Thanh Hoá triển khai tích cực Cuộc thi tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024

Công đoàn Thanh Hoá đã triển khai kịp thời, tích cực, trách nhiệm, sôi nổi cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024” do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức.
Công đoàn Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tích cực phát triển đoàn viên Tập huấn thủ tục, quy trình xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá Thanh Hoá: Công đoàn và doanh nghiệp tích cực chăm lo cho người lao động
Thanh Hoá triển khai tích cực Cuộc thi tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024
LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024”.

Quan tâm, chỉ đạo triển khai

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 19/8, thể lệ gồm 3 phần thi (20 câu trắc nghiệm kiến thức, 1 câu dự đoán số người tham gia và 1 bài luận ngắn) trong thời gian 45 phút.

Tính đến 15h ngày 24/9 (ngày thi thứ 37), Cuộc thi đã có 304.876 người tham gia. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đang dẫn đầu cả nước, với 53.697 người tham gia. Những năm qua, Công đoàn tỉnh Thanh Hoá luôn có truyền thống dẫn đầu về số lượng người tham gia, hưởng ứng các cuộc thi do công đoàn cấp trên tổ chức. Bởi tỉnh có số lượng lao động đông và cán bộ công đoàn có trách nhiệm, kinh nghiệm trong hướng dẫn, chỉ đạo, bám sát, triển khai các cuộc thi.

Ông Lê Chung Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác công đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá chia sẻ, ngay sau khi Tổng Liên đoàn phát động triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai và giao trách nhiệm cho các cấp công đoàn thực hiện.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã lập nhóm Zalo riêng về cuộc thi để chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai và báo cáo hằng ngày; cán bộ công đoàn LĐLĐ tỉnh tranh thủ hướng dẫn về cuộc thi cho cán bộ Công đoàn cơ sở, rồi cán bộ Công đoàn cơ sở hướng dẫn cho các tổ công đoàn, đoàn viên, người lao động tranh thủ trong sinh hoạt tổ và các giờ giải lao, giờ nghỉ trưa, thậm chí ngay cả trong bữa cơm trưa của người lao động; LĐLĐ tỉnh cũng thiết kế các infographic, các bài viết hướng dẫn cách tham gia cuộc thi cho các công đoàn cơ sở để gửi đến người lao động,...

Thanh Hoá triển khai tích cực Cuộc thi tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024
Hàng nghìn công nhân lao động đồng loạt tham gia Cuộc thi.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh luôn cập nhật số liệu hằng ngày của các đơn vị lên nhóm để theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời tới các cấp Công đoàn; đề xuất khen thưởng, khích lệ, động viên, ghi nhận tinh thần của các đơn vị tích cực tham gia tốt cuộc thi. Từ những cách làm đó, các đơn vị đã triển khai cuộc thi nghiêm túc, bài bản, nhanh chóng và sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi đưa Thanh Hoá dẫn đầu toàn quốc trong những tuần qua.

Người lao động tích cực hưởng ứng

Hiện nay, tỉnh Thanh Hoá có rất nhiều doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp có hàng chục nghìn người lao động. Để triển khai cho số lượng lớn lao động tham gia các cuộc thi trực tuyến là nỗ lực rất lớn của công đoàn cơ sở và qua đó cũng thể hiện được năng lực dẫn dắt, triển khai các hoạt động của công đoàn cơ sở trong bối cảnh người ít, công việc nhiều.

Là đơn vị có gần 12.000 người lao động, hai tuần qua, Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam triển khai sôi nổi cuộc thi đến đông đảo công nhân lao động. Công đoàn công ty đã phân công 23 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn xuống các chuyền sản xuất, ca sản xuất để hướng dẫn cho người lao động tham gia cuộc thi và thống kê, báo cáo số lượng hằng ngày. Đến nay, đã có hơn 8.000 người lao động của công ty tham gia cuộc thi và đang cố gắng hoàn thành chỉ tiêu khoảng 95% người lao động tham gia.

Chị Trịnh Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam chia sẻ: Việc triển khai cuộc thi ở công ty diễn ra nhanh gọn và bài bản; người lao động thấy nội dung thi hay, đều là những kiến thức sát sườn cần phải nắm nên tích cực tìm hiểu và tham gia. Ngoài ra, Công đoàn công ty cũng luôn đặt chỉ tiêu cho các hoạt động, trong đó có các cuộc thi trực tuyến để đảm bảo triển khai nền nếp và hiệu quả.

Thanh Hoá triển khai tích cực Cuộc thi tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024
Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam tham gia cuộc thi.
Thanh Hoá triển khai tích cực Cuộc thi tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024
Công nhân lao động cũng được cầm tay hướng dẫn tham gia cuộc thi.

Theo chị Nguyệt, Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024” bổ ích về nội dung, mới mẻ về hình thức. Nội dung thi kết hợp của hai bộ luật sát sườn nhất với người lao động, giúp người lao động hiểu rõ vai trò của mình trong tổ chức Công đoàn và nắm vững các quyền lợi cốt lõi, các chế độ chính sách cơ bản để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân, nhất là khi xảy ra các tình huống phức tạp.

Điều rất phấn khởi là nhận thức, sự hiểu biết của người lao động về Luật Công đoàn, Luật BHXH khá tốt. Người lao động trả lời các câu hỏi khá nhanh, chính xác và qua đó cũng thấy được nhu cầu được học hỏi, tìm hiểu kiến thức pháp luật của người lao động

Tham gia cuộc thi từ sớm, chị Trần Thị Hồng - nhân viên Phòng Khách hàng và Kho thành phẩm Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam chia sẻ: Đối với phần thi bài luận ngắn, nhiều công nhân lao động trong công ty đã chia sẻ những suy nghĩ, niềm vui, dấu ấn về tổ chức Công đoàn, về chế độ BHXH. Đơn cử như niềm vui khi được làm việc ở công ty có tổ chức Công đoàn; niềm vui khi được công đoàn thăm hỏi, động viên khi ốm đau, bệnh tật, lễ, Tết; hay niềm vui khi công đoàn thương lượng thành công các điều khoản có lợi cho người lao động; rồi công đoàn tạo sự thân tình, gắn kết, thấu hiểu nhau trong công nhân lao động qua các hoạt đông phong trào.

Cũng nhiều người lao động chia sẻ hài lòng với chính sách BHXH khi được hưởng chế độ thai sản; chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản; chế độ BHXH khi nghỉ việc chăm con ốm dưới 7 tuổi. Đồng thời ghi nhận việc giải quyết các chế độ rất kịp thời, đúng hẹn của cơ quan BHXH.

“Hiện nay, ở công ty em, công đoàn chăm lo, tổ chức các hoạt động cho người lao rộng rất tốt. Công ty thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, nhất là chế độ BHXH rất nghiêm túc. Công ty cũng có nhiều phúc lợi, với 18-20 danh mục tiền thưởng cho người lao động. Từ đó, người lao động yên tâm làm việc và tham gia tích cực các hoạt động do doanh nghiệp và công đoàn tổ chức”, chị Hồng nói.

Thanh Hoá triển khai tích cực Cuộc thi tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật BHXH năm 2024
Công nhân lao động tranh thủ tham gia cuộc thi khi có thời gian.

Tại Công ty TNHH Giầy Sunjade có 9.800 người lao động, đến nay đã có trên 9.500 người lao động dự thi với tinh thần nền nếp và chất lượng. Chị Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam chia sẻ, khi LĐLĐ tỉnh phát động cuộc thi, Công đoàn công ty đã tổ chức họp Ban Chấp hành để triển khai, các tổ công đoàn trong công ty rất tích cực trong việc hướng dẫn, đôn đốc người lao động tham gia .

Cũng theo chị Nguyễn Thị Ái, là doanh nghiệp FDI, công ty thực hiện rất tốt các chế độ chính sách cho người lao động và luôn tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn. Do đó, trong bài luận ngắn tham gia cuộc thi của người lao động, nhiều người đã ghi nhận nỗ lực chăm lo cho người lao động của công ty.

Bên cạnh đó, cũng nhiều người lao động đóng góp ý kiến để các Luật đi vào cuộc sống, sát với thực tiễn, để không có doanh nghiệp nào có thể lách luật, nhờn luật. Các cán bộ công đoàn cũng đóng góp ý kiến, bày tỏ những trăn trở đối với hoạt động công đoàn trong tình hình mới; cách thức đổi mới các hoạt động để chăm lo cho người lao động sát thực, hiệu quả hơn.

Có thể nói, cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người lao động về chính sách pháp luật. Và sự nỗ lực, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc cuộc thi của Công đoàn tỉnh Thanh Hoá là rất đáng ghi nhận.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động