Phú Mỹ vươn xa trên đường lớn

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, từ đơn vị thị trấn thuộc huyện Tân Thành, đến nay Phú Mỹ đã vững vàng “bước lên” thành phố, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.
Giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ thấp hơn mức bình quân cả nước Vùng Đông Nam Bộ: Tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động

Không ngừng phát triển

Ngày 28/2/2025 vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Mỹ. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận thành quả phát triển vượt bậc của Phú Mỹ, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và chính quyền nơi đây.

Theo đó, thành phố Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 333,02 km2 và quy mô dân số là 287.055 người của thị xã Phú Mỹ. Sau khi thành lập, thành phố Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 phường (Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước) và 3 xã (Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên).

Phú Mỹ vươn xa trên đường lớn
Từ ngày 1/3/2025, thành phố Phú Mỹ chính thức đi vào hoạt động với 7 phường, 3 xã và là động lực tăng trưởng mới, quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cách đây hơn 30 năm, ngày 2/6/1994 huyện Tân Thành được thành lập với 8 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên là 333,02 km2, dân số 73.004 người. Đến ngày 9/12/2003, huyện Tân Thành có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có thị trấn Phú Mỹ. Vào ngày 12/4/2018, thị xã Phú Mỹ được thành lập gồm 5 phường và 5 xã. Đến ngày 15/1/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 15 ban hành Nghị quyết số 1365 thành lập thành phố Phú Mỹ. Đây là thành phố thứ 3 trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2025 với 7 phường, 3 xã.

Tại lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Mỹ diễn ra vừa qua, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ cho biết: Phú Mỹ đã có những bước chuyển mình ấn tượng, phát triển vững chắc, đạt được nhiều thành quả nổi bật. Trong đó có việc phát huy lợi thế của sông Thị Vải để phát triển kinh tế cảng biển, dịch vụ hàng hải chất lượng cao với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được quy hoạch là 1 trong 2 cảng biển đặc biệt của quốc gia, thuộc top 19 cảng biển lớn nhất thế giới với lượng hàng container chiếm gần 35% cả nước và 50% khu vực phía Nam.

Cùng với đó, trên địa bàn Phú Mỹ có 9 khu công nghiệp (toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp) bám theo dọc sông Thị Vải và quốc lộ 51, thu hút hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trở thành động lực phát triển công nghiệp chủ chốt với 261 dự án, tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, chiếm gần 50% vốn FDI toàn tỉnh. Lĩnh vực công nghiệp, cảng biển trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 80,43% của Phú Mỹ, thương mại dịch vụ 18,57% và nông lâm thủy sản 1%. Riêng năm 2024, thị xã Phú Mỹ có 30/31 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoach, thu ngân sách đạt hơn 2.00 tỷ đồng (đạt 104,3%). Đây cũng là địa bàn thu hút lớn nguồn lực đầu tư và lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao đến sinh sống và làm việc.

Về giao thông kết nối, trên địa bàn Phú Mỹ, các tuyến đường liên cảng, khu công nghiệp, kết nối đô thị liền mạch, thông suốt, đã có trên 90% tuyến đường giao thông được bê tông, nhựa hóa. Đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An kết nối với tỉnh Đồng Nai, đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép…

Phát triển công nghiệp cảng biển

Phát biểu tại buổi lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Mỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Nghị quyết số 24 ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định Phú Mỹ nằm trên trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng; định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp chuyên sâu, trung tâm thương mại - dịch vụ, trung tâm dịch vụ hàng hải, logistics của vùng, là đầu mối giao thông cảng quan trọng của vùng và quốc gia với hệ thống cảng đặc biệt quốc gia, trung chuyển quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Đảng bộ, chính quyền thành phố Phú Mỹ cần cơ cấu lại các hoạt động sản xuất, dịch vụ trên địa bàn theo hướng hiện đại, lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển. Đặc biệt do đặc thù của Phú Mỹ nhiều khu công nghiệp, nhà máy, dịch vụ cảng biển nên cần ưu tiên phát triển các khu đô thị theo hướng hiện đại, hình thành hệ thống cảng đặc biệt quốc gia, trung chuyển quốc tế và khu thương mại tự do. Xây dựng các tổ hợp quy mô lớn về đô thị - dịch vụ - công nghiệp gắn với định hướng phát triển và các dự án trọng điểm phục vụ liên vùng, đưa Phú Mỹ trở thành đô thị đẳng cấp, văn minh, an toàn, phục vụ tốt cuộc sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ: Việc thành lập thành phố Phú Mỹ mở ra một giai đoạn phát triển tiếp theo với tầm nhìn chiến lược đã được xác định trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị là nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt vận tải hàng hóa Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối với cảng biển Cái Mép - Thị Vải; hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực Châu Á và thế giới, đặc biệt là việc hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ sẽ tạo nên một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quy hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Quyết định số 1084 ngày 24/4/2024, Quyết định số 1525 ngày 12/6/2024), Phú Mỹ sẽ phát triển là đô thị cảng - công nghiệp - dịch vụ logistics, cửa ngõ quan trọng trong giao lưu kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Á và quốc tế; là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố Phú Mỹ sẽ phát triển theo mô hình đô thị vành đai và các trung tâm với 7 phân khu.

Cách đây hơn 30 năm, ngày 2/6/1994 huyện Tân Thành được thành lập với 8 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên là 333,02 km2, dân số 73.004 người. Đến ngày 9/12/2003, huyện Tân Thành có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có thị trấn Phú Mỹ. Vào ngày 12/4/2018, thị xã Phú Mỹ được thành lập gồm 5 phường và 5 xã. Đến ngày 15/1/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 15 ban hành Nghị quyết số 1365 thành lập thành phố Phú Mỹ. Đây là thành phố thứ 3 trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2025 với 7 phường, 3 xã. Tại lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Mỹ diễn ra vừa qua, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ cho biết: Phú Mỹ đã có những bước chuyển mình ấn tượng, phát triển vững chắc, đạt được nhiều thành quả nổi bật.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động