Nước sạch học đường – giải khát nhu cầu nước sạch cho học sinh vùng ngập mặn

(LĐTĐ)  “Em cảm thấy rất vui khi từ hôm nay em và các bạn đã có thể được uống những ly nước ngon và sạch hơn một cách dễ dàng” - chia sẻ của em Cao Ngọc Thúy An (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Chợ Lầu 1) trong chương trình bàn giao 88 hệ thống máy lọc nước uống sạch trên toàn huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vừa được diễn ra vào sáng ngày 30/6.
Đồng Tháp: Khánh thành điểm trường Cô giáo Phan Thị Nhế
Novaland trao tặng trang thiết bị y tế chuyên dụng, cấp thiết
Niềm vui “Nước sạch học đường” tại Bến Tre

Bảo đảm sức khỏe tốt từ việc được sử dụng nguồn nước sạch, an toàn, vệ sinh là tiền đề quan trọng để các em học sinh - thế hệ trẻ tương lai của đất nước có thể phát triển thể chất và trí lực toàn diện nhất. Tuy nhiên, việc tưởng chừng như đơn giản - nước sạch để uống lại là nỗi mong mỏi lớn của người dân, phụ huynh, học sinh… tại nhiều tỉnh thành đang chịu những ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, hạn hạn kéo dài. Trong đó, Bắc Bình là một trong những huyện ven biển của tỉnh Bình Thuận đang đối mặt với việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước uống sạch. Điều này đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân trong đó có giáo viên và học sinh nơi đây.

Đã được thực hiện tại nhiều địa phương như Tân Trụ (Long An), Thạnh Phú (Bến Tre), Núi Thành (Quảng Nam), Ba Tri (Bến Tre), Bình Đại (Bến Tre), Nước sạch học đường – chương trình vì cộng đồng ý nghĩa giúp các em học sinh tiếp cận nguồn nước sạch đã tiếp tục lan tỏa và mang niềm vui đến gần 21 nghìn giáo viên và học sinh trên toàn huyện Bắc Bình (Bình Thuận) thông qua việc bàn giao 88 hệ thống máy lọc nước uống sạch tại 57 trường chính và điểm trường phụ trên toàn huyện.

0800 img 9459
Các em học sinh hào hứng uống nước từ hệ thống lọc nước sạch mới

Trong niềm vui đón nhận hệ thống máy lọc nước được lắp đặt tại trường, cô Võ Thị Kim Dung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chợ Lầu 1, cho biết: “Trước khi có hệ thống lọc nước uống sạch do Tập đoàn Novaland tài trợ, các em học sinh phải tự mang theo nước để uống trong những giờ học. Giờ đây, với hệ thống máy lọc chỉ cần một thao tác đơn giản là các em đã có được ly nước sạch để uống ngay, giúp các em giảm bớt phần gánh nặng phải mang nước theo.

Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng nguồn nước uống nói riêng mà còn nâng cao sức khỏe học đường nói chung. Hệ thống nước sạch còn mang đến cho khuôn viên nhà trường trông xanh sạch và hiện đại hơn trước”.

0859 img 9460
Chương trình được thực hiện từ nguồn kinh phí tài trợ 4 tỷ đồng của Tập đoàn Novaland

Bắt đầu từ đầu năm 2017, đến nay chương trình “Nước sạch Học đường” đã gây quỹ thành công trên 25 tỷ VND và hoàn thành lắp đặt bàn giao 1,159 hệ thống lọc nước uống sạch trực tiếp cho hơn 155.000 học sinh và giáo viên của 346 trường chính và điểm trường phụ tại các địa phương là Tân Trụ (Long An), Thạnh Phú (Bến Tre), Núi Thành (Quảng Nam), Ba Tri (Bến Tre), Bình Đại (Bến Tre) và nay là huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Ông Lê Văn Long – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chia sẻ: “Trước thực trạng hạn hán kéo dài, nhiễm mặn gia tăng như hiện nay, chúng tôi rất cảm ơn Tập đoàn Novaland đã quan tâm và tài trợ toàn bộ 88 hệ thống lọc nước uống sạch giúp cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nước trong môi trường học đường của huyện Bắc Bình. Giải quyết được vấn đề nguồn nước uống sạch không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe dạy và học mà còn giúp cho các thầy cô yên tâm công tác, các em học sinh được thụ hưởng những thành tựu công nghệ để cùng nhau vượt qua giai đoạn thiếu hụt nguồn nước như hiện nay. Chúng tôi rất mong muốn chương trình mang ý nghĩa thiết thực như “Nước sạch học đường” sẽ tiếp tục được lan tỏa đến với nhiều trường học hơn nữa”.

Hòa chung niềm vui trong ngày lễ bàn giao, thông qua Quỹ học bổng STF Phạm Phú Thứ, Tập đoàn Novaland cũng trao tặng 200 trăm suất học bổng đến các em học sinh hiếu học hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên địa bàn huyện Bắc Bình và huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

0920 img 9465
Niềm vui của các em học sinh khi nhận được học bổng từ tập đoàn Novaland

Đại diện các em học sinh được nhận học bổng STF Phạm Phú Thứ do Tập đoàn Novaland tài trợ, em Nguyễn Thị Minh Hồng, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Chợ Lầu 1, xúc động cho biết: “Là những học sinh hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng chúng em đều mong ước học tốt để giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, gánh nặng học phí qua mỗi cấp lớp đã khiến cho việc học trở nên gánh nặng, nhiều bạn bè của Em đã phải dừng bước trên con đường học tập. Vì thế, phần học bổng em và các bạn được nhận hôm nay có giá trị lớn về mặt kinh tế lẫn tinh thần tiếp sức chúng em bền tâm trên con đường học tập, chinh phục ước mơ”.

Trước đó, Tập đoàn Novaland đã dành hàng chục tỷ đồng thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng thiết thực tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như trao nhà tình nghĩa, tài trợ kinh phí chương trình “Tiếp bước cho Em đến trường”, trao tặng học bổng cho sinh viên đại học Phan Thiết, cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như tặng xe cào rác, trồng cây xanh… Và thời gian sắp tới, Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng ý nghĩa tại nhiều tỉnh thành nhằm góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, tạo đà cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù các kết quả đạt được trong quý I rất khả quan tạo đà bứt phá cả năm, song Tổng cục Thống kê cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, khó khăn và thách thức còn tiềm ẩn.
Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

(LĐTĐ) Edupia Business là giải pháp đào tạo Tiếng Anh toàn diện đến từ Educa Corporation - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh và nằm trong top 50 Ed-tech Châu Á. Chính vì lý do này, có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn tin tưởng và lựa chọn Edupia Business, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu (Mobifone Global)...
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, tinh gọn lĩnh vực xây lắp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đạt mức bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động