Sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31

(LĐTĐ) Về công tác bảo đảm điện phục vụ SEA Games 31, đến nay, toàn Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã bố trí gần 3000 ca trực phục vụ đảm bảo điện. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các công việc theo các phương án đã được hoàn tất.
Sắp diễn ra Lễ Thượng cờ SEA Games 31 Dời lịch thi đấu trận bóng đá nữ vì mưa lớn tại SEA Games 31 Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ SEA Games 31

Ngày 10/5, EVN Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31; phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Bố trí gần 3.000 ca trực phục vụ đảm bảo điện

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31, EVN Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo điện, các đơn vị trong Tổng Công ty đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31
Ông Nguyễn Danh Duyên, Tổng Giám đốc EVN Hà Nội cho rằng việc cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ SEA Games 31 là nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc nhất của EVN Hà Nội trong năm 2022.

Theo ông Phạm Duy Huấn, Trưởng ban kỹ thuật EVN Hà Nội, SEA Games 31 diễn ra trên 14 quận, huyện của thành phố Hà Nội bao gồm 20 trọng điểm phục vụ tập huyện thi đấu và 18 địa điểm ăn nghỉ của các vận động viên.

Trong đó, quận Nam Từ Liêm có 7 địa điểm và là nơi diễn ra 2 sự kiện quan trọng là: Lễ khai mạc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Lễ bế mạc tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. Ngoài ra, còn diễn ra tại 13 quận, huyện bao gồm: Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng…

EVN Hà Nội đã có 11 văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến công tác đảm bảo điện phục vụ SEA Games; tổ chức kiểm tra toàn bộ 20 địa điểm phục vụ luyện tập và thi đấu; thuê 20 máy phát cấp cho các đơn vị phục vụ đảm bảo điện. Đặc biệt tại các trọng điểm, quận Nam Từ Liêm đã được các đoàn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban tổ chức, EVN Hà Nội trực tiếp xuống kiểm tra.

Đến nay, các Công ty Điện lực đã làm việc, phối hợp với những đơn vị chủ quản các địa điểm khai mạc, bế mạc, tập luyện, thi đấu, phục vụ SEA Games 31… để thống nhất, lập phương án bảo đảm nguồn cấp điện, yêu cầu có máy phát điện dự phòng trong thời gian diễn ra thi đấu hoặc tổ chức sự kiện.

Thực hiện kiểm tra, rà soát nhu cầu máy phát dự phòng, đấu nối bổ sung máy phát dự phòng để đảm bảo cấp điện cho các trọng điểm; lập và thực hiện phương án diễn tập sự cố tại tất cả các trọng điểm đảm bảo điện; thực hiện phối hơp với địa điểm, khách sạn phục vụ lưu trú cho các đoàn thể thao, vận động viên, Ban tổ chức phục vụ SEA Games 31 diễn tập sự cố, đảm bảo công tác cung cấp điện.

“Toàn Tổng Công ty đã bố trí gần 3.000 ca trực phục vụ đảm bảo điện. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các công việc theo các phương án đã được hoàn tất, các đơn vị đã sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ SEA Games”, ông Phạm Duy Huấn khẳng định.

Đảm bảo cấp điện tuyệt đối an toàn

Về công tác bảo đảm điện phục vụ SEA Games 31 tại địa phương, bà Lã Thị Thu Yến - Giám đốc Công ty Điện lực Nam Từ Liêm cho biết, Công ty đã khẩn trương chuẩn bị xây dựng chi tiết 3 phương án đảm bảo điện. Trong đó, trọng điểm cẩn đảm bảo là 11 xuất tuyến với 8 trọng điểm nơi diễn ra khai mạc, bế mạc và các trận thi đấu quan trọng.

“Công ty đã lắp thêm 6 máy phát điện cho 6 trạm biến áp; bố trí 601 ca trực tại các trọng điểm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, 208 ca trực tuần canh đảm bảo an toàn hành lang tuyến, 3 xe chuyên dụng, 1 xe cẩu trực sửa chữa điện 24/24h. Hiện tại Công ty đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc, máy biến áp, thiết bị dự phòng… đảm bảo xử lý khi cần thiết có thể nhanh nhất”, bà Lã Thị Thu Yến cho hay.

Sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31
Đại diện EVN Hà Nội tặng quà các đơn vị tích cực tham gia đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31.

Ông Nguyễn Danh Duyên, Tổng Giám đốc EVN Hà Nội cũng cho biết, sự kiện SEA Games 31 chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra. Đây là sự kiện lớn, do vậy việc cấp điện ổn định, an toàn, liên tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc nhất của EVN Hà Nội trong năm 2022.

Theo đó, EVN Hà Nội đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước đây với nhiều công việc. Đến nay, mọi việc cho công tác đảm bảo điện đã sẵn sàng. Cũng theo Tổng Giám đốc EVN Hà Nội, nhiệm vụ quan trọng sắp tới, Tổng Công ty giao nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp cho các đồng chí trưởng các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ công nhân viên.

“Toàn Tổng Công ty sẽ tập trung công tác vận hành, đảm bảo cấp điện tuyệt đối an toàn cho tất cả các địa điểm diễn ra sự kiện cũng như trên toàn Thành phố; phát huy tinh thần cao nhất EVN Hà Nội thực hiện nghiêm các chỉ đạo vận hành của cấp trên, kỷ luật tại các nơi diễn ra sự kiện; chủ động, linh hoạt, kịp thời với các tình huống có thể xảy ra; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị liên tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng phương án…”, ông Nguyễn Danh Duyên nhấn mạnh.

SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12-23/5. Đây là kỳ SEA Games thứ hai mà Việt Nam đăng cai, sau lần đầu tiên vào năm 2003. Qua mỗi kỳ SEA Games, Việt Nam ngày càng cải thiện và nâng cao thành tích để vươn lên trở thành một trong những quốc gia hàng đầu khu vực.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động