Chủ tịch xã Vân Côn chưa thực hiện nghiêm Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố
| Vi phạm trật tự xây dựng tại xã Vân Côn, Hoài Đức: Khi nào xử lý dứt điểm? Nhà xưởng "mọc" lên nhan nhản trên đất nông nghiệp ở xã Vân Côn |
Thấy gì từ những cuộc cưỡng chế?
Công điện số 04/CĐ-UBND nêu rõ, thời gian qua, Hà Nội đã và đang tích cực triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo đúng tinh thần Kết luận số 126, 127, 128 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết liên quan.
"Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp tình hình từ các địa phương và phản ánh của người dân, báo chí, hiện nay, tại một số địa bàn đang xuất hiện tình trạng người dân, tổ chức lợi dụng thời điểm chuyển tiếp, thay đổi địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng, tự ý xây dựng công trình trái phép.
Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân".
Trước tình hình trên, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn sắp xếp các đơn vị hành chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều nội dung.
Trong đó, "Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho vi phạm phát sinh…".
Tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, nếu nhìn vào báo cáo sẽ có cảm giác rất yên tâm khi lãnh đạo xã tổ chức một loạt cuộc ra quân xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai.
Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến các công trình bị cưỡng chế mới thấy có sự lạ, khi cùng một vị trí đất có công trình bị cưỡng chế, nhiều công trình khác quanh đó vẫn điềm nhiên tồn tại. Câu hỏi đặt ra ở đây, những cuộc cưỡng chế này nhằm lập lại kỉ cương hay chỉ mang tính đối phó với chỉ đạo của Thành phố?
![]() |
| Thôn Phương Quan, xã Vân Côn những ngày này xuất hiện một số công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, điều khó hiểu ở chỗ, cùng một vị trí có công trình bị cưỡng chế còn xung quanh nhiều công trình khác vẫn được tồn tại. |
![]() |
| Vẫn tại thôn Phương Quan, công trình này bị đập bỏ mái và tường nhưng công trình bên cạnh to rộng hơn lại không hề hấn gì. |
![]() |
| Công trình này cưỡng chế mà như chưa cưỡng chế khi các hạng mục chính như móng, tường, mái… vẫn còn nguyên. Mặc dù hàng xóm bị cưỡng chế nhưng chủ những công trình bên cạnh vẫn bình yên, thậm chí thời điểm chúng tôi có mặt, công trình phủ lưới đen bên cạnh vẫn có hoạt động xây dựng. |
![]() |
| Tại khu vực đường Quyết Tiến 2, cùng 1 vị trí đất nhưng công trình bên tay phải bị UBND xã tổ chức cưỡng chế tới hai lần về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng rất nhiều nhà xưởng, công trình xung quanh đó lại bình yên, điềm nhiên tồn tại, thậm chí còn được bên điện lực cấp điện sản xuất. |
Vẫn xây dựng công trình trên đất nống nghiệp khi văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố vẫn “chưa khô mực”
Trong Công điện số 04/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu "tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm ngay từ đầu các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải quyết các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân".
Tại xã Vân Côn, không hiểu lãnh đạo xã chỉ đạo cấp dưới tuyên truyền đến đâu nhưng ngay trong ngày 5/6, chúng tôi chứng kiến khá nhiều công trình đang xây dựng hoặc mới hoàn thành và rất nhiều là công trình xây dựng nhà ở kiên cố. Đương nhiên, các công trình này đều có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp.
Theo lẽ thông thường và cũng theo “công thức” báo cáo ở một số địa phương, hoạt động xây dựng có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ thường diễn ra vào ngày cuối tuần, khi các cơ quan quản lý không có mặt. Còn tại nhiều thôn trên địa bàn xã Vân Côn, không ít chủ công trình chẳng cần phải đợi ngày cuối tuần vẫn chỉ đạo thợ, máy móc… cấp tập xây dựng.
![]() |
| Tại thôn Phương Quan nhiều công trình có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp xuất hiện trong khu dân cư |
![]() |
| Đi theo con đường bên cạnh công trình này. |
![]() |
| Sẽ là một loạt công trình hoành tráng đang được xây dang dở. |
![]() |
| Bên trong công trình này diện tích xây dựng khá rộng. |
![]() |
| Không hiểu cuộc chiến với công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của UBND xã Vân Côn tiến hành quyết liệt đến đâu nhưng ngay tại cổng thôn Cát Thuế hoạt động xây dựng diễn ra khá nhộn nhịp. |
![]() |
| Khi phát hiện phóng viên đang ghi nhận bằng hình ảnh, những người thợ thi công công trình này lập tức di chuyển ra khỏi khu vực thi công. |
![]() |
| Công trình này thuộc thôn Vân Côn, cách cột điện cao thế không xa, thời điểm ngày 28/5, có mặt ở đây chúng tôi chứng kiến một xe san gạt đang tiến hành làm mặt bằng. Đây cũng là ngày phóng viên tới làm việc với lãnh đạo xã Vân Côn. |
![]() |
| Ngày 5/6, trở lại công trình này, phóng viên không khỏi ngạc nhiên vi công trình đã được xây tường rào, cổng bao quanh khá quy mô và kiên cố. |
![]() |
| Tại một công trình khác, bên trên phủ lưới đen, còn bên trong thợ vẫn đều tay xây dựng. |
![]() |
| Hàng loạt nhà xưởng xuất hiện tại khu Đầm Hạ, thôn Phương Quan. |
Tại Công điện số 04/CĐ-UBND, Thành phố giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao "chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt tại các khu vực công ích, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng có nguy cơ bị lấn chiếm; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề tại các địa bàn có biến động về địa giới hành chính.
Xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất công, xây dựng trái quy định; rà soát toàn bộ diện tích ao hồ, đất nông nghiệp do ngành quản lý, phát hiện và đề xuất xử lý đối với các trường hợp bị xâm chiếm, sử dụng sai mục đích; chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện trong việc khôi phục nguyên trạng tại các khu vực bị lấn chiếm; đề xuất phương án quản lý, khai thác hiệu quả diện tích ao hồ, đồng ruộng nhằm ngăn ngừa vi phạm tái diễn".
Đối với Sở Xây dựng, UBND Thành phố yêu cầu chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, "tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công hoặc đất bị lấn chiếm, đặc biệt tại các địa bàn mới sáp nhập".
Công an thành phố được giao nhiệm vụ "phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, cưỡng chế, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật; đồng thời chủ động đấu tranh với các hành vi tiếp tay, tổ chức chiếm dụng trái phép đất đai".
Về phía Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố có trách nhiệm "tăng cường giám sát, kiểm tra quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính về đất đai, xây dựng, nhất là tại các địa phương đang trong giai đoạn sắp xếp hành chính; kịp thời phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý. Trung tâm mở kênh tiếp nhận phản ánh trên hệ thống iHanoi để người dân có thể dễ dàng báo tin, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm".
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp huyện, thị xã thực hiện nghiêm công điện này, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25 hằng tháng. Đồng thời, gửi Văn phòng UBND Thành phố để tổng hợp, tham mưu báo cáo lãnh đạo thành phố.
Không chỉ có Công điện số 04/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố, trước đó, tại hội nghị giao ban quý I/2025 với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đây luôn là vấn đề “nóng”, trong thời điểm sắp xếp lại các đơn vị hành chính lại càng “nóng” hơn.
“Việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này không chỉ là thước đo năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm, danh dự của tập thể, cá nhân ở địa phương và của cả thành phố, mà còn là căn cứ để thành phố đánh giá cán bộ. Qua đó, thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Nhịp sống Thủ đô 05/12/2025 13:58
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 21:32
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 18:30
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 18:29
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”
Nhịp sống Thủ đô 03/12/2025 18:50
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường
Nhịp sống Thủ đô 03/12/2025 11:20
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững
Nhịp sống Thủ đô 02/12/2025 18:56
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại
Nhịp sống Thủ đô 01/12/2025 21:07
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 01/12/2025 21:02
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân
Nhịp sống Thủ đô 01/12/2025 20:59














