Sản xuất - kinh doanh thực phẩm chức năng:

Phải luật hóa để quản lý

Không thể phủ nhận tác dụng của thực phẩm chức năng (TPCN) trong việc hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, một thực tế đang khiến TPCN bị người dân “cảnh giác”, nhất là khi nó được phân phối bởi các công ty bán hàng đa cấp (BHĐC)…
phai luat hoa de quan ly Kháng tinh bột chuối - Thực phẩm chức năng mới?
phai luat hoa de quan ly 14 mẫu sản phẩm thực phẩm chức năng không đạt chất lượng

TPCN bị công ty BHĐC làm méo mó

Khi nói về công dụng của TPCN, các chuyên gia đầu ngành Y tế cho rằng, TPCN có hai tác dụng cơ bản đó là: Tăng cường, bảo vệ sức khỏe, chống lão hóa, làm đẹp cho con người và hỗ trợ điều trị bệnh tật, góp phần làm giảm nguy cơ bệnh.

phai luat hoa de quan ly
Cần xây dựng khung pháp lý để TPCN thúc đẩy sự phát triển và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Chỉ với những tác dụng ấy, nhưng hiện tại nhiều sản phẩm TPCN đang bị “thổi phồng” công dụng, khiến người tiêu dùng lầm tưởng và hiểu sai. Vì thế, để TPCN về đúng quỹ đạo, theo các chuyên gia y tế, cần phải có một cơ chế quản lý, chế tài cụ thể.

Đánh giá về sự phát triển của TPCN trong thời gian qua, PGS Trần Đáng – Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam cho biết, thị trường TPCN tại Việt Nam trong những năm qua đã tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như năm 2000 mới chỉ có khoảng 60 sản phẩm TPCN với 15 cơ sở nhập khẩu, thì đến nay cả nước đã có khoảng 3.600 DN tham gia sản xuất và kinh doanh với hơn 6.800 sản phẩm đang lưu hành.

Ngoài ra, TPCN hiện cũng đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. “Đến nay, qua điều tra mẫu cho thấy, TPCN đã có mặt ở 90% tại các nhà thuốc ở các tỉnh, thành phố trên cả nước”, ông Đáng nói.

Thường xuyên sử dụng TPCN, bà Nguyễn Thị Minh (ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN) cho biết: “Tôi thường xuyên sử dụng TPCN Omega3, thực phẩm lô hội để bổ trợ tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể.…

Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc là giá thành sản phẩm. Vì sao TPCN ở nước ngoài có giá cao, nhưng khi về Việt Nam lại có giá thành thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại ở nước xuất xứ. Phải chăng đó là sản phẩm kém chất lượng, và khi gặp vấn đề đối với các sản phẩm này, ai sẽ bảo vệ người tiêu dùng?”.

Về vấn đề này, T.S Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Công ty TNHH Thiên Ân dược) cho biết: “Nhiều sản phẩm TPCN được nhập khẩu về Việt Nam có công dụng rất tốt và được nghiên cứu đảm bảo chất lượng, tính khoa học… Nhưng khi vào Việt Nam và được các công ty BHĐC kinh doanh, thổi phồn công dụng, hiệu quả khiến nhiều sản phẩm khiến nhiều người tiêu dùng không tin tưởng vào TPCN.

Ngay cả với những sản phẩm TPCN được sản xuất trong nước cũng vậy, nhiều sản phẩm cũng gặp khó khăn khi ra thị trường và câu chuyện vẫn là do ảnh hưởng của các công ty BHĐC, khiến hình ảnh của TPCN bị méo mó. Vì thế, để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn những sản phẩm TPCN chất lượng, hiệu quả, rất cần những hướng dẫn và khung pháp lý cụ thể”- bà Trâm chia sẻ.

Cần xây dựng khung pháp lý cho TPCN

Để TPCN đi vào đúng quỹ đạo và người tiêu dùng không còn bị mù mờ thông tin trước “ma trận” TPCN. PGS Trần Đáng kiến nghị: “Về TPCN chúng ta có sự quản lý của các cơ quan chuyên môn từ Trung ương đến địa phương, thậm chí khá chặt…

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật, có thể tồn tại một số kẽ hở để DN lách luật. Vì thế để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, rất cần có luật quản lý TPCN. Nếu chưa có luật, thì Chính phủ nên ban hành nghị định riêng để chế tài hoạt động kinh doanh, sản xuất TPCN, khi đó TPCN sẽ có hướng phát triển ổn định và tạo được niềm tin người tiêu dùng”.

Không chỉ có tiềm năng tiêu thụ, Việt Nam còn được đánh giá là nước có tiềm năng sản xuất ra TPCN. Hiện tại, trong các cơ sở sản xuất TPCN có mặt hàng ở Việt Nam, thì nhập khẩu là 43 %, 57% còn lại là sản xuất trong nước.

Trong khi đó ở Việt Nam, với sự đa dạng sinh học và hơn 4.000 loài cây có giá trị làm thuốc, cùng rất nhiều loại cây đặc hữu quý hiếm, đã tạo ra một thế mạnh mới cho ngành nghiên cứu TPCN. Tuy nhiên, do cơ chế quản lý chưa chặt chẽ, các chế tài xử lý vi phạm nhãn hàng… nên ngành TPCN trong nước chưa thực sự phát triển.

Dẫn chứng cho vấn đề này, T.S Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người đạt giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN chia sẻ, theo tôi biết, ở Mỹ chỉ với một cây lô hội nhưng họ đã đầu tư hàng triệu đô la để nghiên cứu, sau đó cho ra hàng chục sản phẩm TPCN khác nhau.

Và khi phân phối, các công ty đều phải mua bản quyền và xuất khẩu đi khắp thế giới. Chưa nói đến việc sản phẩm của họ tốt hay không, nhưng về mặt pháp luật, các nhà phân phối, kinh doanh hay sản xuất đều thực hiện đúng theo luật mà nhà nước họ quy định. Vì thế, khi phát triển đi khắp thế giới, chất lượng của họ vẫn được bảo đảm.

Trong khi đó, tại Việt Nam cây Trinh nữ hoàng cung đã được đăng ký Sở hữu trí tuệ và nghiên cứu thành công các sản phẩm hỗ trợ và điều trị cho các bệnh u xơ tử cung và u xơ tiền liệt tuyến…Nhưng theo T.S Trâm cho hay: “Mặc dù công trình nghiên cứu về cây này đã được tôi đăng ký Sở hữu trí tuệ, nhưng hiện nay trên thị trương vẫn tồn tại hàng chục sản phẩm TPCN có ghi chứa chất triết xuất từ Trinh nữ hoàng cung.

Trong khi đó, tôi chưa nhận sự đề nghị chuyển giao kỹ thuật, công thức… Thì liệu đó có phải là sản phẩm làm ra từ cây Trinh nữ hoàng cung hay không? Việc để xảy ra tình trạng này cũng cho thấy, vấn đề quản lý của các cơ quan chức năng với sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ chưa được bảo đảm. Bởi vậy, người tiêu dùng lo ngại về chất lượng các sản phẩm TPCN cũng là điều dễ hiểu”.

Đồng quan điểm với T.S Trâm, TSKH Trần Công Khánh kiến nghị, không chỉ với cây Trinh nữ hoàng cung mà với tất cả các sản phẩm TPCN khác cũng vậy. Sau này trong hồ sơ công bố cần phải ghi rõ cả tên khoa học của các loại cây dược liệu. Làm như vậy không chỉ tránh được việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh mà tránh được cả việc sản phẩm bị làm giả, làm nhái.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động