Quận Hai Bà Trưng kiến nghị thúc đẩy các dự án chậm triển khai

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, trên địa bàn quận có một số khu đất được thành phố giao cho các nhà đầu tư từ nhiều năm nay, song vẫn chưa thực hiện gây lãng phí đất đai và bức xúc trong nhân dân. Đề nghị thành phố cho kiểm tra, thúc đẩy các nhà đầu tư tích cực thực hiện hoặc thu hồi giao đơn vị khác thực hiện theo quy định.
Hà Nội có nhiều lợi thế cho R&D của các tập đoàn công nghệ lớn Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hành động quyết liệt, sáng suốt, nhanh và ngay Bài học từ việc xử lý dứt điểm tòa nhà 8B Lê Trực

Sáng nay (20/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Hai Bà Trưng về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng trong giai đoạn tới.

Quận Hai Bà Trưng kiến nghị thúc đẩy các dự án chậm triển khai
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, cho biết, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết thống nhất toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Kinh tế quận vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Tổng số thu ngân sách 12.789 tỷ đồng, đạt 103,1% so với dự toán.

An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; dành nhiều nguồn lực hỗ trợ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng gặp khó khăn trước những tác động của đại dịch Covid-19.

Quản lý đô thị, xây dựng, đất đai được thực hiện nghiêm túc và tiếp tục có chuyển biến tích cực, kịp thời, kiên quyết xử lý các vi phạm phát sinh… Đáng chú ý, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng), bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ.

Quận Hai Bà Trưng kiến nghị thúc đẩy các dự án chậm triển khai
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng báo cáo tại buổi làm việc

Theo ông Thắng, bên cạnh những thuận lợi, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vẫn còn một số khó khăn. Trong đó 10 phường phía Nam quận cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhiều ngõ ngách nhỏ, hẹp. Công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Các khu tập thể cũ trên địa bàn phần lớn đã xuống cấp, trong khi việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ chế chính sách, về quy hoạch…

Trên cơ sở đánh giá thực tế và phương hướng, mục tiêu của quận trong thời gian tới, ông Trần Quyết Thắng thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng nêu 10 kiến nghị, đề xuất với thành phố Hà Nội, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển.

Đáng chú ý, quận Hai Bà Trưng đề nghị thành phố sớm kết luận Thanh tra toàn diện công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ thủ đô. Trên cơ sở đó xem xét tháo gỡ theo hướng: Xem xét giải quyết đề nghị của khoảng 886 hộ dân có liên quan; Đánh giá việc thực hiện chủ trương giao tập đoàn SunGroup nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh quy hoạch tham gia đầu tư xây dựng…

Theo ông Thắng, để sớm giải quyết các kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, hạn chế đơn thư, khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trên địa bàn; trên cơ sở chủ trương của Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khẩn trương thực hiện.

Quận Hai Bà Trưng cũng mong muốn sớm được triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Nhàn - Minh Khai; đồng thời kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án đường Ngô Thì Nhậm - Trần Khát Chân.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Cũng theo ông Trần Quyết Thắng, trên địa bàn quận có 293 chung cũ, theo đánh giá sơ bộ thì có 128 chung cư cần phải sửa chữa, duy tu; 133 chung cư cần được sửa chữa lớn mới đáp ứng nhu cầu sử dụng; 22 chung cư có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm. "Đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ kiểm định, đánh giá chất lượng, để đảm bảo an toàn; đồng thời đề nghị thành phố sớm xem xét đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; triển khai đầu tư xây dựng lại các khu tập thể, chung cư cũ trên địa bàn", ông Thắng nói.

Đặc biệt, theo ông Trần Quyết Thắng, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có một số khu đất được thành phố giao cho các nhà đầu tư từ nhiều năm nay, song vẫn chưa thực hiện như: Dự án xây dựng nhà tại dải đất Nam Đại Cồ Việt; để đất hoang hóa như dự án tại Nhà máy rượu 94 Lò Đúc; dự án tại Nhà máy Dệt kim Đông Xuân tại Ngô Thì Nhậm,... gây lãng phí đất đai và bức xúc trong nhân dân. "Đề nghị thành phố cho kiểm tra, thúc đẩy các nhà đầu tư tích cực thực hiện hoặc thu hồi giao đơn vị khác thực hiện theo quy định", ông Thắng kiến nghị.

Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, đầu tư dự án xây dựng trường học...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động