 xe), Mazda (14.685 xe), Kia (12.293 xe) và Honda (11.233 xe). Lưu ý rằng số liệu này chưa bao gồm các hãng không thuộc VAMA như VinFast, Hyundai, Mercedes-Benz – những thương hiệu cũng chiếm thị phần đáng kể trên thị trường.
Xét về dài hạn, thị trường ô tô Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn, khi tỷ lệ sở hữu ô tô hiện chỉ ở mức khoảng 55 xe/1.000 dân, đây là một con số khá thấp so với các nước trong khu vực như Malaysia, Thái Lan hay Indonesia. Đây chính là động lực để các nhà sản xuất ô tô đẩy mạnh cạnh tranh, ra mắt sản phẩm mới, tối ưu giá thành, đồng thời thúc đẩy xu hướng xanh hoá phương tiện thông qua các dòng xe hybrid và điện.
Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6/2025 đã khép lại quý II với nhiều tín hiệu tích cực, không chỉ về doanh số mà còn ở sự sôi động của sản xuất, tiêu thụ và xu hướng công nghệ. Dự báo nửa cuối năm sẽ tiếp tục là giai đoạn cạnh tranh quyết liệt giữa các hãng nhằm tận dụng sức mua hồi phục và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi mạnh mẽ.
T.An (t/h)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
Tin khác
Xanh SM triển khai dịch vụ xe 7 chỗ liên tỉnh bằng xe Limo Green
Ô tô 22/11/2025 21:32
Những điều cần biết khi mua xe điện cũ để tránh “tiền mất tật mang”
Ô tô 22/10/2025 18:24
Ngày hội Tuyển dụng Bác Tài Xanh: Xanh SM mở ra cơ hội khởi nghiệp cho hàng trăm tài xế
Ô tô 16/10/2025 19:12
Đơn vị phân phối xe BMW phản hồi vụ cháy xe BMW trong tầng hầm trung tâm thương mại tại TP.HCM
Ô tô 09/10/2025 15:49
Hài lòng với công nghệ, thiết kế, cảm giác lái, chủ xe VF 7 kể chuyện trở thành “đại sứ” cho xe điện VinFast
Ô tô 26/09/2025 18:49
VinFast VF 7: Mẫu xe điện “tạo nhiều cảm xúc” cho chủ sở hữu
Ô tô 06/09/2025 19:49
Lạc Hồng 900 LX - Biểu tượng trí tuệ Việt qua góc nhìn chuyên gia
Ô tô 02/09/2025 16:37
Tập đoàn Thành Công tham dự Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Ô tô 29/08/2025 17:31
Ô tô ngập nước sau mưa bão: Cảnh báo và hướng dẫn làm bảo hiểm cho người dân Hà Nội
Ô tô 28/08/2025 14:33
Ferrari F50 màu vàng hiếm của Ralph Lauren lập kỷ lục đấu giá hơn 240 tỷ đồng
Ô tô 26/08/2025 16:08

