Thể thao - "mỏ vàng" của công nghiệp văn hóa

(LĐTĐ) Hai lần ngọn đuốc SEA Games được thắp sáng, cùng sự kiện Liên hoan sáng tạo và thiết kế Việt Nam là những sự kiện không chỉ đánh dấu vị thế của Thủ đô trên bản đồ thể thao khu vực mà còn góp phần tạo nền móng phát triển nền công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Hà Nội có nhiều lợi thế để xây dựng thương hiệu lâu bền cho công nghiệp văn hoá Thúc đẩy lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Góc nhìn từ sự kiện thể thao quốc tế

Ngành công nghiệp văn hóa đã và đang đem lại nguồn kinh tế lớn cho nhiều thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó Hà Nội không ngoại lệ. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô…

Tuy chỉ là một nội dung rất nhỏ, nhưng các chương trình này sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với bạn bè năm châu.

Thể thao -
Ngành công nghiệp văn hóa sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô trong những năm sắp tới.

Về việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê thị Hoàng Yến cho biết, Thủ đô đã 2 lần đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 2003 và SEA Games 2021) tại Sân vận động Mỹ Đình. Ngoài ra còn có Đại hội Thể thao trong nhà châu Á năm 2009 (Asian Indoor Games), nhiều chương trình cũng đã được tổ chức như Giải marathon quốc tế, quy tụ hàng ngàn vận động viên của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới…

Những sự kiện thể thao đã được tổ chức đều có sức ảnh hưởng rất lớn đối với đông đảo người hâm mộ, và hơn hết là đối với việc phát triển kinh tế - văn hóa, địa vị và xã hội của đất nước. Khi một sự kiện được diễn ra, tất cả các dịch vụ kèm theo sẽ được khán giả sử dụng; từ việc di chuyển, ăn uống, khách sạn… Đây cũng được coi là cơ hội "vàng" để khôi phục hoạt động cho ngành Du lịch sau dịch đại Covid-19, là "mỏ vàng trữ lượng lớn" của ngành công nghiệp văn hóa.

Chưa hết, trong sự kiện thể thao còn quy tụ rất đông người hâm mộ trên cả nước, tạo ra sức mạnh đoàn kết và tinh thần tự hào dân tộc. Tại SEA Games 31, dù là các vận động viên thể thao Việt Nam hay các vận động viên quốc tế, họ đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ; chính điều đó đã đem lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt các du khách thập phương.

“Một sự kiện thể thao được tổ chức thành công, hình ảnh đất nước, con người, cũng như Thành phố đăng cai sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Qua đó, góp phần tạo sự uy tín cho quốc gia, mà chỉ sự kiện thể thao mới có thể làm được. Mặc dù nước ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao ở tầm cỡ châu lục, thế nhưng phải nhìn nhận thực tế là Hà Nội vẫn còn khá thiếu thốn. Nếu chỉ tổ chức ở Thủ đô là không thể đủ, mà còn phối hợp với các tỉnh thành khác”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể Thao cho hay.

Cũng theo bà Lê Thị Hoàng Yến, để Hà Nội có thể đăng cai những sự kiện lớn hơn SEA Games, chúng ta cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông công cộng. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng thêm nhà thi đấu, bể bơi, sân vận động đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao. Kèm theo là hoàn thiện hệ thống khách sạn, trung tâm thương mại thuận tiện, phục vụ điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đi lại… và cả việc nâng cao thành tích của các vận động viên nước nhà.

Từ góc nhìn của UNESCO

Năm 2019, Hà Nội chính thức gia nhập vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Kể từ đó cho đến nay, Thành phố đã tổ chức rất nhiều hoạt động; đặc biệt, trong 6 cam kết của Hà Nội có nội dung tổ chức các lễ hội thiết kế mang tính quốc tế ở ngay địa bàn Thủ đô.

“Có thể thấy, việc xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một nội dung khá quan trọng trong Nghị quyết 09-NQ/TU. Các chương trình này sẽ là cơ hội tạo ra sân chơi để giao lưu, học hỏi, giới thiệu, đồng thời lĩnh hội những kinh nghiệm quý báu của các nước bạn. Từ đó, cùng hợp tác để phát triển ngành công nghiệp văn hóa”, bàTrần Thị Ngọc Hân - Cán bộ Dự án Ban Văn hóa UNESCO nói.

Cũng theo bà Trần Thị Ngọc Hân, trong toàn bộ quá trình thành phố Hà Nội xây dựng Nghị Quyết 09-NQ/TU, phía UNESCO cũng được tham vấn. Đến tháng 6/2021, UNESCO đã hỗ trợ Thành phố trong việc mời các chuyên gia quốc tế, cũng như đại sứ quán các nền văn hóa đến để chia sẻ về thử nghiệm công nghiệp văn hóa của đất nước họ. Những kinh nghiệm ấy sẽ có đóng góp cho quá trình xây dựng đề án của Nghị Quyết này.

Hiện nay, UNESCO vẫn đồng hành với thành phố Hà Nội kể từ khi dự án “Hà Nội Rethink” được triển khai từ năm 2021. Đầu năm nay, khi mà tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, Hà Nội đã và đang liên hệ rất mật thiết với các thành phố trong Mạng lưới và dự định sẽ tổ chức Lễ hội thiết kế sáng tạo trên địa bàn Thủ đô trong tháng 11, với sự tham gia đông đảo bạn bè của nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, với những sản phẩm bắt nguồn từ cảm hứng văn hóa di sản Hà Nội chính là những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa./.

Gần đây nhất, Thành ủy Hà Nội đã lên kế hoạch thực hiện chiến lược “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố, dự kiến con số này tăng lên 10% vào năm 2045.

Gần đây nhất, Thành ủy Hà Nội đã lên kế hoạch thực hiện chiến lược “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố, dự kiến con số này tăng lên 10% vào năm 2045.
Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Tin khác

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động