Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 23/10/2020, tại trụ sở công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng diễn ra Lễ tiếp nhận trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn giữa Tập đoàn Hưng Thịnh và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Gói trang thiết bị với tổng trị giá 22,1 tỷ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng nhằm thực hiện mong muốn chung tay góp sức với công tác phòng cháy chữa cháy của Thành phố.
Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 10 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các ông, bà Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ về mong muốn được chung tay góp sức với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của Thành phố

Trong buổi sáng diễn ra sự kiện, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng một số trang thiết bị điển hình cho đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tổ chức diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với các trang thiết bị mà Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện

Sự kiện trao tặng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã hiện thực hóa “ngỏ ý” trước đó của Tập đoàn Hưng Thịnh tại “Hội nghị triển khai chỉ thị về các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng ở thành phố” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (03/2018) về việc hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thiện ý của ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chung tay góp sức với công tác phòng cháy chữa cháy của Thành phố.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết: “Trên tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng, việc trao tặng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn chính là tấm lòng và mong muốn đóng góp cho xã hội của Tập đoàn Hưng Thịnh nhằm chung tay hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy có thêm điều kiện tốt hơn, an toàn hơn, để các cán bộ, chiến sỹ thêm phần yên tâm tiếp tục cống hiến với sự nghiệp cứu hỏa của mình, từ đó góp phần đảm bảo hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Thành phố”.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh và Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức ký kết biên bản giao nhận trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nhu cầu về phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ luôn là nhu cầu cấp bách, cấp thiết. Chính vì vậy, sự hỗ trợ về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của Tập đoàn Hưng Thịnh cũng như cá nhân ông Nguyễn Đình Trung hôm nay không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đối với công tác phòng cháy chữa cháy, với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đó là việc làm có ý nghĩa và rất đáng trân trọng”.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Đình Trung trao bảng tượng trưng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trị giá 22,1 tỷ đồng cho Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng

Với sự hỗ trợ cấp thiết từ Tập đoàn Hưng Thịnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đảm bảo sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, bên cạnh đó nâng cao hơn nữa tinh thần sẵn sàng “vì dân quên mình” của người lính cứu hỏa trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh,đại diện Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng chụp hình lưu niệm với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
Tập đoàn Hưng Thịnh tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạnvới các trang thiết bị mà Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động