Sẵn sàng điều kiện thi đấu môn Vovinam tại SEA Games 31

(LĐTĐ) Là nơi tổ chức thi đấu bộ môn Vovinam tại SEA Game 31, thời điểm này, huyện Sóc Sơn đã sẵn sàng các điều kiện, không khí chào đón sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang “nóng” lên từng ngày.
Sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31 Kurash mang về 4 tấm huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Ngày 12/5 tới đây, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức được khai mạc. Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội và cả nước, huyện Sóc Sơn đang từng ngày, từng giờ triển khai những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn được lựa chọn là nơi tổ chức môn Vovinam. Môn Vovinam của SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 22/5 với sự tham gia của 7 quốc gia là Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Sóc Sơn Ngô Văn Anh, nhà thi đấu Sóc Sơn là địa điểm được đánh giá có vị trí thuận lợi, diện tích rộng rãi, thoáng mát, phù hợp để tổ chức thi đấu môn Vovinam. Với sức chứa khoảng 2.000 khán giả, nhà thi đấu được đầu tư xây dựng khá hiện đại, có đầy đủ các phòng chức năng, như: Phòng VIP, trọng tài, báo chí, hội trường, y tế...

Sẵn sàng điều kiện thi đấu môn Vovinam tại SEA Games 31
Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn được lựa chọn là nơi tổ chức môn Vovinam.

Để nhà thi đấu thể thao huyện đạt tiêu chuẩn phục vụ SEA Games 31, ngay từ cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã chủ động lập dự án, lên kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Huyện đã tiến hành thi công cải tạo nhiều hạng mục: Hệ thống điện, điều hòa, mái trần, sàn thi đấu, ghế ngồi, các công trình phụ trợ… với mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống vỉa hè xung quanh nhà thi đấu cũng được thay mới gạch, trồng cây xanh, tiểu cảnh...

Trang thiết bị cho các phòng chức năng (gồm các hạng mục sàn thi đấu, các phòng chức năng; phòng Vip quốc tế; phòng trọng tài trong nước; phòng công nghệ thông tin; phòng an ninh; phòng họp và tác nghiệp báo chí; phòng họp và trọng tài quốc tế; phòng trực y tế; phòng kiểm tra Doping; phòng thay đồ vận động viên nam, nữ; phòng cân vận động viên nam, nữ) đã được đặt mua, thuê và triển khai.

Mới đây nhất, phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của huyện, tại nhà thi đấu đã tổ chức diễn tập tình huống cháy giả định nhằm chuẩn bị kĩ lưỡng cho SEA Games 31 trước mọi tình huống.

Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn cũng đã xây dựng phương án phân luồng, dẫn đoàn, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện tại các khu vực diễn ra hoạt động của Đại hội, đặc biệt là tuyến đường: Từ nút Quốc lộ 18 vào huyện Sóc Sơn, từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi Xuân Hòa (Vĩnh Phúc); từ Xuân Hòa về nhà thi đấu huyện Sóc Sơn trước và trong các ngày diễn ra thi đấu tại huyện.

Sẵn sàng điều kiện thi đấu môn Vovinam tại SEA Games 31
Các điều kiện về cơ sở vật chất đã hoàn tất.

Với công tác phục vụ cho SEA Games 31, huyện đã lựa chọn đội ngũ tình nguyện viên của địa phương (từ 15-20 người) tham gia phục vụ bên cạnh 40 tình nguyện viên do Ban tổ chức Trung ương và Thành phố bố trí.

Từ nay đến trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31, huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức lớp tập huấn cho các lực lượng phục vụ Đại hội và hoàn thiện nốt một số nội dung khác như: Bảo đảm vệ sinh, cảnh quan môi trường, quảng bá du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vận động nhân dân xây dựng hình ảnh Hà Nội - điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách.

Vovinam lần đầu tiên hiện diện tại đấu trường SEA Games 26 vào năm 2011 ở Indonesia và tạo được ấn tượng tốt về các bài quyền đẹp mắt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, Vovinam không có tên trong danh sách các môn thi đấu ở 3 kỳ SEA Games tiếp theo (28, 29, 30). Việc Vovinam quay trở lại tại SEA Games 31 được kỳ vọng sẽ là bước đệm quan trọng để môn thể thao của Việt Nam trở thành môn thể thao khu vực Đông Nam Á. Vovinam cũng chính là môn thể thao võ thuật duy nhất tham gia biểu diễn phần chính trong lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12/5.

Tại SEA Games 31, Vovinam sẽ có 15 bộ huy chương gồm 6 hạng cân đối kháng và 9 nội dung quyền. Để chuẩn bị cho sự trở lại lần này, ngay từ tháng 3/2021, đội tuyển đối kháng đã được triệu tập tập huấn với 3 huấn luyện viên và 12 vận động viên và đội tuyển quyền được triệu tập từ tháng 1/2022 với 3 huấn luyện viên và 21 vận động viên.

Trước thềm SEA Games 31, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã được trải qua bước sát hạch quan trọng khi tham gia tranh tài tại giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 13 năm 2022 có sự tham gia của 600 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến từ 33 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động