Quận Thanh Xuân tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19

(LĐTĐ) Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai yêu cầu, các cấp chính quyền của quận Thanh Xuân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thậm chí phải xây dựng các kịch bản ứng phó cao hơn với thực tế để không bị động trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, lực lượng chức năng của quận phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định giãn cách để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.
Hà Nội: 48,5% công nhân ở khu công nghiệp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường tiêm vắc xin, ưu tiên đối tượng có nguy cơ cao Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đồng ý chủ trương tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9

Sáng 24/8, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Thanh Xuân.

undefined
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tặng quà, động viên lực lượng trực chốt cách ly y tế tại ngõ 328 đường Nguyễn Trãi. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi và tặng quà cho lực lượng đang chốt trực tại đây; đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch và việc xử phạt người vi phạm tại chốt trực đầu phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc.

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, tính từ ngày 23/7/2021 đến nay, trên địa bàn quận đã ghi nhận 94 trường hợp F0. Trong đó, có 6 trường hợp F0 vừa được phát hiện tại phường Thanh Xuân Trung. Tính đến sáng 24/8, lực lượng chức năng của quận và phường đã lấy được 1.400/2.000 mẫu xét nghiệm của gần 700 hộ dân thuộc 3 tổ dân phố (10, 11, 12) để sàng lọc các F0.

Ông Dũng cho biết, kể từ khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố đến nay, quận đã xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 907 trường hợp, tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, quận đã xử phạt 1.022 cá nhân, tổ chức với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền hỗ trợ đến nay là hơn 7 tỷ đồng.

undefined
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt trực đầu phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Sau khi nghe các ý kiến, trao đổi thảo luận của thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp của quận thời gian qua trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bà Bùi Huyền Mai cũng lưu ý các cấp chính quyền của quận thường xuyên nhắc nhở người dân mua bán hàng tại các chợ dân sinh dọc hai bên đường phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; hạn chế tập trung đông người. Trong khi đó, các thành viên tổ phản ứng nhanh thuộc Trung tâm Y tế quận cần đẩy nhanh công tác xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca F0.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp chính quyền của quận Thanh Xuân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thậm chí phải xây dựng các kịch bản ứng phó cao hơn với thực tế để không bị động trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, lực lượng chức năng của quận phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định giãn cách để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

undefined
Lãnh đạo quận Thanh Xuân báo cáo với Đoàn kiểm tra về các trường hợp F0 mới tại ngõ 328 đường Nguyễn Trãi. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, quận Thanh Xuân cần tiếp tục rà soát toàn bộ đối tượng trên địa bàn 11 phường để bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 mà không được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Với những trường hợp không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo hai nghị quyết trên, quận phải có trách nhiệm hỗ trợ kịp thời để người dân yên tâm phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, bà Bùi Huyền Mai cũng yêu cầu quận Thanh Xuân cần nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy trong triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trước mắt là năm học mới 2021-2022, để góp phần thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động