Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách

Là một trong 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận quản lý vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) tập trung triển khai tốt các chính sách có liên quan đến tín dụng ưu đãi, cho vay vốn đến hội viên nông dân để sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số Nho hạ đen, “chủ lực” trong du lịch canh nông huyện Đan Phượng Hội Nông dân huyện Đan Phượng: Nhiều mô hình gắn với kinh tế - xã hội

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Đan Phượng quản lý tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách trên 160 tỷ đồng, thông qua 78 Tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 2.900 hộ hội viên vay tại 16/16 xã, thị trấn. Qua công tác kiểm tra giám sát, các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, hộ vay sử dụng đúng mục đích.

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách
Hoa đồng tiền là sản phẩm OCOP của Đan Phượng, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân và nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết, thời gian qua, nhằm thực hiện tốt “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cơ sở chú trọng lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với công tác khuyến nông, khuyến ngư, chương trình OCOP để giúp nâng cao hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi.

Các cấp hội đã tổ chức phát động phong trào, kết quả bình xét “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi”, đăng ký xây dựng mô hình kinh tế (38 mô hình, gồm 5 mô hình chăn nuôi, 23 mô hình trồng trọt, 2 mô hình nghề mộc, lúa cá, nuôi thỏ, trồng rau , bưởi…), xây dựng được 16 mô hình kinh tế tập thể điển hình như: mô hình trồng hoa ly tại xã Liên Hồng; hoa Đồng tiền xã Đồng Tháp; hoa Đào xã Tân Lập…

Với việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân trong việc sử dụng, phát huy nguồn vốn để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Phần lớn các hộ vay vốn ưu đãi có kế hoạch sản xuất, muốn vươn lên làm giàu… từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc ủy thác đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng cao và hiệu quả hơn.

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách
Ngân hàng Chính sách giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch các xã.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt hơn nữa các nội dung nhận ủy thác, kịp thời chuyển tải đến hội viên nông dân các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, nhất là chính sách mới về hỗ trợ đối tượng thụ hưởng là nông dân tại địa phương một cách kịp thời, hiệu quả…

Cùng với việc hỗ trợ nông dân vốn phát triển kinh tế, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp đẩy mạnh truyền thông để người dân có nhu cầu tiếp cận chính sách cho vay chương trình nhà ở xã hội; tổ chức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cho vay đúng đối tượng đối với những người đủ điều kiện trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Cùng đó, ngân hàng phối hợp kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn chặt chẽ để chương trình phát huy hiệu quả cao nhất.

Theo ông Thiều Văn Son, nông dân cũng được hưởng lợi từ chính sách này. “Nghị định mới của Chính phủ nâng mức cho vay tối đa với xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở đến 1 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo quy định từng thời kỳ”, ông Thiều Văn Son thông tin.

Đặc biệt, Hội Nông dân huyện cũng nỗ lực hỗ trợ người dân tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 Quyết định về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Quyết định quy định về chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để cho vay đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 2 loại công trình gồm công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, công trình vệ sinh môi trường hộ gia đình.

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách
Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách
Bưởi tôm vàng, nho hạ đen là mô hình kinh tế hiệu quả được phát triển từ nguồn vốn chính sách.

Quyết định này đã quy định mức vốn cho vay tối đa là 25 triệu đồng/1 loại công trình/khách hàng, hộ dân được vay tối đa 50 triệu đồng/2 loại công trình áp dụng từ 2/9/2024 với lãi suất cho vay 9%/năm. (Thay đổi mức cho vay hiện tại đang là 10 triệu/1 loại công trình/khách hàng). Điều kiện vay vốn bao gồm cư trú tại địa phương thuộc vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước, công trình vệ sinh hộ gia đình, hoặc đã có nhưng bị hư hỏng cần xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa.

Đến 30/6/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có 5.054 hộ đang vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tương ứng với 10.108 công trình đã được xây dựng, tổng số tiền dư nợ trên 97 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

“Mức vốn vay được nâng lên sẽ giúp cho bà con thực hiện tốt hơn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần vào công cuộc thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, giúp các hộ gia đình khu vực nông thôn tiếp cận được nguồn nước sạch sinh hoạt cũng như xây dựng các công trình chăn nuôi, sinh hoạt hợp vệ sinh.

Các hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện tốt nhất cho bà con tiếp cận nguồn vốn để xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Thị xã Sơn Tây tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Xuân Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thị xã Sơn Tây tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Xuân Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày (24 và 25/2), Đảng bộ xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ xã Xuân Sơn được Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ Thị xã.
"Gặp nhau cuối tuần" chính thức tái ngộ khán giả sau hai thập kỷ vắng bóng

"Gặp nhau cuối tuần" chính thức tái ngộ khán giả sau hai thập kỷ vắng bóng

Sau gần 20 năm vắng bóng, chương trình hài kịch đình đám "Gặp nhau cuối tuần" sẽ chính thức trở lại từ ngày 1/3/2025 trên sóng VTV3. Chương trình hứa hẹn mang đến diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại và nhiều bất ngờ cho khán giả.
Hà Nội bổ nhiệm 10 lãnh đạo Sở, ngành sau sắp xếp

Hà Nội bổ nhiệm 10 lãnh đạo Sở, ngành sau sắp xếp

Chiều 25/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố về thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND Thành phố và công bố quyết định về công tác cán bộ.
Giải ngân 460 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế

Giải ngân 460 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Quỹ Trợ vốn) tổ chức triển khai chương trình cho vay ưu đãi, giải ngân vốn vay cho các đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện.
Hấp dẫn triển lãm 3D về y dược triều Nguyễn

Hấp dẫn triển lãm 3D về y dược triều Nguyễn

Ngày 25/2, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm 3D trực tuyến với chủ đề “Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây” nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang (1895 - 2025), 100 năm Viện Pasteur Hà Nội (1925 - 2025) và ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Timor-Leste

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Timor-Leste

Ngày 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta nhân dịp Tổng thống tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội.
Nhanh chóng khắc phục sự cố tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Nhanh chóng khắc phục sự cố tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Trưa 25/2, nhiều hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông bất ngờ vì tàu dừng đột ngột. Đơn vị vận hành đã thông báo trên loa và nhanh chóng khắc phục sự cố.

Tin khác

Thận trọng khi quyết định chuyển việc, “nhảy việc”

Thận trọng khi quyết định chuyển việc, “nhảy việc”

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, đầu năm nay, thị trường lao động có tín hiệu khởi sắc, lực lượng lao động tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp người lao động có ý định “nhảy việc”, chuyển việc. Theo các chuyên gia, “nhảy việc”, chuyển việc sẽ đem tới cơ hội công việc mới cho người lao động, song cũng sẽ có những rủi ro nếu người lao động không cân nhắc kỹ càng.
Xu hướng làm việc được người lao động quan tâm trong năm 2025

Xu hướng làm việc được người lao động quan tâm trong năm 2025

Mô hình làm việc linh hoạt, đặc biệt là làm việc 4 ngày/tuần, đang trở thành xu hướng toàn cầu nhằm nâng cao năng suất và cân bằng công việc - cuộc sống.
Những việc làm mới sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2030

Những việc làm mới sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2030

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của kinh tế số và chuyển đổi số, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, Sản xuất và Logistics.
Nhiều cơ hội việc làm tốt, thu nhập hấp dẫn ở nước ngoài cho lao động Việt Nam

Nhiều cơ hội việc làm tốt, thu nhập hấp dẫn ở nước ngoài cho lao động Việt Nam

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, sau một thời gian đàm phán, Trung tâm đã tổ chức thành công lễ ký hợp đồng cung ứng để triển khai các chương trình đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản.
Hà Nội chú trọng phát triển thị trường lao động

Hà Nội chú trọng phát triển thị trường lao động

Giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp là nhiệm vụ được thành phố Hà Nội luôn coi trọng gắn với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Chính vì thế, thời gian qua và trong năm 2025 này, Thành phố đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, tăng cường cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quan tâm xuất khẩu lao động… để thúc đẩy tạo việc làm hiệu quả.
Hà Nội: Nhu cầu tuyển dụng tăng ở nhiều nhóm ngành

Hà Nội: Nhu cầu tuyển dụng tăng ở nhiều nhóm ngành

Nhận định về tình hình thị trường lao động Thủ đô trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết thị trường lao động Hà Nội trong tháng 2/2025 tiếp tục xu hướng phát triển tích cực.
Sắp tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho lao động đi Hàn Quốc về nước đúng hạn

Sắp tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho lao động đi Hàn Quốc về nước đúng hạn

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2025 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc) về nước đúng hạn, và có nguyện vọng tái nhập cảnh Hàn Quốc.
Doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ cao

Doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ cao

Qua khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghệ thông tin hiện nay.
Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao sau Tết

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao sau Tết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, thị trường lao động sau Tết Ất Tỵ có những tín hiệu tích cực khi nhu cầu tuyển dụng tăng cao ở nhiều ngành nghề, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ… tuy nhiên vẫn có những biến động dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, tạm thời ở một số ngành nghề.
TP.HCM: Đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

TP.HCM: Đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo nghề cho 4.170 lao động nông thôn gồm 1.648 người học nghề nông nghiệp và 2.522 người học nghề phi nông nghiệp; phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 85%.
Xem thêm
Phiên bản di động