Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Tăng thêm quyền lợi thai sản cho lao động nữ Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Phấn khởi khi được tầm soát ung thư

Vừa qua, tại Khu Công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ CNLĐ các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức với sự đồng hành của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Nữ CNLĐ được tư vấn, phát thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Minh Khuê

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong chương trình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm nữ CNLĐ. Đặc biệt, Bệnh viện đã tạo điều kiện cho các nữ CNLĐ có cơ hội được khám và tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ và hiệu quả như khi đến bệnh viện. Hoạt động này đã được đông đảo nữ CNLĐ đăng ký khám và đánh giá cao.

Tham dự và chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (Công ty TNHH Tenma Việt Nam) cảm thấy may mắn và vinh dự khi được tham dự sự kiện ý nghĩa và thiết thực với phần khám sức khỏe miễn phí cho nữ CNLĐ. “Tại buổi khám tôi và nhiều chị em được đo huyết áp, siêu âm, tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến vú… các bác sĩ thăm khám, tư vấn nhiệt tình, máy móc hiện đại, lại được tặng thuốc miễn phí tại chương trình, nên chúng tôi rất biết ơn”, chị Huyền cho biết.

Tương tự là trường hợp chị Đặng Thị Cúc (Công ty Yamaha Motor Việt Nam Factory). Chị Cúc cho biết, bản thân cảm thấy rất phấn khởi khi được tổ chức Công đoàn Thủ đô, Công đoàn Công ty quan tâm tạo điều kiện để tham gia chương trình, được nắm bắt kiến thức sức khỏe, thăm khám sàng lọc ung thư miễn phí. Đặc biệt, tại chương trình có các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với máy móc hiện đại thăm khám, chị cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng. “Hằng năm Công đoàn Công ty tôi vẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ, tuy nhiên, hiện nay có nhiều loại bệnh phức tạp, vì vậy việc được tầm soát bệnh thường xuyên và miễn phí như này sẽ giúp công nhân chúng tôi an tâm hơn”, chị Cúc cho biết thêm.

Đồng thời, những nữ công nhân này cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm chú trọng việc chăm lo sức khỏe cho CNLĐ thông qua việc tổ chức nhiều hơn các chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động. Bởi có sức khỏe là điều quan trọng số một đối với tất cả mọi người. Sức khỏe có tốt thì mới có thể làm việc tốt, nâng cao nâng suất lao động.

Nâng cao nhận thức cho người lao động

Được biết, tính đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đồng hành cùng LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong hoạt động thăm, khám sức khỏe miễn phí cho nữ CNLĐ trên địa bàn Thành phố được 7 năm. Chia sẻ với phóng viên, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Hương Trà cho biết: Bắt đầu từ năm 2018, Bệnh viện đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô trong các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ CNLĐ nhân Tháng Công nhân, tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Xác định đây là chương trình thiết thực dành cho CNLĐ, nhiều năm qua, lãnh đạo Bệnh viện cũng như đội ngũ y bác sĩ rất quan tâm và ủng hộ hoạt động này, điển hình trong năm 2024, Bệnh viện đã cung cấp số lượng lớn các trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại để phục vụ hoạt động cũng như cử đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có chuyên môn, tay nghề cao tham gia.

Đặc biệt, Bệnh viện đã xây dựng chương trình bao gồm có nhiều hoạt động thiết thực như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản… “Trong đó, việc tầm soát, sàng lọc sớm ung thư tử cung, ung thư vú là vô cùng quan trọng. Đây là hai loại ung thư gây tử vong nhiều nhất ở phụ nữ”, bác sĩ Trà cho biết.

Việc sàng lọc, tầm soát ung thư sớm sẽ giúp tỷ lệ ung thư được giảm đi nhiều. Theo thống kê ở Việt Nam, hiện tỷ lệ bệnh ung thư cổ tử cung ngày càng giảm và tỷ lệ phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này ngày càng cao hơn. Theo bác sĩ Trà: “Nhiều người dù khỏe mạnh nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ung thư, bởi vậy, việc tầm soát sớm sẽ giúp chỉ ra được người có nguy cơ, từ đó có phương pháp điều trị hiệu quả. Đối với ung thư cổ tử cung khi sàng lọc sớm, phát hiện sớm thì có thể loại trừ bệnh hoàn toàn”.

Nhiều năm tham gia các chương trình khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ Trà cho biết, những mặt bệnh mà nữ CNLĐ hay mắc phải như: Viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung… Với những bệnh cơ bản ban đầu Bệnh viện sẽ tư vấn và cấp thuốc điều trị miễn phí tại chỗ cho CNLĐ. Còn một số trường hợp bị u xơ vú, u buồng trứng, các bác sĩ sẽ hẹn bệnh nhân tới khám lại tại bệnh viện để có phương án điều trị tốt nhất.

Tuy nhiên, bác sĩ Trà nhận thấy, nhiều năm qua đời sống của đa phần CNLĐ ở các khu công nghiệp được cải thiện rất nhiều. Trong quá trình thăm, khám, bác sĩ Trà cho biết, các nữ CNLĐ có tinh thần tốt hơn, tỷ lệ mắc các bệnh thông thường giảm đi, tỷ lệ sàng lọc ung thư cổ tử cung ra bệnh ít,… vì người lao động được tầm soát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

“Bản thân việc khám sức khỏe miễn phí cho nữ CNLĐ là yếu tố tác động, còn điều quan trọng là việc truyền thông cho người lao động hiểu việc khám và sàng lọc sớm ung thư có ý nghĩa như thế nào. Và hoạt động thường niên này đã góp phần truyền thông, tác động đến ý thức chủ động đi thăm, khám và chăm sóc sức khỏe của chính người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động”- bác sĩ Trà cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động