Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp. Để kéo giảm số vụ vi phạm, tai nạn giao thông, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đang tích cực duy trì cao điểm xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Quận Ba Đình thực hiện cao điểm đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh Hà Nội: Xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm luật giao thông trong 9 tháng Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chăm lo sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ

Xác định công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hoá giao thông, góp phần phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, từ đầu năm học mới, Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường thực hiện tháng cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh.

Đơn cử như sáng 29/10, trong cơn mưa nặng hạt diễn ra đúng giờ cao điểm, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) và Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) triển khai nhiều Tổ công tác tại những tuyến đường gần các cổng trường học, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT.

Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh
Lực lượng chức năng triển hai lực lượng tại Trường THPT Việt Đức.

Ghi nhận tại điểm Trường THPT Việt Đức, chỉ trong khung giờ từ 6h30 - 7h30 ngày 29/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý một số học sinh có các hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, đi ngược chiều đường… Cùng với đó là xử lý nghiêm phụ huynh về việc giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện sử dụng tham gia giao thông.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Vũ Hiếu - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm), cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao tông cho lứa tuổi học sinh đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an các phường trên địa bàn; đề nghị làm tốt công tác bảo đảm TTATGT tại khu vực các cổng trường học. Song song với đó, chúng tôi đã kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các cấp học tại nhiều trường học trên địa bàn.

Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ huynh và học sinh.

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, đơn vị cũng phối hợp với Công an các phường thường xuyên kiểm tra đột xuất về tình hình trông giữ phương tiện tại các điểm trông giữ xe, quanh khu vực cổng trường, yêu cầu ký cam kết không trông giữ xe cho các cháu học sinh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Trong trường hợp xác định được học sinh của trường nào vi phạm chúng tôi sẽ mời đại diện nhà trường ra làm việc, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở việc học sinh điều khiển mô tô, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, giáo dục không để học sinh vi phạm và tái phạm", Thiếu tá Trần Vũ Hiếu thông tin.

Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh
Phụ huynh đưa con em đi học vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Thực tế cho thấy, mặc dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên triển khai xử lý nghiêm, nhưng tình trạng học sinh vi phạm khi tham gia giao thông vẫn diễn ra. Sau khoảng 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm, tình trạng học sinh tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vi phạm do các phụ huynh đưa con em đi học lại tăng; trong các trường hợp vi phạm, nhiều phụ huynh chở theo con em, nhưng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nói về thực trạng này, Trung tá Nguyễn Công Hà - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, cho rằng, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh đã tăng lên rất cao, các vi phạm cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm theo quy định. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, chở theo con em không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm sai quy đinh, không đạt tiêu chuẩn…

Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh
Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý.

Theo Trung tá Nguyễn Công Hà, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, giáo dục, phối hợp áp dụng các chế tài xử lý linh hoạt, bảo đảm các quy định của pháp luật về quyền trẻ em, không gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi học sinh. Cùng với việc tạm giữ xe vi phạm đối với những trường hợp chưa đủ tuổi lái xe theo quy định, tổ công tác sẽ mời phụ huynh, người giám hộ của các em học sinh lên trụ sở để xử phạt về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

"Công tác giáo dục, tuyên truyền kiến thức về TTATGT đối với lứa tuổi học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị đặc biệt quan tâm. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, ngoài việc xử lý vi phạm, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho phụ huynh. Phụ huynh phải làm gương cho con em mình trong tuân thủ Luật Giao thông đường bộ. Học sinh phải được giáo dục văn hóa giao thông ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, từ đó nhận thức về văn hóa giao thông không chỉ riêng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, mà trên toàn địa bàn Thành phố thay đổi theo hướng tích cực hơn", Trung tá Nguyễn Công Hà thông tin.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ 1/10 đến 28/10/2024, sau gần 1 tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn Thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức 147 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến 134.905 học sinh và 11.232 giáo viên các cấp học. Ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với 43.902 học sinh. Xây dựng 45 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Trao tặng 1.124 mũ bảo hiểm và nhiều vật phẩm khác cho các em học sinh.

Về công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm: Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông, trật tự các địa phương đã xử lý 7.614 trường hợp vi phạm TTATGT thuộc nhóm lứa tuổi học sinh. Tạm giữ 3.495 phương tiện các loại.

Trong đó hơn 6.600 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Gần 1.400 trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện; xử lý 453 trường hợp phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; xác minh và lập danh sách hơn 3.000 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động