Thanh niên là nguồn lực và thế mạnh của Thủ đô

(LĐTĐ) Bên cạnh việc làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên tích cực hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong tạo việc làm, khởi nghiệp sáng tạo; tích cực tham gia tái cơ cấu kinh tế; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin… qua đó khẳng định thanh niên chính là nguồn lực và thế mạnh của Thủ đô.
Cống hiến sức trẻ để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ ngay từng vấn đề cụ thể Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm sai phạm

Sáng 15/10, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); tuyên dương thanh niên sống đẹp và trao Giải thưởng 15/10.

Dự Chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; các đại biểu nguyên là lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội qua các thời kỳ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Thanh niên là nguồn lực và thế mạnh của Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội tự hào là cái nôi của các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Tiếp nối truyền thống hào hùng của Thủ đô và dân tộc, các thế hệ thanh niên hôm nay đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ…

Anh Nguyễn Đức Tiến khẳng định: "Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động, sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 2 năm qua, thanh niên Thủ đô cùng chung sức lập nên một "phòng tuyến áo xanh", tích cực, sáng tạo tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19".

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Chương trình

Tại Chương trình, các bạn trẻ được giao lưu với những tấm gương thanh niên sống đẹp, chủ đề "Người nghĩa hiệp kể chuyện nghĩa tình". Đó là anh Nguyễn Xuân Hoàn - Phó trưởng team tân binh, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam. Dù đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác nhưng anh vẫn tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Anh Phạm Bá Thanh - bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi Trung ương, đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai. Anh Trịnh Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội... Mỗi câu chuyện, mỗi khách mời là một tấm gương về thanh niên sống đẹp, sống có ích cho xã hội.

undefined
Giao lưu trực tuyến với những tấm gương thanh niên sống đẹp tại điểm cầu phía Nam

Phát biểu tại Chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên cách mạng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Thành phố, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội ngày càng xứng đáng là "ngôi nhà chung" của thanh niên Thủ đô, đã nhạy bén, tích cực thu hút, tập hợp các tầng lớp thanh niên xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực…

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", Hội LHTN Thành phố đã tình nguyện, sáng tạo, cùng hệ thống chính trị Thủ đô tham gia trên mọi mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam…

Chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng tự hào mà Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô các thời kỳ; chúc mừng và biểu dương 30 gương thanh niên sống đẹp và 35 tập thể được tặng Giải thưởng 15/10.

Thanh niên là nguồn lực và thế mạnh của Thủ đô
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao giải thưởng tuyên dương thanh niên sống đẹp thành phố năm 2021 cho các cá nhân.

Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã định hướng mục tiêu xây dựng Thủ đô đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Thành phố cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể và tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh việc làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng; tổ chức các phong trào thiết thực xuất phát từ các nhu cầu thực tiễn của thanh niên để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội LHTN Thành phố và các tổ chức thành viên tích cực hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong tạo việc làm, khởi nghiệp sáng tạo; tích cực tham gia tái cơ cấu kinh tế; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin… qua đó khẳng định thanh niên chính là nguồn lực và là thế mạnh của Thủ đô.

undefined
Tiết mục văn nghệ chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Hội LHTN Thành phố bám sát 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia vào các khâu yếu, việc khó; kêu gọi, thu hút, tập hợp thanh niên tham gia tích cực hơn nữa vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng thanh niên Thủ đô và tổ chức Hội LHTN Việt Nam Thành phố nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống.

Tại Chương trình, 30 gương "Thanh niên sống đẹp năm 2021" và 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam đã được trao thưởng và tôn vinh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động