Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết

Ngày 30/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì cuộc họp.
Quận Hoàng Mai tổ chức thành công Giải bơi trải truyền thống lần thứ II Tập trung thực hiện hiệu quả chín nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (*) Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ làm việc với 5 huyện đang phát triển lên quận

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết, điểm mới trong kế hoạch các hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 năm nay so với năm trước, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức thăm các gia đình chính sách, đồng thời tổ chức các cuộc gặp mặt: Cựu chiến binh, quân và dân tiêu biểu trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội 12 ngày đêm; đại diện hội viên Câu lạc bộ Thăng Long; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố; tổng biên tập, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tại Hà Nội; phối hợp tổ chức gặp mặt các đại sứ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội… Về chế độ, chính sách, kinh phí hỗ trợ, thăm, tặng quà sẽ cơ bản được thực hiện như Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tiến độ thực hiện các hoạt động phục vụ Tết sẽ được đẩy sớm trước ngày 15/1/2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc họp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc họp

Cùng với việc chuẩn bị các kế hoạch phục vụ Tết, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ chủ động hướng dẫn công tác tuyên truyền chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, quản lý lễ hội, thông tin truyền thông, báo chí xuất bản trên địa bàn thành phố… Đặc biệt, Thường trực Thành ủy sẽ thăm, động viên hoạt động sản xuất đầu xuân tại các quận, huyện, thị xã và các khu, cụm công nghiệp nhằm khích lệ tinh thần hăng say lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, cho biết, đã xây dựng dự thảo kế hoạch về việc tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự kiến, thành phố trao gần 900.000 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 370 tỷ đồng. Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cũng có những phần quà tặng các đối tượng chính sách, người có công và tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn xã hội hóa cho công tác chăm lo, tổ chức Tết. Điểm mới trong năm nay, thành phố bố trí thêm 2.000 suất quà Tết để trao tặng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số quà trao tặng cho các đối tượng này lên 5.000 suất. Việc thăm, tặng quà sẽ được hoàn thành trước ngày 1/2/2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết
Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp

Về công tác chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường trong dịp Tết, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đã chủ động xây dựng kế hoạch từ tháng 10/2020 về dự trữ 17 nhóm mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết với tổng mức dự trữ 39.400 tỷ đồng. Sở Công thương cũng sẽ tổ chức 12 phiên chợ Việt và 300 chuyến bán hàng lưu động về các khu công nghiệp, khu chế xuất, các xã miền núi; tổ chức 60 hội chợ hoa Xuân để phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Về công tác chuẩn bị bắn pháo hoa, Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, năm nay, thành phố dự kiến bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với 30 trận địa trên toàn thành phố, trong đó có 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Tại mỗi điểm tầm cao sẽ bố trí 800 quả pháo tầm cao và 60 giàn tầm thấp; tại các điểm tầm thấp bố trí 120 giàn. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh bối cảnh Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chịu sự tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên, các hoạt động tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết vẫn phải được chuẩn bị một cách tốt nhất và chu đáo nhất, tinh thần là các mức chi sẽ không thấp hơn năm trước.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, bổ sung của các sở, ban, ngành, bà Nguyễn Thị Tuyến giao Văn phòng Thành ủy tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch để báo cáo Thường trực Thành ủy cho ý kiến, sớm ban hành và tổ chức thực hiện; đồng thời giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy về các nội dung đã nêu trong kế hoạch. Với từng công việc cụ thể, sẽ giao một đơn vị chủ trì, các đơn vị khác phối hợp chặt chẽ để thực hiện, bảo đảm các hoạt động lớn trong dịp Tết Nguyên đán diễn ra theo đúng kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong dịp Tết theo hình thức xã hội hóa, bảo đảm nhân dân đón Tết đầm ấm, an vui.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết
Quang cảnh cuộc họp

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng pháo, bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội có địa bàn rộng và luôn tiên phong trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, đề nghị Công an thành phố căn cứ vào nghị định về quản lý, sử dụng pháo vừa được Chính phủ ban hành để tham mưu, xây dựng quy định của thành phố, thực hiện vào dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, bảo đảm các địa phương, đơn vị và nhân dân chấp hành nghiêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt lưu ý các đơn vị triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo chu đáo để tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trong dịp Tết. Sau Tết Nguyên đán, cần xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức các lễ hội trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm thật, làm nhanh. Nhiều nội dung công việc, nhất là những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, đã được tháo gỡ trực tiếp.
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động