Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

(LĐTĐ) Sáng ngày 11/11/2020, tại văn phòng của Tập đoàn Hưng Thịnh (53 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh (TMA Solutions). Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai đơn vị, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển bền vững.
Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 3 tỷ đồng, giúp người dân Quảng Nam và Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 9 Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Với thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển các giải pháp – dịch vụ công nghệ hiện đại trong lĩnh vực bất động sản, trong đó tư vấn và đồng hành chuyển đổi số kỳ vọng tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn với các giá trị gia tăng cho quý đối tác và khách hàng.

Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp xây dựng và triển khai các hệ thống vận hành trên nền tảng công nghệ số, góp phần tạo nên các sản phẩm cho đô thị thông minh và định hướng xây dựng các khu công nghiệp - công nghệ cao do Hưng Thịnh Land – thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển. Ngoài ra, TMA Solutions cũng sẽ kết hợp cùng với Hưng Thịnh Incons, đơn vị tổng thầu thi công và xây dựng của Tập đoàn Hưng Thịnh trong việc triển khai, vận hành nền tảng, giải pháp và blueprint bản vẽ thiết kế dịch vụ Smart building và Smart home cho các tòa nhà góp phần tạo nên các công trình hiện đại, mang vẻ đẹp hoàn mỹ cùng giá trị bền vững theo thời gian.

Đặc biệt, hai bên cũng sẽ hợp tác tổ chức các sự kiện, hội thảo trong lĩnh vực công nghệ và bất động sản tại tỉnh Bình Định cũng như tại các trung tâm phát triển công nghệ cao tại Việt Nam, trong đó bao gồm các hoạt động liên quan đến Trung tâm sáng tạo và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, qua đó giúp kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm tại khu vực miền Trung nói riêng và tại Việt Nam.

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions
Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn và TS.Nguyễn Hữu Lệ – Chủ tịch TMA Solutions thực hiện nghi thức ký kết hợp tác với sự chứng kiến của đại diện 2 đơn vị

Với 23 năm hình thành và phát triển, TMA Solutions luôn nhận được sự tin cậy và đánh giá cao từ hơn 100 khách hàng đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Sự kết hợp giữa hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ tại Việt Nam sẽ mang đến nhiều lợi thế giúp thu hút nguồn vốn đầu tư và kêu gọi hợp tác quốc tế.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ: “Tập đoàn Hưng Thịnh luôn xem việc đầu tư cho công nghệ và chuyển đổi số là một trong những chiến lược quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho đối tác và khách hàng. Thực tế cho thấy, chỉ những doanh nghiệp chịu đổi mới và áp dụng được những thành tựu về công nghệ mới có thể tồn tại và phát triển. Với kinh nghiệm thực tiễn của mình, Hưng Thịnh đang triển khai một nền tảng kinh doanh kết hợp (Proptech và Fintech) để phát huy tối đa thế mạnh trong tương lai. Việc hợp tác chiến lược cùng TMA Solutions – một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, có thể nói là sự kiện mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Tập đoàn Hưng Thịnh trong chiến lược phát triển của mình. Với sự hợp tác cùng với TMA chúng ta sẽ cùng phát triển những tiềm năng cũng như thế mạnh của cả hai bên, đặc biệt là các giải pháp về công nghệ, giải pháp sáng tạo, các phần mềm hiện đại có chất lượng và tính thực tiễn cao, bắt kịp xu hướng mới của thị trường. Chúng tôi kỳ vọng rằng, với sự cộng hưởng từ năng lực và lợi thế của cả hai đơn vị, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp hơn”.

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions
Đại diện 2 đơn vị cùng chụp hình lưu niệm ghi lại dấu ấn đáng nhớ của buổi lễ ký kết

Chia sẻ tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch TMA đánh giá cao sự hợp tác giữa hai đơn vị: “Việc hợp tác cùng đối tác uy tín trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ giúp chúng tôi hội tụ đầy đủ các nguồn lực để nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp công nghệ hiện đại, mở ra một con đường đầy triển vọng phía trước. Hai đơn vị sẽ cùng nhau sáng tạo nên những giải pháp về công nghệ cũng như các công trình hiện đại đáp ứng xu hướng phát triển của ngành bất động sản thời đại công nghệ 4.0”.

Với hạt nhân cốt lõi là bất động sản, sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Hưng Thịnh đã xây dựng và hoàn chỉnh hệ sinh thái bất động sản, tập trung vào 5 nhóm ngành nghề chính với các đơn vị chủ lực, bao gồm: Hưng Thịnh Land – Nhà phát triển dự án, Hưng Thịnh Incons – Tổng thầu thi công và xây dựng, PropertyX – Giao dịch bất động sản – Platform, Hưng Thịnh Technology – Công nghệ cho hệ sinh thái, Hưng Thịnh Investment – Đầu tư phát triển hệ sinh thái, nhằm hiện thực hóa mong muốn đáp ứng nhiều nhu cầu, mang lại sự tin tưởng, hài lòng và nhiều lợi ích thiết thực cho Quý Khách hàng và Đối tác khi tham gia vào chuỗi sinh thái để cùng nhau phát triển “Vì một cộng đồng hưng thịnh”.

Sự hợp tác toàn diện với Công ty TMA Solutions được Tập đoàn Hưng Thịnh đánh giá cao và sẽ hỗ trợ về nguồn lực cũng như các giải pháp phần mềm nhằm áp dụng nền tảng công nghệ thông minh vào các sản phẩm của Tập đoàn, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển và mở rộng kinh doanh của 2 bên.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
Ra mắt Vinhomes Royal Island  - “Thành phố đảo Hoàng Gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

Ra mắt Vinhomes Royal Island - “Thành phố đảo Hoàng Gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

(LĐTĐ) Ngày 15/3/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt dự án “Thành phố đảo Hoàng Gia” - Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng - đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố. Được kiến tạo để trở thành “đặc khu mới” của giới tinh hoa quốc tế, Vinhomes Royal Island quy tụ hệ thống tiện ích và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu thế giới, với những đặc quyền cư dân vượt trội, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Sau mùa xuân đầu tiên, nhiều gia đình “kéo cả họ” chuyển cư về Vinhomes Ocean Park 2

Sau mùa xuân đầu tiên, nhiều gia đình “kéo cả họ” chuyển cư về Vinhomes Ocean Park 2

(LĐTĐ) Là tâm điểm của “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh” Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2 sở hữu môi trường sống lý tưởng và hệ sinh thái tiện ích đáng mơ ước. Sau khi được trải nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của từ “sống” tại đây, nhiều cư dân đang trở thành những nhân tố gây dựng cộng đồng lớn mạnh khi thuyết phục người thân, bạn bè cùng chuyển cư về đây.
Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Để hoàn thành các kế hoạch về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hà Nội đã chủ động dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

(LĐTĐ) Trong năm 2024 có tới 14 dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bị kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định.
Cửa ngõ cho Thủ đô “cất cánh”

Cửa ngõ cho Thủ đô “cất cánh”

(LĐTĐ) 70 năm về trước, những cửa ngõ Hà Nội đã rộng mở để đón đoàn quân giải phóng tiến về trong hân hoan của tự do và niềm kỳ vọng tương lai. Giờ đây, vẫn với khí thế này, những “Thành phố trong Thủ đô” sẽ là chìa khóa, là “cửa ngõ” để Thủ đô bứt phá, cất cánh vươn xa.
Gieo lộc đầu năm, nhận nhà như ý tại Vinhomes Golden Avenue

Gieo lộc đầu năm, nhận nhà như ý tại Vinhomes Golden Avenue

(LĐTĐ) Với ưu thế vượt trội cùng chính sách bán hàng độc quyền và các chương trình tri ân giá trị, dự án Vinhomes Golden Avenue đã nhanh chóng trở thành “điểm nóng” của giới đầu tư bất động sản của thành phố biên mậu Móng Cái (Quảng Ninh) trong thời gian qua.
Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản

(LĐTĐ) Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đạị đã giúp Geleximco nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản.
Giải mã lý do bất động sản gần sông, hồ luôn thu hút khách hàng

Giải mã lý do bất động sản gần sông, hồ luôn thu hút khách hàng

(LĐTĐ) Sở hữu cảnh quan xanh mát, trong lành, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cùng tiềm năng sinh lời hấp dẫn, bất động sản gần sông, hồ luôn là sản phẩm được ưa chuộng với mức giá hấp dẫn so với nhiều bất động sản khác.
Đâu là lý do quyết định mức giá của các dự án đất nền?

Đâu là lý do quyết định mức giá của các dự án đất nền?

(LĐTĐ) Không như nhiều phân khúc bất động sản khác, thị trường đất nền không tồn tại mẫu số chung. Sản phẩm đất nền có thể chững lại, hạ giá ở nơi này nhưng lại duy trì sự ổn định, thậm chí tăng trưởng ở nơi khác. Điều làm nên sự khác biệt đó là vị trí của dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động