Phường Tây Mỗ vẫn "đang xác minh" công trình lấn hồ Cầu Cốc

Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ, Hà Nội khi nói về các công trình vi phạm lấn khu vực hồ Cầu Cốc, dù trước đó UBND phường đã ra thông báo yêu cầu chủ đầu tư phải tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 11/7/2025.
Hồ Cầu Cốc đang bị thu hẹp bởi các công trình có dấu hiệu lấn hồ

Hồ Cầu Cốc bị “bức tử” bởi công trình trái phép

Ngày 10/7/2025, Báo Lao động Thủ đô có bài viết phản ánh về tình trạng hồ Cầu Cốc, một trong những hồ điều hòa, tiêu thoát nước quan trọng tại phường Tây Mỗ đang bị thu hẹp nghiêm trọng bởi các công trình xây dựng trái phép.

Hồ Cầu Cốc có diện tích hơn 25.000 m², được đưa vào danh mục hồ, ao, đầm không được phép san lấp theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 và tiếp tục được khẳng định trong Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, dọc tuyến đường Cầu Cốc, đoạn tiếp giáp hồ xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng kiên cố bằng gạch, thi công với tốc độ nhanh chóng. Đáng chú ý, một số công trình còn có dấu hiệu đua ra mặt hồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thoát nước, điều hòa không khí và cảnh quan của khu vực.

Phường Tây Mỗ vẫn
Một công trình xây dựng lấn hồ Cầu Cốc vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn.

Phường Tây Mỗ vào cuộc, xác minh hàng loạt vi phạm

Ngay sau khi báo Lao động Thủ đô phản ánh, ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, trong đó có Tổ công tác quản lý đất đai - trật tự xây dựng và Phòng Kinh tế - Hạ tầng, tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh thông tin.

Kết quả kiểm tra tại khu vực ngõ 324/2/15, đường Hữu Hưng - khu vực giáp hồ Cầu Cốc phát hiện hai công trình xây dựng vi phạm nghiêm trọng. Cả hai công trình đều nằm trên thửa đất số 22, tờ bản đồ số 54 (bản đồ đo đạc năm 1994), được xây dựng theo kết cấu nhà tạm, khung sắt, mái tôn, tường vách quây tôn với chiều cao 6m. Diện tích vi phạm lần lượt là 56m² và 82,5m².

UBND phường Tây Mỗ đã ban hành Thông báo số 17/TB-UBND và 18/TB-UBND yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, khôi phục lại nguyên trạng đất trước ngày 11/7/2025. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư có mặt tại hiện trường để lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp không chấp hành, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Phường Tây Mỗ vẫn
Một công trình vi phạm tại ngõ 324/2/15 đường Hữu Hưng, Tổ dân phố Tó đã được UBND phường Tây Mỗ yêu cầu tháo dỡ và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất xong trước ngày 11/7/2025, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện dứt điểm.

Theo ghi nhận thực tế trong ngày 17/7, các hoạt động xây dựng tại khu vực hồ Cầu Cốc hiện đã tạm ngưng, không còn thấy thợ và máy móc hoạt động. Tuy nhiên, hai công trình đã bị dán thông báo vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ.

Việc hai công trình vi phạm UBND phường đã dán thông báo nhưng chủ đầu tư chưa tháo dỡ, ông Hải giải thích: "Phường vẫn đang xác minh, tới đây sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế các công trình mà chủ đầu tư không chịu tháo dỡ phần vi phạm cũng như không khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất. Quan điểm của phường là xử lý nghiêm công trình vi phạm, thiết lập kỉ cương trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng."

Không biết "phường vẫn đang xác minh" nội dung gì khi mà chính UBND phường đã ra thông báo công trình vi phạm phải tháo dỡ!? Và đến bao giờ xác minh xong để tiến hành cưỡng chế, "xử lý nghiêm công trình vi phạm" như lời khẳng định của chính ông Hải?

Dư luận kỳ vọng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục minh bạch, công khai và quyết liệt trong xử lý sai phạm, đảm bảo sự công bằng và giữ gìn cảnh quan đô thị, môi trường sống của người dân.

Thành phố siết chặt quản lý trật tự xây dựng

Trước đó, ngày 8/7/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3966/UBND-ĐT yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm. Đồng thời, thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp cùng công an, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý.

Theo đó, việc cưỡng chế các công trình vi phạm không chỉ nhằm khôi phục hiện trạng sử dụng đất đúng mục đích mà còn là bước đi quyết liệt nhằm thiết lập lại trật tự xây dựng, đảm bảo quy hoạch và môi trường sống bền vững cho người dân Thủ đô.

Gia Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động