Những vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Thời điểm này, dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên khắp cả nước. Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế lớn của cả nước cũng đang chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh. Trong lúc cả nước nói chung và Thủ đô đang nỗ lực phòng, chống dịch thì vẫn còn những đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19. Để góp phần ngăn chặn đại dịch, cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự hiểu biết và ý thức của người dân.
Đình chỉ hoạt động 2 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống Covid-19 Khống chế đối tượng xé biên bản vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Kỳ 1: “Hát chui” bất chấp lệnh cấm - Đừng để “nhờn luật”

Thời gian qua, tình trạng “hát chui” tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội bất chấp lệnh cấm cho thấy sự coi thường pháp luật, không có ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của một bộ phận người dân. Điều này ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

Liên tiếp phát hiện vi phạm

Đêm 10 và rạng sáng 11/7, các đơn vị của Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện, xử lý 2 quán karaoke trá hình, núp bóng nhà hàng Hàn Quốc đang tổ chức cho hàng chục đối tượng người Hàn Quốc và Việt Nam hát karaoke và ăn uống vi phạm quy định, phòng chống dịch Covid-19.

Theo Công an quận Cầu Giấy, bước đầu kiểm tra nhà hàng Venus (địa chỉ C9, Khu đô thị A10 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy), mặc dù bên ngoài được treo biển hiệu là nhà hàng Venus nhưng qua kiểm tra bên trong biệt thự không hề có… bếp ăn, khu vực chế biến thực phẩm, đầu bếp.

Thay vào đó, những căn phòng trong căn biệt thự này đã được sửa chữa, thiết kế thành những phòng hát karaoke. Thời điểm tổ công tác kiểm tra, lúc này trong 4 căn phòng của nhà hàng trên có khoảng 10 khách người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ người Việt Nam đang hát karaoke.

Những vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
Gần 30 người tập trung hát karaoke tại địa chỉ số 82 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.

Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời đưa những đối tượng vi phạm ra khỏi nhà hàng, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó ngày 9/7, Công an quận Đống Đa phối hợp với lực lượng chức năng phường Trung Tự kiểm tra nhà dân tại địa chỉ số 82 Phạm Ngọc Thạch phát hiện có khoảng 30 người đang ở bên trong nhà bất chấp lệnh cấm tụ tập phòng, chống dịch Covid-19.

Vào thời điểm kiểm tra, nhà 82 Phạm Ngọc Thạch đã đóng kín cửa ra vào, lực lượng chức năng chặn mọi lối thoát hiểm, vô hiệu hoá hệ thống camera giám sát và gọi loa yêu cầu mở cửa để kiểm tra. Sau 30 phút, có người trong nhà mở cửa, lực lượng chức năng phát hiện có 27 người bao gồm cả người phục vụ đang ở bên trong. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, lấy lời khai tại chỗ và xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Tình trạng “hát chui” không chỉ diễn ra ở các quận trung tâm, mới đây, khi mà dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát ở huyện Mỹ Đức thì một số đối tượng đã tập trung đông người tại một cửa hàng karaoke. Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 6/7, tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke tại xóm 4 xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1,986 gam ketamine, 3 đĩa sứ, 3 thẻ nhựa, cùng các đồ vật khác liên quan. Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức cho biết căn cứ tài liệu điều tra Công an huyện đã tạm giữ hình sự các đối tượng Đinh Văn Hùng, Đinh Văn Quý, Bùi Quốc Ngọc và Đặng Đình Thọ (đều sinh năm 1995, cùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Quách Thành Đạt (sinh năm 2003; trú tại xã Cam Nông, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”...

Sẽ xử lý nghiêm

Ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Công điện 04/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đồng thời tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ ngày 30/4. Việc các cơ sở “hát chui” hoạt động bất chấp lệnh cấm cho thấy sự coi thường pháp luật, không có ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, để thực hiện nghiêm Công điện 04 của Thành phố, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện (bar, karaoke...) hoạt động “chui”, không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu các cơ quan liên quan rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh “tái diễn” vi phạm…

Những vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
Cần xử lý nghiêm những cơ sở "hát chui". (Ảnh minh họa)

Liên quan đến chế tài xử lý những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm, trao đổi với phóng viên, luật sư Ngọc Anh - Văn phòng luật sư Quốc Thái (Hà Nội), cho biết: Theo công văn 45 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, khi có lệnh ngừng hoạt động để phòng dịch Covid-19 nhưng chủ cơ sở, người quản lý cơ sở kinh doanh karaoke, massage, vũ trường... vẫn bất chấp kinh doanh, dẫn đến thiệt hại từ 100 triệu đồng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù đến 12 năm. Ngoài ra, người này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm. Trong thời gian bị cấm hành nghề, người này không thể mở thêm cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề.

Có thể thấy, vì thú vui tầm thường, vì lợi nhuận cá nhân, các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, những cá nhân tham gia hát hò vẫn cố tình có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cộng đồng. Đây là điều đáng lên án, cần xử lý nghiêm.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết, sẽ không có vùng cấm trong xử lý các trường hợp kinh doanh karaoke chui và đề xuất xử phạt ở mức cao nhất. Công an quận đã triển khai các biện pháp quyết liệt trên địa bàn và liên tiếp phát hiện 2 cơ sở kinh doanh hoạt động chui bất chấp lệnh cấm hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Hà Nội. Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục tăng cường các biện pháp, tuần tra kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Công an quận cũng kêu gọi, yêu cầu công dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất, không có vùng cấm. Các trường hợp tái phạm sẽ bị tước giấy phép về đảm bảo an ninh trật tự.

Thu Trang

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động