Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Phát huy hiệu quả từ mô hình liên gia tự quản

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, phường Tứ Liên đã nhanh chóng thành lập mô hình liên gia tự quản. Đây là mô hình được xây dựng và triển khai thực hiện linh hoạt phù hợp với điều kiện của phường. Bước đầu mô hình này mang lại hiệu quả thiết thực và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây Thiết thực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Triển khai xuống từng địa bàn dân cư

Phường Tứ Liên nằm ven sông Hồng, có diện tích 3,5 km2. Phường có địa bàn tiếp giáp với các phường Yên Phụ, Quảng An, Nhật Tân. 6/7 dân cư ở khu vực ngoài đê sông Hồng và chủ yếu là người lao động làm nghề trồng trọt hoa màu, cây cảnh. Chính vì vậy, khi Thành phố nới lỏng một số hoạt động, cuộc sống bình thường mới dần trở lại thì công tác quản lý, theo dõi di biến động dân cư, kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nơi làm việc như đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện giãn cách, quét mã QR… theo quy định càng cần phải tiếp tục duy trì.

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Nhiều hiệu quả từ mô hình liên gia tự quản
Các thành viên của nhóm liên gia tự quản thường xuyên rà soát, theo dõi, quản lý di biến động dân cư.

Để chủ động nắm bắt, theo dõi, quản lý di biến động dân cư, kịp thời sàng lọc nhanh những đối tượng F0, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngày 16/10 Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên đã ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND về việc xây dựng mô hình liên gia tự quản - một hạt nhân nòng cốt phụ trách nhiều gia đình để xây dựng nơi cư trú an toàn.

Theo đó, phường xây dựng tiêu chí, nội dung “nơi cư trú an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm đảm bảo cá nhân an toàn, gia đình an toàn, nhà trọ an toàn, liên gia an toàn, tổ dân phố an toàn, phường an toàn. Đến nay, phường Tứ Liên đã thành lập 399 nhóm liên gia tự quản tại 12 tổ dân phố trên địa bàn phường. Thành viên là đại diện các hộ gia đình trong nhóm. Mỗi nhóm có một hạt nhân nòng cốt phụ trách 5 - 10 hộ gia đình theo phương châm “3 xây, 2 phòng, 2 chống”.

Với phương châm phát huy sức mạnh toàn dân, các nhóm liên gia tự quản cùng Tổ Covid cộng đồng duy trì việc rà soát, nắm bắt địa bàn và di biến động đối với những người ở nơi khác về, đặc biệt là những người trở về từ vùng dịch, phối hợp với các lực lượng chức năng để giám sát, theo dõi cách ly y tế.

Ông Trần Minh Tâm - Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 chia sẻ: “Tổ dân phố số 10 có 35 nhóm liên gia tự quản, mỗi nhóm phụ trách khoảng 10 gia đình, các hộ gia đình đều sống gần nhau nên việc giám sát, phát hiện và hỗ trợ truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 rất nhanh chóng, kịp thời. Mọi chỉ đạo của chính quyền đều được các thành viên trong nhóm nhanh chóng chuyển đến các chủ hộ. Đối với những gia đình có người lạ từ nơi khác đến đều được nhắc nhở thực hiện khai báo y tế đúng quy định”.

Đánh giá về hiệu quả mà mô hình đem lại, ông Trinh Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy phường Tứ Liên cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, phường đã phát huy vai trò tích cực của các thành viên ban công tác mặt trận, Tổ Covid-19 cộng đồng, đảng viên, hội viên đoàn thể, lực lượng xung kích trong việc tham gia nhóm liên gia tự quản.

“Mô hình nhóm liên gia tự quản tại phường đang hoạt động hiệu quả với mục tiêu xây dựng khu dân cư an toàn, nơi cư trú an toàn để nhân dân có chỗ dựa vững chắc, yên tâm lao động sản xuất, học tập đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương ổn định về chính trị, an ninh trật tự được củng cố và tăng cường”, Bí thư Đảng ủy phường Tứ Liên nhấn mạnh.

“Cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở

Không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhóm liên gia tự quản tại phường Tứ Liên còn đang phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, thông qua các mô hình tự quản, người dân đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần thiết thực xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Phường văn hóa”.

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Nhiều hiệu quả từ mô hình liên gia tự quản
Nhóm liên gia tự quản góp phần gắn kết cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên cho biết: Dù mới thành lập tuy nhiên các nhóm liên gia tự quản của phường đã hoạt động khá sôi nổi, tích cực và hiệu quả. Mỗi nhóm, mỗi thành viên trong nhóm trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư và khơi dậy sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ghi nhận vai trò và hiệu quả của mô hình nhóm liên gia tự quản đem lại, Đại úy Lê Quang Dũng - Phó Trưởng Công an phường Tứ Liên chia sẻ: Mô hình đã phản ánh kịp thời những biến động không ổn định của người đến và đi trong khu vực liên gia, vừa giúp các lực lượng chức năng quản lý, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới vừa góp phần phối hợp, hỗ trợ công an phường nâng cao chất lượng quản lý cư trú, rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Đối với công tác phòng chống tội phạm và điều tra khám phá tội phạm, yêu cầu khai báo y tế đối với người lạ đến khu vực giúp lực lượng công an phát hiện, khoanh vùng đối tượng trong phạm vi nhỏ nhất và xác định luôn được manh mối khi có vụ việc gây rối trật tự và vi phạm pháp luật xảy ra.

Từ những hiệu quả mà mô hình đem lại có thể thấy trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc phát huy vai trò của các nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch hết sức quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên thiết lập những “vùng xanh” an toàn, bắt đầu từ cá nhân, gia đình, nhà trọ, liên gia an toàn tiến tới Tổ dân phố an toàn, phường an toàn, đảm bảo ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập của dịch Covid-19 vào địa bàn.

Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Xem thêm
Phiên bản di động