Thanh Xuân: Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương thành lập và tổ chức hoạt động "Tổ An toàn Covid-19" tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp Đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động biến "nguy thành cơ" Hướng dẫn thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Nội (đã có các trường hợp công nhân lao động trong Khu Công nghiệp và Chế xuất bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2; một số nhà máy, phân xưởng, dây truyền sản suất đã bị phong tỏa; nhiều công nhân lao động phải cách ly theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trong khi đó, trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng đã xuất hiện các ca dương tính với Covid-19.

Thanh Xuân: Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch
“Tổ An toàn Covid-19” thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe của người lao động.

Để nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; đồng thời phát huy tối đa vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn quận Thanh Xuân trong việc tích cực, nghiêm túc, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cần tích cực phối hợp triển khai; yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thành lập và hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” theo hướng dẫn tại Văn bản số 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận không có tổ chức Công đoàn cơ sở, phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận để tổ chức thành lập và duy trì hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”.

Đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thành lập và triển khai hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” thường xuyên gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động Quận để theo dõi, tổng hợp hằng ngày trước 15h00 (qua đường email hoặc zalo đã được thiết lập).

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp; yêu cầu các Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, quận Thanh Xuân, ngành y tế; chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân các phường), cơ sở y tế địa phương để thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Căn cứ tình hình thực tế cũng như dựa trên kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, ngày 17/5, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với những nội dung cụ thể như:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, quận Thanh Xuân, ngành y tế; hướng dẫn của tổ chức Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ sở y tế địa phương để thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động, phối hợp với tổ chức Công đoàn nghiên cứu tiến hành thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” tại đơn vị theo hướng dẫn tại Văn bản số 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị Liên đoàn Lao động quận là đơn vị thường trực, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, Phòng Kinh tế quận chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập và tổ chức hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” tại cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Quận để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, quận Thanh Xuân, ngành y tế; hướng dẫn của tổ chức Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ sở y tế địa phương để thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động