Quận Thanh Xuân: Chuyển biến trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

(LĐTĐ) Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch và các chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng.
Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội Mô hình Camera an ninh cộng đồng: “Mắt thần” bảo đảm an ninh trật tự

Chiều 25/8, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 quận. Ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 quận chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, phòng, chống mua bán người.

Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Quận Thanh Xuân: Chuyển biến trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Toàn cảnh hội nghị.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn quận đã xảy ra 50 vụ phạm pháp hình sự, giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu tập trung vào các lọai tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tệ nạn xã hội không còn phức tạp, hoạt động tệ nạn mại dâm được giải quyết dứt điểm. Kết quả điều tra khám phá chung của tội phạm về trật tự xã hội, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt cao và vượt chỉ tiêu đề ra.

Quận đã tổ chức 30 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 154 đội, 1102 người; cấp 1102 chứng nhận huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe chở quá tải hoạt động trên địa bàn quận gây mất an toàn giao thông.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, nhu cầu về các mặt hàng y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao nên đã gây ra tình trạng một số đối tượng tung tin tạo sự khan hiếm giả các mặt hàng y tế để đầu cơ, tăng giá.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy nhưng tình hình bán lẻ, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp vẫn diễn biến phức tạp. Toàn quận có 648 người nghiện, trong đó có mặt tại cộng đồng 363 người. Bên cạnh đó, các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm như sử dụng phụ gia thực phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn ra…

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 quận cho biết, thời gian qua, quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung cao tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tới toàn bộ các khu dân cư bằng nhiều hình thức.

Quận Thanh Xuân: Chuyển biến trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích

Quận cũng tiến hành kiểm tra, thẩm định Tổ dân phố văn hóa và mô hình Khu dân cư văn hóa “5 không” năm 2022 tại các phường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe chở quán tải hoạt động trên địa bàn quận gây mất an toàn giao thông, tập trung ở các tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu…

Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch và các chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng. Thực hiện tốt chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn tại các khu chung cư, nhà thuê trọ trên địa bàn; phối hợp với liên ngành UBND quận kiểm tra phòng chống ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Tiếp tục mở rộng mô hình “Xây dựng kế hoạch vận động các hộ gia đình ở các khu tập thể cũ mở lồng sắt làm cửa thoát hiểm, trang bị 100% bình chữa cháy tại các chân cầu thang trên địa bàn”.

Ban Chỉ đạo 197 quận sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát thực tế giao thông nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn; đôn đốc các trường học đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân dỡ bỏ chuồng cọp, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2 tại các nhà tập thể cũ, ban công...

Tại hội nghị, UBND quận đã khen thưởng cho 8 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 quận 6 tháng đầu năm 2022.

H.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động