Sinh viên Bách khoa nghiên cứu và đưa ra giải pháp hạn chế lây lan Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, nhóm sinh viên của Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đã công bố nghiên cứu về sự lan truyền của virus SARS-CoV-2 trong không khí, góp phần đem ra các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quét mã QR Phục hồi, phát triển nhanh trên cơ sở an toàn và kiểm soát dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh: F0 cách ly tại nhà phải được cấp phát túi thuốc điều trị Covid-19 trong vòng 24h

Đề tài nghiên cứu trên do 8 sinh viên thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng tham gia nghiên cứu, với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lưu Xuân Lộc và Tiến sĩ Lê Thị Hồng Na. Sau 3 tháng nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm ngay chính tại Giảng đường B của trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu đã cho ra kết quả ban đầu và được rất nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Sinh viên Lê Hoàng Nam, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, ý tưởng thực hiện khảo sát trên ban đầu xuất phát từ những mong muốn góp phần làm giảm sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mỗi ngày có hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 mới ở những con hẻm nhỏ, khu nhà san sát, khiến cho nhóm sinh viên thôi thúc suy nghĩ cần làm điều gì đó và rồi họ quyết định tập hợp để cùng nhau thực hiện nghiên cứu trên.

Nhóm nghiên cứu được chia thành hai nhóm khảo sát ở những môi trường khác nhau, gồm: Indoor (trong nhà) và Outdoor (ngoài trời). Nhóm dựa trên cơ chế lây truyền qua không khí và giọt bắn của virus SARS-CoV-2, từ đó tìm các tác nhân góp phần phát tán của virus như hành vi xã hội, dụng cụ cơ khí, môi trường xung quanh… cuối cùng là rút ra những giải pháp kịp thời.

Sinh viên Bách khoa nghiên cứu và đưa ra giải pháp hạn chế lây lan Covid-19
Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả trước các chuyên gia.

Theo kết luận dựa trên mô phỏng trong lớp học của nhóm nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 của một cá nhân trong phòng kín có thể bị phát tán ra cả phòng thông qua nhiều phương thức khác nhau như qua môi trường tự nhiên, các thiết bị điện lạnh, cách bài trí chỗ ngồi, hành vi của nguồn lây…

Từ đó, 3 giải pháp đã được đưa ra gồm: Thay đổi vị trí chỗ ngồi trong phòng theo hình chữ U, lắp đặt quạt hút trần, mở đóng cửa sổ phòng theo định kỳ 45 phút. Những giải pháp này sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus trong môi trường hẹp, khi luồng không khí chứa virus được điều hoà và đưa ra bên ngoài nhanh nhất, làm hạn chế sự lan toả của luồng không khí này.

Trong quá trình nghiên cứu, cả nhóm nhận thấy để từ lý thuyết đi đến thực tế không phải dễ dàng, khi liên tục đối mặt với nhiều khó khăn như phải làm quen với phần mềm mới, trao đổi nghiên cứu chủ yếu qua Zoom, máy móc làm việc có giới hạn… Nhưng rào cản lớn nhất có lẽ khi từ một sinh viên thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng, nhưng nay phải tìm hiểu kỹ cả về kiến thức hoá sinh để bổ trợ cho bài nghiên cứu.

Sinh viên Bách khoa nghiên cứu và đưa ra giải pháp hạn chế lây lan Covid-19
Sau 3 tháng thực hiện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã có những kết qủa khả quan ban đầu: Ảnh: CEMD

Sinh viên Nguyễn Hữu Thành (một thành viên của nhóm nghiên cứu) cho biết, khi bắt đầu thực hiện nghiên cứu, cả nhóm phải tìm và đọc hàng trăm bài báo trong nước và ngoài nước để hiểu kỹ được những nguyên nhân và tác động của virus trong không khí. Sau đó, mới có thể tìm ra số liệu và vị trí thực nghiệm để tính toán ra con số chính xác nhất, ra kết quả cuối cùng hợp lý nhất.

Đánh giá đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Ngô Trần Công Luận cho rằng, kết quả nghiên cứu của các sinh viên đã một phần nào đó tìm ra cơ chế lây lan của virus SARS-CoV-2 trong không khí, dù chỉ mới là kết qủa ban đầu nhưng trong tương lai, những phát hiện của các sinh viên phần nào giúp các cơ quan chống dịch nắm bắt được các giải pháp giảm sự lây lan dịch bệnh.

“Các bạn sinh viên dù thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng, nhưng đã rất nỗ lực tìm tòi cách vận hành của từng thiết bị điện, sự phát triển của virus và nguyên lý lây nhiễm của virus. Điều này cho thấy ý thức trách nhiệm trong việc chung tay chống dịch của các bạn trẻ rất tốt và điều này cần phải nhân rộng”, Tiến sĩ Ngô Trần Công Luận cho biết thêm.

Theo nhóm nghiên cứu, các kết quả trong khảo sát hiện tại chỉ phù hợp với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng để áp dụng cho các tỉnh, thành khác cũng không quá khó. Đơn giản là thay đổi các thông số tuỳ theo đặc điểm từng địa phương, từ đó đưa ra kết luận chính xác với địa phương đó.

Sinh viên Bách khoa nghiên cứu và đưa ra giải pháp hạn chế lây lan Covid-19
Nhóm sinh viên nghiên cứu giao lưu với các tiến sĩ, chuyên gia sau buổi công bố kết quả. Ảnh: CEMD

Được biết, cả nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và đào sâu thêm nhiều cơ chế lây lan khác của virus SARS-CoV-2, từ đó có thể có một bức tranh tổng quát về con đường lây nhiễm, quá trình lây nhiễm và giải pháp để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. Theo kế hoạch ban đầu, cả nhóm sẽ hoàn thành nghiên cứu trong vòng 12 tháng.

Tiến sĩ Ngô Trần Công Luận cũng cho biết, đề tài nghiên cứu của các sinh viên Đại học Bách khoa hiện tại là rất cấp thiết, khi dịch Covid-19 đang có dấu hiệu quay trở lại dù kết quả tiêm vắc-xin đạt tỷ lệ cao. Nhưng do các biện pháp phòng dịch hiện nay còn ít và chưa đầy đủ, vì vậy số ca nhiễm mới trên cả nước vẫn lên đến hàng nghìn ca mỗi ngày.

Kết quả nghiên cứu cuối cùng của nhóm nghiên cứu trong tương lai có thể được áp dụng vào các trường học, bệnh viện, quán ăn… Hỗ trợ cho lực lượng chống dịch trong quá trình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động