Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả

(LĐTĐ) Năm nay, thay vì chọn những bó hoa đắt tiền, nhiều người có xu hướng chọn quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gần gũi, có thể sử dụng được, từ đó các giỏ rau củ hay vườn rau mini thu hút rất nhiều khách hàng.
Từ ngày mai (20/10), Hà Nội tổ chức lại các kỳ thi đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh nói về giá trị của người phụ nữ từng trải nhân dịp 20/10 Sôi nổi Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày 20/10

Mặt dù thành phố Hồ Chí Minh đã dần ổn định sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 và trở nên sôi động hơn trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tuy nhiên, khác với những năm trước, thị trường quà tặng năm nay có nhiều thay đổi.

Theo đó, thị trường hoa tươi lại khá vắng khách, người tiêu dùng có xu hướng chọn lựa quà tặng có thể sử dụng được. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của khách hàng, chị Nguyễn Thị Ánh Hiền, chủ cửa hàng hoa Dear Rainy (Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) đã lên ý tưởng cho những bó hoa, giỏ rau củ hay vườn rau mini mới lạ. Theo chị Hiền, do năm nay dịch bệnh kéo dài, nhiều khách hàng cảm thấy xa xỉ khi tặng hoa nên quyết định chọn quà tặng một cách gần gũi, tận dụng được hết tất cả mọi thứ.

Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả
Các loại củ quả với màu sắc bắt mắt thu hút rất nhiều khách hàng.
Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả
Biến tấu các loại rau, cây trồng nhỏ thành vườn rau mini vừa có thể trưng bày vừa có thể sử dụng cho việc nấu nướng.

Trước đó, trong dịch khi giãn cách xã hội diễn ra nhiều người đã giúp đỡ hoặc tặng nhau những món quà là rau củ quả. Và đó được xem là những món quà quý giá trong lúc thành phố bị phong tỏa và nhiều mặt hàng thực phẩm, rau quả trở nên khan hiếm.

Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả
Các loại trái cây được trưng bày đẹp mắt.

“Thời điểm này năm trước tôi bán có thể được mấy trăm bó hoa nhưng hiện tại năm nay số lượng giảm còn vài chục. Số lượng đơn hàng năm nay tại tiệm giảm nhiều nhưng đó là tình hình chung, cần phải tập thích nghi với cuộc sống hiện nay để duy trì kinh tế. Để kéo lại doanh số, bên cạnh bán hoa tươi, tôi triển khai bán bó hoa rau củ, giỏ rau củ, các chậu rau nhỏ như vườn rau mini và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người”, chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền cho biết, không phải loại rau củ nào cũng có thể làm thành bó hoa được. Ngoài việc chọn những rau củ sạch, đảm bảo chất dinh dưỡng, cửa hàng còn ưu tiên lựa chọn thực phẩm có thẩm mỹ cao, màu sắc và kiểu dáng bắt mắt, xinh xắn.

Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả
Năm nay, số lượng đơn quà tặng là hoa tại cửa hàng Dear Rainy giảm nhiều so với hàng năm.
Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả
Nhân viên tại cửa hàng hoa của chị Hiền chuẩn bị hoa cho khách.

“Những rau củ quả có hình dáng và màu sắc đẹp sẽ giúp bó hoa mềm mại hơn, dễ dàng kết hợp với những loại hoa khác”, chị Hiền bộc bạch.

Lựa quà tặng tại cửa hàng, chị Khánh Vân tỏ ra rất thích thú với những giỏ rau củ mini.

"Nhìn những bó hoa rau củ rất thú vị và đáng yêu, ngoài việc có thể trưng trang trí, mình còn có thể sử dụng làm thức ăn. Mình nghĩ món quà tặng này so với hoa thông thường thì mua những bó hoa này vừa đẹp vừa tiết kiệm", chị Khánh Vân chia sẻ.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ sức mua yếu trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chiều ngày 19/10, theo ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ (Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), dù xe cộ, khách hàng nhộn nhịp hơn rất nhiều so với những ngày trước đó, tuy nhiên, sức mua lại yếu hơn so với những năm trước dù sát thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 độc đáo từ rau, củ, quả
Dù giá cả chỉ tăng nhẹ nhưng ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ lượng khách đến mua vẫn rất ít.

“Khách buổi sáng đông hơn, tới tầm trưa là vắng lại, chủ yếu là khách quen. Đơn hàng giảm rất nhiều so với năm trước dù cửa hàng tôi giá cả chỉ tăng nhẹ do chi phí nhập hàng tăng. Ở tiệm tôi hoa ly là bán chạy nhất”, chị Đào Thị Mỹ Tú, nhân viên tiệm hoa Phố Hoa Hồ Thị Kỷ cho biết.

Nhìn chung, khắp chợ Hồ Thị Kỷ trưng bày rất nhiều giỏ hoa với chủng loại, kiểu dáng và màu sắc hết sức đa dạng, tuy nhiên lượng khách đến mua lại rất ít, nhiều tiểu thương phải mời chào khách vào xem hàng.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

(LĐTĐ) Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt nhiều khởi sắc khi xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1/2024.
Chấm dứt “cơn khát” vốn!

Chấm dứt “cơn khát” vốn!

(LĐTĐ) Từ giữa tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm đã được gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Theo đó, các NHTM giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất có ngân hàng giảm đến 1,1%.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, tinh gọn lĩnh vực xây lắp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đạt mức bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động