Trao giải cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện":

Phát huy những phẩm chất, giá trị tốt đẹp của người Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều nay (14/9), Báo Hànộimới tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 7 và phát động cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 8.
Báo Phụ nữ Thủ đô trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của em"
Báo Hànộimới trao giải cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 5
Báo Hà nội mới trao giải cuộc thi viết “Chung tay vì an toàn thực phẩm”

Sau một năm kể từ ngày phát động (2/9/2019-2/9/2020), cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 7 trên báo Hànộimới hàng ngày, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 500 bài của gần 200 tác giả, lựa chọn đăng tải 199 bài viết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, điểm nổi bật nhất trong cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 7 là có nhiều bài viết có tính phát hiện, biểu dương những tấm gương "Người tốt, việc tốt". Đó là những con người, với những việc làm giản dị, rất đời thường nhưng đã có tác động tích cực tới đời sống xã hội. Hay những cán bộ, công chức, viên chức mẫn cán, hết lòng phục vụ nhân dân; những chiến sỹ công an đang ngày đêm hy sinh quên mình vì sự bình yên của cuộc sống...

5738 img 2766 2
Ban Tổ chức báo Hànộimới trao giải Nhất cho tác giả viết tác phẩm "Đừng cuống lên thế" trong cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện".

Tiêu biểu như các bài viết: "Thêm đẹp tình người" đăng ngày 28/9/2019; "Giúp nhau là việc nên làm" đăng ngày 2/9/2019; "Quà Trung thu ý nghĩa" đăng ngày 12/9/2019; "Người tốt quanh ta" đăng ngày 22/3/2020; "Chuyện nhỏ đáng nêu gương" đăng ngày 7/7/2019; "Chia sẻ ngày nắng nóng" đăng ngày 15/7/2020; "Tận tụy cứu người" đăng ngày 13/7/2020…

Ngoài những tấm gương "Người tốt, việc tốt", chuyên mục "Mỗi ngày một chuyện" đã có nhiều bài viết cảm động về tình người trong đại dịch Covid-19. Ví như trong bài "Trải nghiệm ấm áp tình người", tác giả Trần Thùy Ngân đã kể câu chuyện chị P, ở tổ 1, phường Phương Mai, quận Đống Đa phải cách ly để tránh lây nhiễm tại nhà.

Trong những ngày cách ly, chị P luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Ngày nào chị cũng nhận được mấy cuộc điện thoại từ bác tổ trường tổ dân phố, anh cảnh sát khu vực, nhân viên y tế… thăm hỏi, động viên, kèm lời đề nghị được giúp đỡ khiến chị vừa ngại ngần, vừa cảm động. Ngại vì phải phiền phức mọi người, cảm động vì mấy ngày "sống chậm" chị chợt nhận ra những tình cảm ấm áp từ nhiều người xung quanh.

5732 img 2761
Ban Tổ chức báo Hànộimới trao giải cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện".

Tại cuộc thi năm nay, các bài dự thi "Mỗi ngày một chuyện" tiếp tục bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động các vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Ví dụ như phong trào "Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng thân thiện môi trường" đang được nhiều cơ quan, đơn vị và người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Bài viết "Một cách làm thiết thực" của tác giả Phạm Xưởng kể về câu chuyện các thầy cô ở Trường mầm non Việt Hưng (quận Long Biên) trong ngày khai giảng đã tặng học sinh chai thủy tinh để đựng nước uống và thu về vỏ chai nhựa do các em mang đến. Theo tác giả, việc làm này tuy nhỏ, nhưng rất thiết thực, góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Mong mỗi địa phương, đơn vị có những tìm tòi, cách làm phù hợp, nhằm nhân rộng phong trào, tiến tới hạn chế tối đa việc dùng đồ nhựa một một lần.

Bên cạnh những bài viết biểu dương, cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 7 đã nhận được rất nhiều bài viết phát hiện, phê phán những vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid – 19, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông...; phát hiện, phê phán những bất cập trong công tác quản lý, công tác tiếp công dân, cải cách thủ tục hành chính... ở một số cơ quan, đơn vị.

Các bài như "Nhà trường sao không nhắc nhở" đăng ngày 7/9/2019; "Rác bẩn đường phố" đăng ngày 10/9/2019; "Phản văn hóa" đăng ngày 9/10/2019; "Có phải lừa đảo" đăng ngày 15/11/2019; "Không lan truyền tin đồn nhảm" đăng ngày 21/2/2020... đã phê phán trực diện, có địa chỉ vào những cơ quan đơn vị, cá nhân chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thái độ làm việc tiếp dân chưa đúng mực, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; những tật xấu làm hoen ố văn minh đô thị, làm phai nhạt nét đẹp người Tràng An.

Tại Lễ tổng kết, trao giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức trao tặng giải "Tác giả có nhiều bài được đăng nhất" với 69 bài dự thi cho tác giả Ngô Duy Châu; giải cho đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi với 50 bài là Công ty Amway Việt Nam.

Tiếp nối sự thành công của cuộc thi lần thứ 7, Báo Hànộimới tiếp tục phát động cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 8 (2020-2021). Ban Tổ chức hy vọng, cuộc thi lần thứ 8 này sẽ tiếp tục quy tụ được nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên mọi miền của Tổ quốc, với các bài viết chất lượng cao hơn; tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, sự đồng tình hưởng ứng của bạn đọc.

Phương Bùi

Nên xem

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động