Tạo chuyển biến về trách nhiệm xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Quán triệt định hướng xây dựng kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các chi bộ của huyện Sóc Sơn tiến hành thảo luận sôi nổi về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời nêu trách nhiệm của cá nhân đảng viên và chi bộ trong việc thực hiện các quan điểm, tư tưởng đó.
Công đoàn phát động thi đua đổi mới, sáng tạo góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới Vững vàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tiếp nối tinh thần Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố diễn ra ngày 6/12, ngày 16/12, lần đầu tiên, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành sinh hoạt chuyên đề tại 16.254 chi bộ trực thuộc 3.139 tổ chức cơ sở Đảng, với sự tham dự của hơn 485.000 đảng viên về một chủ đề: Sinh hoạt chính trị về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đây không chỉ là một cuộc sinh hoạt chuyên đề được tiến hành trên quy mô rộng lớn mà còn được triển khai đồng bộ, khẩn trương, khoa học, sáng tạo, phát huy tinh thần “đi đầu”, “làm gương” của Đảng bộ Hà Nội.

Để đợt sinh hoạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 2788-CV/BTGTU về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết, căn cứ đặc điểm, tình hình tại địa phương, các đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên tại chi bộ.

Điển hình như tại huyện Sóc Sơn, ngày 16/12 có 480 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 47 chi bộ trực thuộc Huyện ủy Sóc Sơn đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo báo cáo của các đơn vị, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 80%. Ghi nhận ở nhiều đơn vị cho thấy, các đồng chí Bí thư chi bộ đã đã bám sát nội dung, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề, điều hành sinh hoạt rõ ràng, mạch lạc, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng viên và nhân dân rất đồng tình, phấn khởi và tin tưởng vào những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tạo chuyển biến sâu sắc về ý thức trách nhiệm xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới
Huyện ủy Sóc Sơn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Đợt sinh hoạt chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cá nhân đảng viên và chi bộ trong thực hiện các quan điểm, tư tưởng về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đặc biệt là liên hệ thực tiễn với chi bộ và đề xuất với cấp ủy chi bộ, cấp ủy cấp trên những vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó, chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Do đó, nhiều đảng viên đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao.

Là một trong những đảng bộ tích cực của huyện Sóc Sơn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về chủ trương lớn này của Đảng, bà Trương Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy xã Phù Linh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 284 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 236 của Huyện ủy Sóc Sơn và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy xã Phù Linh đã xây dựng kế chuẩn bị tài liệu và chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo và định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 16/12, hơn 500 đảng viên thuộc 12/12 chi bộ đồng loạt tổ chức sinh hoạt đợt 1 với chuyên đề đầu tiên. Đảng ủy xã Phù Linh phân công các đồng chí Đảng ủy viên, cán bộ, công chức xã về dự sinh hoạt cùng các chi bộ, định hướng thảo luận, đồng thời nắm tình hình”, Bí thư Đảng ủy xã Phù Linh cho hay.

Theo đó, các chi bộ đã quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, trọng tâm làm rõ: Nhận thức về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (khái niệm, nội hàm, mục tiêu, thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới); Cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Vận hội và sứ mệnh lịch sử kỷ nguyên vươn mình của dân tộc); 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác cán bộ, phát triển kinh tế, chuyển đổi số, chống lãng phí và tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Tạo chuyển biến về trách nhiệm xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Buổi sinh hoạt chuyên đề của đảng viên xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn).

Qua đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng đã giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân xã Phù Linh nhận thức sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong từng cán bộ, đảng viên ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch của Đảng ủy xã Phù Linh, đợt 2 và đợt 3 sẽ được các chi bộ triển khai trong tháng 1 và 2/2025. Cùng với sinh hoạt trong Đảng, Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo và định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội để nghiên cứu, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo nhân dân trên địa bàn nắm được chủ trương, định hướng lớn của Đảng…

Đảng viên Mai Đình Khanh (Chi bộ thôn Phù Mã, xã Phù Linh) chia sẻ, ông nhận thấy rằng đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, được triển khai sâu rộng trong toàn Thành phố tạo được sự đồng thuận rất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Khanh nhận thức được rằng những quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng ta và thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như lời hiệu triệu, thôi thúc hành động, đổi mới sáng tạo và đã được thể hiện cụ thể qua 7 định hướng chiến lược.

“Với thế và lực mà Việt Nam đã có được qua 40 năm đổi mới và phát triển, Thủ đô Hà Nội và đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới sẽ hội tụ đủ các nguồn lực để tiến bước cùng thế giới; thực hiện được mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội... Để hiện thực hóa mục tiêu đòi hòi chúng ta cần phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện mà trước hết là đổi mới tư duy, cách tiếp cận, cách làm… cùng với quyết tâm cao và nỗ lực lớn”, đảng viên Mai Đình Khanh bày tỏ tin tưởng.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Gần 286.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Gần 286.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Tính đến 17h ngày 21/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ghi nhận có 285.631 thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025.
Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân sẽ là cốt lõi tạo lên thành công

Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân sẽ là cốt lõi tạo lên thành công

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo không cần đầu tư các phòng lab, mà cần tư duy đổi mới và văn hóa đổi mới. Đây chính là con đường khả thi hơn cho các nước chưa đủ tiềm lực nghiên cứu sâu, nhưng có năng lực tổ chức, thích nghi và sáng tạo xã hội.
TP.HCM: Chi tiết các tuyến đường cấm phương tiện lưu thông phục vụ đại lễ 30/4

TP.HCM: Chi tiết các tuyến đường cấm phương tiện lưu thông phục vụ đại lễ 30/4

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông báo, chuẩn bị cho đại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, TP.HCM sẽ cấm, hạn chế người dân, phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường.
Thu giữ 20 tấn gà ủ muối, gà đông lạnh gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ

Thu giữ 20 tấn gà ủ muối, gà đông lạnh gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ

Chiều 21/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa khám xét một kho lạnh chứa thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín. Tang vật thu giữ lên tới khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.
Hà Nội: Tiếp tục tuyên truyền Luật Thủ đô và các dự thảo chính sách triển khai thi hành Luật

Hà Nội: Tiếp tục tuyên truyền Luật Thủ đô và các dự thảo chính sách triển khai thi hành Luật

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội Ngô Anh Tuấn vừa ban hành văn bản đề nghị tiếp tục tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, các dự thảo chính sách triển khai thi hành Luật Thủ đô đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân bằng hình thức phù hợp.
Siết chặt quản lý nghệ sĩ quảng cáo trên không gian mạng

Siết chặt quản lý nghệ sĩ quảng cáo trên không gian mạng

Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chú trọng tăng cường công tác quản lý hoạt động của nghệ sĩ và người nổi tiếng trên không gian mạng.

Tin khác

Công khai và linh hoạt trong lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính phường

Công khai và linh hoạt trong lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính phường

Nhằm triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao, trong các ngày 18, 19 và 20/4, toàn quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai đến tận các tổ dân phố về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở trên địa bàn quận, bằng nhiều hình thức phong phú.
Lấy ý kiến về một phường đặc biệt ở khu vực ngoài đê nội thành Hà Nội

Lấy ý kiến về một phường đặc biệt ở khu vực ngoài đê nội thành Hà Nội

Phường này dự kiến có tên là phường Hồng Hà. Phường hình thành từ diện tích một phần hoặc toàn bộ của nhiều phường thuộc địa bàn 5 quận của Hà Nội gồm Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hai Bà Trưng; kéo dài từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy.
Huyện Đan Phượng: Dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Huyện Đan Phượng: Dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

UBND huyện Đan Phượng đã ban hành hướng dẫn về việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Dự kiến, sau sắp xếp, trên địa bàn huyện Đan Phượng sẽ có 3 đơn vị hành chính cơ sở, gồm: Đan Phượng, Ô Diên và Thọ Lão.
Quận Nam Từ Liêm: Các Tổ công tác khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về đơn vị hành chính phường

Quận Nam Từ Liêm: Các Tổ công tác khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về đơn vị hành chính phường

Trong hai ngày 19 và 20/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cùng các đơn vị liên quan như Phòng Nội vụ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy, UBND các phường trên địa bàn… tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) phường trên địa bàn quận.
Diện tích và ý nghĩa 3 đơn vị hành chính mới quận Hai Bà Trưng dự kiến thành lập

Diện tích và ý nghĩa 3 đơn vị hành chính mới quận Hai Bà Trưng dự kiến thành lập

Thông tin từ quận Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện theo phương án sắp xếp của thành phố, đối với quận Hai Bà Trưng, dự kiến thành lập 3 đơn vị hành chính cơ sở gồm: Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.
Thanh Trì: Quá trình sắp xếp không làm gián đoạn các nhiệm vụ

Thanh Trì: Quá trình sắp xếp không làm gián đoạn các nhiệm vụ

Trong ngày 20/4, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn mà hộ gia đình cư trú. Theo phương án, huyện Thanh Trì sau sắp sếp sẽ còn 5 xã: Thanh Trì, Tân Triều, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Nam Phù.
Dự kiến sau sắp xếp, huyện Chương Mỹ có 6 xã

Dự kiến sau sắp xếp, huyện Chương Mỹ có 6 xã

Huyện Chương Mỹ đang tích cực tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Dự kiến, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, huyện Chương Mỹ còn 6 đơn vị hành chính cơ sở.
Huyện Ba Vì dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 8 xã

Huyện Ba Vì dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 8 xã

Theo dự kiến, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Ba Vì sẽ còn 8 xã so với 29 xã/thị trấn như hiện nay.
Sơn Tây dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã

Sơn Tây dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp cụ thể: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương (hoặc Đông Sơn).
Huyện Thường Tín thành lập 4 tổ công tác triển khai sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính

Huyện Thường Tín thành lập 4 tổ công tác triển khai sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính

Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) quyết định thành lập 4 tổ công tác để triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Xem thêm
Phiên bản di động