Phát huy sứ mệnh, giữ trọn niềm tin

(LĐTĐ) Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố (17/3/1930 - 17/3/2024), đoàn viên, người lao động Thủ đô nguyện phát huy sứ mệnh của mình, đồng thời giữ trọn niềm tin với Đảng trên chặng đường xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Đảng bộ thành phố Hà Nội: 94 năm chặng đường vẻ vang Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đảng bộ Thành phố luôn quan tâm đến công nhân, công đoàn

Chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến tổ chức Công đoàn và lực lượng công nhân. Đảng đã có nhiều chủ trương, đường lối lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn và chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, điển hình như: Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Phát huy sứ mệnh, giữ trọn niềm tin
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, tổ chức Công đoàn Thủ đô và phong trào công nhân viên chức ngày càng lớn mạnh.

Trong đó, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền Thành phố với tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố cũng chú trọng dành thời gian tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tiếng nói công nhân, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khúc mắc liên quan thiết thân đến người lao động.

Vào mỗi dịp lễ, Tết, nhất là Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Thành ủy, UBND Thành phố đều quan tâm dành nguồn kinh phí tặng quà, trợ cấp cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố cũng dành thời gian trực tiếp đi thăm, trao những món quà có giá trị to lớn về tinh thần, thiết thực về vật chất cho công nhân. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thành phố, đời sống công nhân lao động trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều đổi thay tích cực. CNVCLĐ Thủ đô luôn an tâm, phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thành phố, tư tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Thành phố.

Bà Hà Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Linh Đàm chia sẻ: “Điều đầu tiên phải nói rằng, tôi cảm thấy rất tự hào được là một công dân của Thủ đô, được sinh sống, làm việc ở Hà Nội - Thủ đô của cả nước. Hà Nội của chúng ta ngày càng tươi đẹp, khang trang, phát triển văn minh và hiện đại, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Có được điều này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội và chính quyền Thành phố. Là một Chủ tịch Công đoàn cơ sở, trực tiếp gần gũi, sâu sát với đoàn viên, người lao động là những cô giáo mầm non, tôi cảm nhận đoàn viên, người lao động của mình cũng rất tự hào được làm việc ở Thủ đô, họ luôn an tâm, phấn khởi, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thành phố dành cho đội ngũ CNVCLĐ.

“Với niềm vinh dự, tự hào to lớn và sâu sắc ấy, chung tôi tâm nguyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo Đảng, luôn đoàn kết, giữ vững ý chí cách mạng, sống có lý tưởng, hoài bão, cống hiến hết mình cho công việc. Với cá nhân tôi, tôi sẽ phát huy tốt nhất vai trò của một cán bộ Công đoàn cơ sở, luôn quan tâm, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để chăm lo tốt hơn cho họ, đồng thời cũng không quên tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục làm tốt nhất công việc của mình, yêu nghề, mến trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường và góp phần nhỏ bé để xây dựng Thủ đô ngày càng tươi đẹp, phát triển”, bà Hà Thị Mỹ Bình bày tỏ.

Bày tỏ niềm tin vào Đảng bộ thành phố Hà Nội, chị Nguyễn Thị Nụ - công nhân lao động Công ty TNHH SDA Việt Nam chia sẻ: “Sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, tôi luôn cảm thấy yên tâm vì tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống, việc làm và thu nhập được đảm bảo. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến người lao động luôn được lãnh đạo các cấp tiếp thu và xử lý kịp thời. Đơn cử như, bản thân tôi đã từng được tham gia một chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động. Tại chương trình đó, công nhân lao động đã nêu rất nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đều được lãnh đạo Thành phố lắng nghe, giải đáp và chỉ đạo các đơn vị liên quan trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, Hà Nội là Thủ đô của cả nước nên điều kiện sinh sống cũng như các nhu cầu để đáp ứng cuộc sống sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người lao động đều được đảm bảo. Tôi nghĩ rằng, có được những điều đó là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự phối hợp, triển khai công việc hiệu quả của các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội”.

Mong muốn gửi đến Đảng bộ Thành phố

Là một cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở, người thực thi nhiệm vụ đại diện cho người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Công đoàn và đời sống người lao động. Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

“Tôi cũng mong muốn Thành ủy Hà Nội sẽ có nhiều giải pháp thực tiễn tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động”, ông Nguyễn Đức Thể bày tỏ.

Sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội đến nay đã gần 5 năm, anh Nguyễn Văn Nam - công nhân Công ty WSH Việt Nam cho biết, bản thân anh khá hài lòng với công việc và điều kiện sống ở Thủ đô, nhưng cũng có điều mà vợ chồng anh còn trăn trở, đó là làm thế nào để “an cư”. Vì tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng của vợ chồng anh gần như chỉ đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt, nuôi con ăn học, thuê nhà và không có dư dả để có thể mua nhà. Do đó, anh Nam mong muốn Thành phố có những chủ trương, quyết sách, cơ chế phù hợp để những lao động ngoại tỉnh như anh được tiếp cận, mua nhà ở xã hội với giá ưu đãi, thủ tục thuận tiện. Từ đó, người lao động mới ốn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Phát huy sứ mệnh, giữ trọn niềm tin
Giai cấp Công nhân, người lao động Thủ đô không ngừng nỗ lực để thích ứng với công nghệ mới (Ảnh công nhân Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông).

Chị Khuất Thị Hà - công nhân Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA chia sẻ: “Từ khi làm công nhân, tham gia tổ chức Công đoàn, được Công đoàn tuyên truyền tôi đã hiểu về Đảng nhiều hơn. Tôi hiểu tổ chức Công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo, bảo vệ người lao động. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng bộ thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền cùng tổ chức Công đoàn, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động chúng tôi ngày một cải thiện. Hàng năm, công nhân lao động trực tiếp đều có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Thành ủy, chính quyền thành phố Hà Nội. Nhiều công nhân khó khăn đã được các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố trực tiếp tới thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân…

Do đó, giờ đây tôi lại thấy Đảng không xa vời mà luôn gần gũi, sâu sát với người dân, với công nhân lao động. Chúng tôi nguyện một lòng tin theo Đảng, an tâm, phấn khởi sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc, cho doanh nghiệp và Thủ đô. Tôi mong muốn thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy triển khai thực hiện tốt các giải pháp chăm lo đời sống công nhân như đảm bảo việc làm; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; chăm lo đời sống vật chất, tiền lương, thu nhập; chăm lo nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân…”.

Phạm Diệp - Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được công bố, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Lao động Thủ đô điện tử (tại địa chỉ https://laodongthudo.vn/tra-cuu-diem-thi).
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 16/7, quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) và phát động cao điểm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố và sau kỳ họp HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử…

Tin khác

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), đoàn viên Công đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/7, Ban Tổ chức "Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2024" đã tổ chức Lễ bốc thăm, chia bảng và phổ biến một số nội dung liên quan đến Giải đấu.
Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

(LĐTĐ) Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2028.
Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Luôn quan tâm đến công tác nữ công, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị đủ điều kiện, thành lập 6 Ban Nữ công quần chúng.
Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024.
5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

(LĐTĐ) Chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, trải qua 13 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024, ngày 14/7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 (tỉnh Hà Giang).
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kết nạp thêm 246 đoàn viên, thành lập 9 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kết nạp thêm 246 đoàn viên, thành lập 9 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã kết nạp được 246 đoàn viên công đoàn, tuyên truyền, vận động thành thành lập được 9 Công đoàn cơ sở.
Con đoàn viên, người lao động thành phố Vinh tham gia khóa học bơi miễn phí

Con đoàn viên, người lao động thành phố Vinh tham gia khóa học bơi miễn phí

(LĐTĐ) Sáng ngày 14/7, Liên đoàn Lao động thành phố Vinh và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức bế mạc khóa đào tạo bơi và phòng, chống đuối nước cho con đoàn viên, người lao động
Xem thêm
Phiên bản di động