Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Sản xuất "sản phẩm xanh" là trách nhiệm của cộng đồng và doanh nghiệp Khi doanh nghiệp bước vào “sân chơi” thực tế ảo Hai nhóm sinh viên Việt Nam đoạt giải quốc tế về thiết kế tại Nhật Bản

Có hơn 8 năm làm họa sĩ digital art và vẽ truyện tranh, bằng tài năng nghệ thuật của mình, chị Đặng Thị Minh Hằng (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đã sáng tạo hơn 15 tác phẩm trong 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo.

“Thật trong ảo”, trải nghiệm thú vị

Giải thích thêm về bộ môn nghệ thuật thực tế ảo, chị Hằng khẳng định, khác với tranh 2D - chỉ dùng để trưng bày triển lãm hay trang trí, tranh thực tế ảo có thể ứng dụng phong phú hơn, như làm backdrop (phông nền), TVC quảng cáo, intro cho sự kiện...

Nữ nghệ sĩ tiên phong trong trào lưu vẽ tranh thực tế ảo
Không cần sử dụng cọ, màu vẽ và giấy thông thường, chị Hằng vẫn tạo ra được những bức tranh đầy màu sắc nhờ kính thực tế ảo và bảng điều khiển trên tay. Ảnh: Phương An

“Người dùng có thể cảm nhận, di chuyển, tương tác, khám phá bên trong môi trường ảo thông qua các thiết bị như kính thực tế ảo hoặc có thể thao tác bằng tay. Đây là môi trường giả lập được con người tạo ra nhờ phần mềm chuyên dụng”, chị Hằng giải thích thêm.

Nhiều người thưởng thức tranh đã có những trải nghiệm thú vị với tranh thực tế ảo. Tại một số không gian triển lãm tranh thực tế ảo nổi tiếng ở TP.HCM chúng tôi đã nghe nhiều chia sẻ từ người dân.

Như tại không gian triển lãm tranh Van Gogh ở Trung tâm Thương mại Gigamall (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) nhận được sự quan tâm và thu hút đông đảo người đến trải nghiệm. Nơi đây được kết hợp từ những ứng dụng công nghệ thực tế ảo hàng đầu thế giới.

Lần đầu tiên được trải nghiệm, anh Minh Khoa (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cảm thấy rất thích thú: “Xem tranh thực tế ảo cho tôi cảm giác chân thực hơn khi xem phim 3D, 4D. Tôi thực sự bị lôi cuốn vì có cảm giác mình đang sống thật trong thế giới ảo”.

Là một người khá bận rộn với công việc nhưng lại có đam mê đi du lịch và tìm hiểu nền văn hóa của nhiều quốc gia, chị Ánh Thương (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho rằng, loại hình tranh thực tế ảo này có nhiều ưu điểm vượt trội, giúp tiết kiệm chi phí và không cần tốn quá nhiều thời gian vẫn có thể thưởng thức được các tác phẩm nghệ thuật.

“Sau thời gian làm việc mệt mỏi mà vẫn có thể thỏa sức được đam mê của bản thân qua công nghệ thực tế ảo tại nhà, đây đúng là một trải nghiệm thú vị và độc đáo”, chị Ánh Thương nhận xét.

Vượt ra khỏi giới hạn vật lý và logic thông thường

Nói về cơ duyên tìm đến công nghệ thực tế ảo, chị Minh Hằng cho biết: “Hơn 7 năm trước, tôi đã được biết đến bộ môn này. Thời gian đó, tôi còn đang vẽ truyện tranh nên chưa thể thực hiện. Thể loại trước đây tôi hay vẽ là siêu anh hùng, chủ nghĩa anh hùng độc tôn, những cuộc chiến đấu theo mô típ rập khuôn, mang tính bạo lực”.

Nữ nghệ sĩ tiên phong trong trào lưu vẽ tranh thực tế ảo
Trong vòng 2 năm, chị Hằng đã sáng tạo ra hơn 15 tác phẩm bằng công nghệ vẽ tranh thực tế ảo.

Làm nhiều một thể loại, chị Hằng cảm thấy rất nhàm chán. Bên cạnh đó, chị Hằng còn thích phim hoạt hình Vùng đất linh hồn và cảm thấy ấn tượng với tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Đây chính là nguồn cảm hứng khiến chị Hằng bắt đầu trở thành họa sĩ thực tế ảo.

Theo chị Hằng, họa sĩ vẽ tranh thực tế ảo không cần màu, cọ hay giấy vẽ mà chỉ cần đeo kính thực tế ảo là có thể bắt đầu sáng tác nghệ thuật. Tùy nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn phần mềm VR với những chức năng phù hợp. Thực tế, loại hình này ở Việt Nam vẫn chưa nhiều người tham gia nên tất cả các tư liệu, phần mềm đều phải tham khảo từ họa sĩ nước ngoài.

Bên cạnh những thuận lợi, chị Hằng cho rằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như trong giai đoạn cài đặt các thiết bị rất phức tạp. Vì là công nghệ mới nên phần mềm có thể chạy chưa mượt, xuất hiện những lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vẽ khiến công việc không kịp tiến độ.

Nữ nghệ sĩ tiên phong trong trào lưu vẽ tranh thực tế ảo
Với tranh phong cảnh sẽ mất từ 1 - 2 tuần, tranh chân dung sẽ mất vài ngày để hoàn thành tác phẩm.

Bên cạnh tranh thực tế ảo, chị Hằng còn sáng tác tranh bằng loại công nghệ phối trộn thế giới thật và ảo, tạo ra trải nghiệm cao hơn cho người xem đó là công nghệ thực tế hỗn hợp (MR).

“Với tranh MR, người xem không cần đeo kính thực tế ảo cũng có thể hình dung được họa sĩ vẽ gì thông qua nhiều ứng dụng, thiết bị để quay nét vẽ, thao tác của họa sĩ…”, chị Hằng nói.

Nhìn chung, tùy theo yêu cầu đặt ra mà thời gian hoàn thành tác phẩm tranh vẽ bằng công nghệ thực tế ảo khác nhau. Với tranh phong cảnh sẽ mất từ 1 - 2 tuần, tranh chân dung sẽ mất vài ngày để hoàn thành tác phẩm.

Mặc dù vẽ tranh bằng công nghệ thực tế ảo không bị giới hạn thời gian, địa điểm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu là trục trặc kỹ thuật có thể làm bức tranh đang vẽ bị biến mất hoặc gặp sự cố xung đột phần mềm.

“Công việc này có nhiều thú vị và là vùng đất mới, cần được khám phá nên người họa sĩ bắt buộc phải có tính kiên trì và thực sự đam mê để tìm cách khắc phục”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Đặng Thị Minh Hằng là người khai sinh dự án Endangered - ứng dụng nghệ thuật VR vào việc bảo tồn động vật hoang dã. Nữ họa sĩ này nhận ra với khả năng vô hạn trong kỹ thuật sáng tạo, con người có thể ứng dụng công nghệ để giảm thiểu việc xâm hại đến môi trường tự nhiên.

Về dự án Endangered, khi quét mã QR qua màn hình điện thoại, sẽ có một loài động vật hoang dã đang chuyển động, thậm chí có thể nói chuyện.

“Trong tương lai, không chỉ ở TP.HCM, tôi có kế hoạch phát triển và lan rộng dự án này đến các khu bảo tồn thiên nhiên, những nơi tập trung đông dân cư tại mỗi địa phương trên khắp mọi miền đất nước nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và động vật”, chị Hằng mong muốn.

Lâm Nguyên - Phương An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động