Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ

Thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy, hiện còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chậm, khó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành, quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện mục tiêu về chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ.
Hà Nội xây dựng Bộ dữ liệu thống kê ngành quy hoạch, xây dựng Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế, giáo dục, văn hoá

Chiều 11/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU đã chủ trì Hội nghị giao ban quý 1/2024 Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025.

Cùng tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình.

4/19 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và cơ bản hoàn thành

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 03-CTr/TU trong quý I/2024, Giám đốc Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) Võ Nguyên Phong cho biết: Ngay trong quý I/2024, thực hiện Thông báo số 39/TB-VP ngày 22/1/2024 về việc Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, Ban chỉ đạo Chương trình và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề giải quyết các chỉ tiêu khó và kịp thời tìm giải pháp khắc phục.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 03-CTr/TU, đến nay đã có 4/19 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và cơ bản hoàn thành; dự kiến hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ 11/19 chỉ tiêu; qua phân loại chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên hiện có 4/19 chỉ tiêu.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU phát biểu kết luận Hội nghị.

Cụ thể, 4/19 nhóm chỉ tiêu đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành gồm: chỉ tiêu hoàn thành xây dựng 2-3 siêu thị, trung tâm thương mại lớn; chỉ tiêu phát triển, mở rộng 3-5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ; chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 1 tháp trung tâm tài chính; chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 2-3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

Với 4/19 chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc gồm: Chỉ tiêu hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới. Tiếp tục triển khai hạ ngầm viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố; chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30 - 35% vào năm 2025; chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50-55%; chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu outlet quy mô lớn.

Hạ ngầm cáp điện lực gặp khó

Về kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu khó, đến nay chỉ tiêu hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới và tiếp tục triển khai hạ ngầm viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố trong khu vực phố cũ đạt 120 tuyến (40%), phấn đấu giai đoạn 2024-2025 tiếp tục hoàn thành 99 tuyến.

Tuy nhiên, chỉ tiêu hạ ngầm gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn để thực hiện rất lớn, đặc biệt là phần hạ ngầm điện lực. Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, việc đầu tư hạ ngầm chỉ đạt mục tiêu bảo đảm an toàn, cảnh quan đô thị, không mang lại hiệu quả kinh tế. Do đó, Thành phố đã chỉ đạo điều chỉnh cơ chế đầu tư giao một phần cho cấp quận, kết hợp cải tạo hè và hạ ngầm bằng vốn đầu tư công; rà soát điều chỉnh chỉ tiêu (khoảng 210 - 219 tuyến phố), chỉnh một phần danh mục tuyến phố thực hiện hạ ngầm sang giai đoạn năm 2026 - 2030.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị.

Về chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30 - 35% vào năm 2025, đến hết năm 2023 tỷ lệ này đạt 19,5%. Sở Giao thông vận tải đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý với 3 nội dung lớn được Thành phố tập trung triển khai trong năm 2024; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, gắn với tổ chức điều chỉnh mạng lưới, mở rộng theo lộ trình đề án rà soát mạng lưới... Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đào Duy Phong cho biết, đơn vị phấn đấu đến hết năm 2024 nâng tỷ lệ này lên 22%, đến năm 2025 phấn đấu đạt 25-26%.

Với chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50 - 55%, đến tháng 3/2024 tỷ lệ nước thải đô thị đạt 30,9%, để hoàn thành chỉ tiêu này phụ thuộc vào việc hoàn thành Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Đến cuối tháng 1/2023 gói thầu số 1: Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng (đạt 97%). Phấn đấu vận hành thử vào quý II/2024, khai thác nhà máy vào cuối năm 2024;

Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính đã hoàn thành thi công khoảng 90% khối lượng. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành thi công toàn bộ gói thầu trong năm 2024;

Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ hiện Ban Quản lý Dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng, thu hồi vốn tạm ứng với nhà đầu tư và đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong năm 2024. Kế hoạch hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công trong năm 2024;

Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống công cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới, Ban Quản lý Dự án đã báo cáo UBND Thành phố và được cho phép gia hạn thời gian thực hiện. Ban Quản lý Dự án đã ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện và đang đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm theo tiến độ với dự kiến hoàn thành vào 31/12/2025.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ
Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Cuối cùng là chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu outlet quy mô lớn, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát về vị trí, quy mô đối với 7 địa điểm dự kiến bố trí đầu tư trung tâm outlet khác thuộc địa bàn các huyện, thị xã: Gia Lâm, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây; tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng để trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn với quy chuẩn, tiêu chuẩn, nội dung liên quan đến mô hình trung tâm mua sắm outlet và Bộ Công Thương đã có văn bản phản hồi.

Đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu chậm

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn đã hoan nghênh các thành viên Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện Chương trình nghiêm túc bài bản, thường xuyên kiểm đếm tiến độ thực hiện 19 chỉ tiêu với cách làm phù hợp. Sau 3 năm, Chương trình đã thực hiện được nhiều công việc, nhiều vườn hoa, công viên, hồ nước được quy hoạch, hình thành với các thiết chế, đặc biệt là đã tạo sự thay đổi lớn trong nhận thức về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, hiện còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chậm, khó cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đề nghị các sở, ngành, quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, đối với việc xây dựng 1 đến 2 khu outlet quy mô lớn, các sở ngành hoàn thành việc rà soát, đánh giá nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, thủ tục cập nhật quỹ đất thực hiện dự án vào các quy hoạch của Thành phố, để lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức thực hiện các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khó như hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ, đề xuất các giải pháp khắc phục các nội dung tồn tại, khó khăn để triển khai các gói thầu thuộc hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn thực hiện chỉ tiêu: Cải tạo, chỉnh trang biệt thự và các công trình kiến trúc có giá trị xây trước năm 1954; chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ... nhằm phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động