Thêm yêu Công đoàn qua từng lời ca, tiếng hát

(LĐTĐ) Sáng 11/7, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Chung khảo Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2019 với sự tranh tài của 8 đơn vị xuất sắc tại 8 Cụm thi đua thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội. Những tiết mục được thể hiện đặc sắc, dàn dựng công phu đã thể hiện tình cảm của CNVCLĐ đối với Đảng, quê hương, đất nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các chặng đường lịch sử.
them yeu cong doan qua tung loi ca tieng hat Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
them yeu cong doan qua tung loi ca tieng hat Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đối thoại với CNVCLĐ và doanh nghiệp trên địa bàn
them yeu cong doan qua tung loi ca tieng hat Đan Phượng: Hoàn thành khóa học bơi cho con em CNVCLĐ

Những tiết mục cuốn hút người xem

Trong sự náo nhiệt, mong chờ của khán giả, mỗi đội thi trình diễn 4 tiết mục thể hiện tình cảm của đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước, tái hiện truyền thống hào hùng của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành, những mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân.

them yeu cong doan qua tung loi ca tieng hat
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên đoàn Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành ủy trao giải Đặc biệt cho quận Tây Hồ

Các tiết mục được thể hiện đặc sắc, dàn dựng công phu bao gồm các thể loại như song ca, tốp ca cùng nhóm múa. Bên cạnh đó là sự đầu tư cao của các đội về đạo cụ, trang phục, phong cách trình diễn tự tin đã mang đến không khí tưng bừng, phấn khởi. Những lời ca tiếng hát như một món ăn tinh thần vô giá khơi dậy tình yêu non sông đất nước, tự hào về những trang sử vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam.

LĐLĐ quận Tây Hồ là một trong số các đơn vị có nhiều hoạt động văn nghệ và phong trào thi đua sôi nổi. Trong buổi biểu diễn tại Chung khảo hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô lần này, đội đã mang đến những tiết mục hay nhất của mình.

Một thành viên trong đội chia sẻ: “Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay, chúng tôi đã chọn những tiết mục đặc sắc nhất của mình. Đây cũng là những tiết mục phù hợp với đặc trưng của quận, có thể kể đến như tiết mục múa Hương sen Tây Hồ. Trong kết cấu chương trình, chúng tôi chú ý đến sự đa dạng của các tiết mục để thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả từ đầu cho đến hết chương trình”.

Trong gần 20 phút biểu diễn, để tạo không khí sôi động, mở đầu phần thi tam ca nam và nhóm múa của LĐLĐ quận Tây Hồ đã thể hiện ca khúc “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, tiết mục này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả. Tiếp đến là các tiết mục đơn ca, tốp ca, đồng ca: “Tháng 5 nhớ Bác”, múa “Hương sen Tây Hồ”, liên khúc “Công nhân Việt Nam – Vinh quang Việt Nam”.

Người nghe được dẫn dắt qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau với màu sắc âm nhạc đa dạng, từ âm hưởng dân gian đến ca khúc cách mạng, trữ tình. Trong suốt thời gian biểu diễn, khán giả luôn chăm chú theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho các thành viên trong đội. Đây chính là nguồn động lực giúp đoàn viên công đoàn thêm tự tin lời ca, tiếng hát của mình.

Cùng với quận Tây Hồ, Công đoàn KCN-CX Hà Nội cũng là một trong những đơn vị có số lượng diễn viên đông đảo nhất lên đến gần 60 người, mang đến những tiết mục có sự đầu tư lớn cả về chất lượng lẫn số lượng. Đến Hội diễn chuẩn bị từ sáng sớm, nữ công nhân Nguyễn Thị Mai (công nhân Công ty TNHH Canon) tất bật sửa soạn, khoác lên mình bộ áo dài tự tin cùng đồng nghiệp bước lên sân khấu thể hiện liên khúc “Công đoàn ca - Rạng rỡ Việt Nam” có sự theo dõi của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ.

Nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi những người công nhân vốn quen thuộc trong bộ quần áo lao động nay hóa thân thành những “ca sĩ chuyên nghiệp”, nhiệt huyết cất cao tiếng hát. Bên cạnh đó, họ cũng trở thành “diễn viên” thực hiện các tiết mục múa công phu, sáng tạo và thể hiện rất có hồn, tạo cho Chung khảo Hội diễn những khoảnh khắc đầy màu sắc và ấn tượng.

“Công nhân chúng tôi làm việc cả ngày, lo cuộc sống cơm áo gạo tiền ít có cơ hội được giao lưu, học hỏi bên ngoài. Thời gian gần đây, nhờ việc tham gia hoạt động văn nghệ này mà chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ các bạn bè ở nhiều đơn vị.

Mặc dù phải tập luyện sau giờ làm việc nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn có thêm sức khỏe, thêm yêu đời và tự tin vào bản thân. Chúng tôi có thể phát huy sức sáng tạo, thể hiện các tài năng, tăng cường giao lưu, học tập. Những bài hát cũng góp phần thêm yêu quê hương đất nước, tin tưởng vào tổ chức Công đoàn”, chị Mai phấn khởi cho hay.

Nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ

Hội diễn văn nghệ là 1 trong 10 sự kiện trọng tâm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cho biết: Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2019 là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động được thể hiện tài năng, niềm đam mê, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của những tập thể, hạt nhân văn hóa, văn nghệ trong CNVCLĐ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô.

Trước buổi Chung khảo toàn Thành phố vừa qua, Hội diễn văn nghệ đã được tổ chức tại các công đoàn cơ sở và được triển khai tới 100% các quận, huyện, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Lựa chọn 47 đơn vị từ vòng sơ khảo tại các cụm thi đua, 8 đội xuất sắc nhất đại diện cho 8 cụm thi đua gồm: LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, LĐLĐ quận Tây Hồ, LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện Quốc Oai, LĐLĐ huyện Thường Tín, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn Viên chức Thành phố và Công đoàn các Khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội (KCN–CX Hà Nội) đã mang đến hàng chục tiết mục với phần biểu diễn của hàng nghìn diễn viên được tập luyện kỹ lưỡng.

Đánh giá về chất lượng và nội dung phần thi của các đơn vị tại buổi Chung khảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến nhận định: “Nhìn chung, tất cả 8 đơn vị đều có sự lựa chọn hạt nhân văn hóa, văn nghệ tham gia và có sự đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng xây dựng chương trình, cách dàn dựng, tổ chức tập luyện và biểu diễn. Các tiết mục tham gia đều đã bám sát chủ đề của Hội diễn đó là ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Mặc dù các đồng chí đều là những diễn viên không chuyên nhưng qua phần thể hiện của các đơn vị có thể thấy rõ ràng rằng tất cả các đồng chí đã dốc toàn tâm, toàn ý, toàn sức để chương trình của đơn vị mình đạt chất lượng tốt nhất. Điều đó thực sự đã làm đau đầu Ban giám khảo trong quá trình chấm giải. Nhìn những nét mặt đầy cảm xúc và tự hào trên sân khấu, chúng tôi rất phấn khởi bởi ý nghĩa của Hội diễn đã lan tỏa tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô, khiến họ càng tin yêu tổ chức Công đoàn. Đó chính là những phần thưởng lớn nhất cho tất cả đơn vị tham gia buổi Chung khảo này cũng như cho cả tổ chức công đoàn Thủ đô Hà Nội”.

Kết thúc hội diễn, với sự đầu tư công phu và trình diễn ấn tượng LĐLĐ quận Tây Hồ xuất sắc giành giải Đặc biệt; Công đoàn Viên chức Thành phố giành giải Nhất; LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và LĐLĐ huyện Thanh Trì giành giải Nhì; LĐLĐ huyện Quốc Oai, LĐLĐ huyện Thường Tín, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và Công đoàn các KCN–CX Hà Nội đồng giải Ba.

Bên cạnh đó, Ban Giám khảo cũng trao giải cho những tiết mục ấn tượng: Bóng cây Kơ nia (KCN–CX Hà Nội), Thường Tín đi lên dưới lá cờ Đảng (LĐLĐ huyện Thường Tín), liên khúc Kể chuyện người cộng sản - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội).

P.Ngân- L.Hằng-M.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động