San lấp trái phép hồ Đầm “tiếng kêu” từ núi

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

Hồ Đầm (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã Minh Quang quản lý, và hiện cho một người dân địa phương thầu lại để nuôi thả cá. Tuy nhiên, mới đây hàng chục mét khối đất, đá được người dân đổ xuống để san lấp, ngăn dòng chảy… Vậy nhưng, chính quyền địa phương không xử lý vi phạm kịp thời, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm?
Kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại huyện Ba Vì Hơn 100 hộ dân ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì được bàn giao về Sơn Tây Mở rộng Quốc lộ 32: Nhiều phương tiện phải thay đổi lộ trình lưu thông

Ào ào đổ đất, lấn chiếm hồ

Phản ánh qua đường dây nóng Báo Lao động Thủ đô, người dân trên địa bàn thôn Đầm Sản, xã Minh Quang cho biết, vào khoảng đầu tháng 3 vừa qua, tại khu vực hồ Đầm có một diện tích lớn mặt hồ đã bị san lấp đất, ngăn dòng chảy để sử dụng vào mục đích riêng.

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?
Hồ Đầm (xã Minh Quang, Ba Vì) bị người thầu hồ nuôi cá san lấp đất, ngăn dòng chảy.

Tiếp nhận thông tin và có mặt tại hồ Đầm, phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận nội dung phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Tại đây, đất được đổ xuống một phần diện tích hồ Đầm, tạo thành một con đường lớn hướng nối sang khu vực bờ bên kia hồ, địa giới hành chính do UBND xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) quản lý.

Trao đổi với phóng viên, một người dân sinh sống gần khu vực hồ Đầm cho biết, mới đây, người quản lý khu vực hồ Đầm đã cho xe chở đất, đá ngang nhiên đổ xuống hồ, nhưng không rõ vì sao chính quyền địa phương lại không xuất hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi, vi phạm kịp thời.

“Mãi gần đây chúng tôi mới thấy cơ quan chức năng đến kiểm tra và yêu cầu dừng việc san lấp, lấn chiếm. Nhưng khi đó đất đã được đổ, ngăn đến 2/3 chiều ngang mặt hồ”, người dân thôn Đầm Sản cho hay.

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?
Với việc người dân đổ đất, lấp hồ không đơn giản chỉ là ngăn nước ô nhiễm

Theo thông tin từ người dân địa phương, hồ Đầm đã được UBND xã Minh Quang cho một cá nhân thầu lại để thả cá. Vì thế, việc san lấp đất, đá xuống hồ được người quản lý hồ lý giải là nhằm mục đích “ngăn” dòng nước bẩn, ô nhiễm từ đầu nguồn để nuôi cá con. Tuy nhiên, người dân nhận định việc vi phạm này có thể còn có mục đích khác, đó là nhằm “kết nối” với diện tích đất giáp ranh với xã Khánh Thượng, phía bên kia hồ.

Dẫu vậy, ghi nhận của phóng viên, hồ Đầm bị thực tế không chỉ bị một số người ngang nhiên đổ đất, đá lấn chiếm và ngăn dòng chảy, mà xung quanh hồ Đầm hiện nhiều vị trí đang xảy ra tình trạng lấn chiếm. Khu vực từ nhà số 2 đến số 12, đường Đầm Sản (thôn Đầm Sản) có đến 3 - 4 hộ đổ đất, lấn chiếm diện tích mặt hồ. Ngay trong thời điểm ghi nhận thực tế, chúng tôi cũng bắt gặp một hộ dân tại thôn Đầm Sản đang cho xe máy xúc san lấp, lấn chiếm diện tích hồ Đầm, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương.

Những vi phạm này không chỉ vi phạm pháp luật đất đai, ngăn dòng chảy, giảm diện tích mặt hồ, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều tiết thủy lợi phục vụ cho người dân tưới tiêu phía hạ lưu của hồ, gây bức xúc dư luận.

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?
Người dân phản ánh, mục đích lấp hồ là để đấu nối với diện tích đất của xã Khánh Thượng (khu vực được khoanh đỏ).

Điệp khúc… “né” báo chí?

Có thể thấy, câu chuyện vi phạm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Minh Quang (huyện Ba Vì) thời gian qua không phải là vấn đề mới, đặc biệt là việc các hộ dân san lấp, đổ đất lấn chiếm trái phép xung quanh khu vực hồ Đầm xảy ra như “chốn không người”; điều này không chỉ cho thấy sự coi thường pháp luật của một số người mà còn cả sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Việc san lấp, lấn chiếm, ngăn dòng chảy hồ Đầm còn để lại nhiều hệ lụy liên quan đến môi trường, không gian sống của người dân xã Minh Quang.

Tại khoản 1 Điều 39 Luật Báo chí 2016 quy định: “Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác”…

Để có thông tin đa chiều phản ánh về tình trạng này, chúng tôi đã liên hệ làm việc với đại diện chính quyền địa phương là ông Nguyễn Tiến Tha - Chủ tịch UBND xã Minh Quang. Tuy nhiên, dù đã đặt lịch làm việc tại trụ sở UBND xã, cũng như liên hệ qua điện thoại của vị Chủ tịch xã này nhiều lần, nhưng tất cả đều “bặt vô âm tín”.

Do chưa tiếp cận được thông tin từ chính quyền, chúng tôi tiếp tục liên hệ làm việc qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang, để phản ánh nội dung này. “May mắn” thay chúng tôi đã liên hệ được với ông Thịnh và được vị Bí thư xã cho biết, “hình như” UBND huyện Ba Vì cũng mới có văn bản chỉ đạo về vấn đề này, nhưng để có hồ sơ đầy đủ thì vẫn phải làm việc qua UBND xã. Ông Thịnh cũng cho hay, sẽ trao đổi với cán bộ địa chính để nắm bắt tình hình và chuẩn bị hồ sơ xử lý vi phạm cung cấp cho báo chí…

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?
Xung quanh hồ Đầm nhiều người dân vô tư lấn chiếm, san đất lấp.

Tất cả nội dung trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang với phóng viên chỉ dừng lại ở đó, và lời hứa của Bí thư xã này cũng rơi vào “thinh không”. Bởi sau đó, dù phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại và nhắn tin đề nghị xếp lịch làm việc, nhưng cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ vị lãnh đạo này.

Trước sự “im lặng” của hai lãnh đạo đứng đầu Đảng ủy và UBND xã Minh Quang có thể thấy rằng, cách ứng xử của các vị lãnh đạo xã này đang có “vấn đề”, phải chăng lãnh đạo xã Minh Quang đang cố tình “né” cung cấp thông tin cho báo chí để tiếp tay cho sai phạm tồn tại?

Thực tế, trong giai đoạn hiện nay, cùng với chủ trương của Trung ương triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương, liệu có hay không việc xảy ra tình trạng “tranh tối, tranh sáng” tại địa phương, để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm luật đất đai tiếp tục tái diễn khiến người dân bức xúc.

;San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?
Một số hộ dân "học theo" người quản lý hồ Đầm cũng ngang nhiên san gạt, cơi nới nhằm lấn chiếm hồ.

Cần lưu ý, để giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính… chỉ mới đây, ngày 5/3/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND, trong đó nêu rõ, các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng tranh thủ, lợi dụng thời điểm sắp xếp để thực hiện hành vi lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng công trình sai phép, trái phép…

Chiếu theo Công điện số 02, cũng như ghi nhận thực tế và phản ánh của người dân xã Minh Quang cho thấy, dường như chính quyền địa phương đang “làm ngơ” công điện của Thành phố, đồng thời có dấu hiệu buông lỏng quản lý để một số người dân ngang nhiên san lấp đất đá xuống hồ Đầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích, dòng chảy của hồ. Điều này không chỉ làm trái pháp luật, xem thường kỷ cương, mà còn thách thức dư luận.

Kỳ sau, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã "may mắn" được làm việc với ông Trần Quang Hảo, Phó chủ tịch UBND xã Minh Quang, những câu trả lời của vị Phó chủ tịch xoay quanh việc người dân ào ào lấp hồ Đầm khiến phóng viên chỉ biết thở dài, tìm đường đến UBND huyện Ba Vì.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động