Tạo các khâu đột phá để phát triển

(LĐTĐ) Với những gì đã đạt được trong năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXV, bước sang năm mới 2020, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đoàn kết một lòng, nỗ lực đưa Hoàn Kiếm phát triển hơn nữa, nỗ lực để Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành công tốt đẹp.
tao cac khau dot pha de phat trien LĐLĐ quận Hoàn Kiếm vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
tao cac khau dot pha de phat trien Ấm áp chương trình “Tết sum vầy” trong CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm
tao cac khau dot pha de phat trien HĐND quận Hoàn Kiếm chú trọng đổi mới công tác giám sát

Những thành tựu nổi bật

Quận Hoàn Kiếm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thành phố Hà Nội; là đầu mối giao lưu trong và ngoài nước; là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch Thành phố; là trung tâm nội đô lịch sử gắn liền với lịch sử, truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Để phát huy hết tiềm năng thế mạnh của quận, trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm được đổi mới toàn diện theo hướng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, đã thu được những kết quả nổi bật, đó là: Kinh tế quận tiếp tục phát triển mạnh, phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch.

tao cac khau dot pha de phat trien
Ông Dương Đức Tuấn

Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch đạt bình quân 18,16% (chỉ tiêu Đại hội: 18 - 20%); chiếm tỷ trọng 98,01% trong cơ cấu kinh tế (chỉ tiêu Đại hội: 98 - 99%). Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong nhiệm kỳ qua phát triển vượt bậc, năm 2015 là 4.185 tỷ đồng, đến năm 2019 ước là 9.564 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần số thu đầu nhiệm kỳ và tăng gần 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Điều đáng mừng, mức tăng bình quân hằng năm là 18,9%, vượt so với kế hoạch Thành phố giao là 10,3%. Nghị quyết Đại hội XXV phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách Thành phố giao hằng năm từ 5% trở lên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quận đã phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị quận, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị thu được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế cũng thu được những kết quả toàn diện.

Với thành tích đã đạt được, nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2015, 2016, 2017; được tặng Cờ thi đua Thành phố năm 2018 và năm 2019 dẫn đầu cụm thi đua số 8 (6 quận trung tâm).

Điều cần nói thêm, có được các kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy Hoàn Kiếm đã lựa chọn một trong ba khâu đột phá, đó là: “Phát triển mạnh du lịch, trong đó ưu tiên quan tâm đầu tư cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển dịch vụ du lịch hoàn chỉnh, chất lượng cao” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng Nhân dân quận “về phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo”.

tao cac khau dot pha de phat trien

Kết quả, trong 3 năm qua, đã tổ chức 410 sự kiện văn hóa quy mô lớn, thu hút sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố trong nước, 26 Đại sứ quán và 3 tổ chức quốc tế. Lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng nhanh (năm 2016 là 1.361.000 lượt người, ước năm 2019 đạt 2.350.000 lượt người). Tính đến nay, trên địa bàn quận có 176 công ty lữ hành, 585 khách sạn và cơ sở lưu trú với 12.404 phòng.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy tối đa các giá trị lịch sử văn hóa, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai phương án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối phía Bắc không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm thành một chỉnh thể bổ trợ chức năng.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho Đại hội

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành uỷ Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Quận uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 123-KH/QU, ngày 18/7/2019 về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm và chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn quận; Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm đã thành lập 03 Tiểu ban tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận và 02 Tổ giúp việc tiểu ban. Phân công các đồng chí Thường trực Quận ủy trực tiếp làm trưởng các Tiểu ban.

Những kết quả nổi bật nêu trên là thể hiện sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai có hiệu quả 6 chương trình, 26 đề án, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của quận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Từ đó, tạo được sức bật mới - sức bật ghi đậm dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Quận ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận xây dựng xong dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 và đang triển khai các bước tiếp theo; đã ban hành Hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2015, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ về công tác nhân sự, Quận uỷ Hoàn Kiếm đã chủ động thực hiện rà soát nhân sự cấp uỷ cơ sở và quận để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành uỷ; xây dựng phương án nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kịp thời bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ đảm bảo đủ cơ cấu, tỷ lệ theo đúng quy định.

Hoàn chỉnh rà soát, quy hoạch cán bộ, nghiên cứu phương án tổ chức cán bộ các cấp đảm bảo công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Quận uỷ Hoàn Kiếm và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận uỷ sẽ bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ để quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị quận; đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dương Đức Tuấn

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động