Phát huy vai trò của Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ tại trường học

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn phường Láng, Công đoàn trường THCS Láng Hạ đã chủ động phối hợp với chính quyền phát huy tốt dân chủ, tạo tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của nhà trường.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển vững mạnh tổ chức Công đoàn Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn xã Phúc Thọ lần thứ I Hướng đến xây dựng Đống Đa thành phường đô thị kiểu mẫu của Thủ đô

Tham luận tại Đại hội Công đoàn phường Láng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ trong trường học góp phần xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và phát triển bền vững”, Chủ tịch Công đoàn trường THCS Láng Hạ Nguyễn Thu Trang cho rằng, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn cơ sở là tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Mục đích của việc thực hiện dân chủ trong nhà trường là phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó góp phần xây dựng kỉ cương, nề nếp, trật tự trong mọi hoạt động của nhà trường, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ tại trường học
Chủ tịch Công đoàn trường THCS Láng Hạ Nguyễn Thu Trang tham luận tại Đại hội.

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn phường Láng, Công đoàn trường THCS Láng Hạ đã chủ động phối hợp với chính quyền phát huy tốt dân chủ, tạo tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của nhà trường.

Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường rất chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật quy định về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị. Thông qua nhiều hình thức như: Đội ngũ tổ trưởng Công đoàn; website, facebook Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn phường Láng; thông qua việc tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu về kiến thức pháp luật, kiến thức về quy chế dân chủ;… đã có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường được tuyên truyền và nắm rõ quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngay từ đầu mỗi năm học, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ Công đoàn tham gia lấy ý kiến góp ý, xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường. Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan và nguyện vọng của người lao động thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền để nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, phát huy quyền làm chủ của mình, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã thảo luận, tham gia góp ý về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời, kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định trong công tác quản lý, điều hành tại đơn vị.

Bên cạnh tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn đã tập trung hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc thực hiện quy chế, quy định và quy chế dân chủ của đơn vị. Hoạt động này góp phần xây dựng ý thức dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý tại đơn vị, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hằng năm, công tác đối thoại đột xuất và định kỳ với Hiệu trưởng được tổ chức nhằm phát huy tinh thần công khai, dân chủ trong nhà trường. Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy tốt vai trò làm cầu nối của mình trong việc đưa các kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên đến với Hiệu trưởng với mong muốn tìm ra tiếng nói chung và các giải pháp phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ tại trường học
Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trường THCS Láng Hạ năm học 2025 - 2026.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy quyền dân chủ của mình trong việc tham gia ý kiến về các nội dung xoay quanh hoạt động dạy học, công tác chuyên môn, các quy định, các chế độ chính sách,… thông qua các cuộc họp, các buổi đối thoại định kỳ.

Cũng nhờ việc phát huy quy chế dân chủ, nhiều ý kiến góp ý hữu ích của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được nhà trường lắng nghe và thực hiện có hiệu quả, tạo không khí dân chủ, cỏi mở, đoàn kết nội bộ giúp nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện đời sống, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

“Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường THCS Láng Hạ đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Nhờ đó, nhà trường có môi trường làm việc lành mạnh để mỗi cá nhân phát huy tinh thần làm chủ, khả năng trí tuệ cống hiến xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh”, bà Nguyễn Thu Trang nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Công đoàn trường THCS Láng Hạ Nguyễn Thu Trang, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn trường sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của của các cấp ủy Đảng, các cấp lãnh đạo và Công đoàn cấp trên để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ. Đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền sao cho hiệu quả, thiết thực. Đưa ra các biện pháp khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy quyền làm chủ của mình và mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tập thể.

Tăng cường trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong việc chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát, phản biện xã hội một cách có hiệu quả về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; kịp thời phát hiện, phản ánh, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động