Những trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh hết lòng vì dân

(LĐTĐ) Tận tâm, sống mẫu mực và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, những cán bộ thôn như ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5 xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) và bà Trần Thị Mai (Trưởng thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) đã nhận được sự tín nhiệm và yêu quý của bà con.
Nữ Phó trưởng thôn hết lòng vì công việc Nữ trưởng thôn làm dân vận khéo Nữ trưởng thôn “ba đảm đang” Câu chuyện về nữ trưởng thôn

Hơn 4 thập kỷ làm cán bộ thôn

Được sự tin tưởng của nhân dân, ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1954, ở thôn 5, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn hơn 40 năm nay.

Ông Nguyễn Thanh Bình kể lại: Năm 1980, tôi rời quân ngũ trở về quê hương sinh sống, lập nghiệp và lập gia đình. Lúc này tuổi đời còn trẻ nhưng tôi được đào tạo qua môi trường quân đội, ước vọng phát triển kinh tế tại địa phương cao nên đã được bà con tin tưởng bầu làm cán bộ thôn.

Những trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh hết lòng vì dân
Ông Nguyễn Thanh Bình hơn 40 năm gắn bó với công việc của thôn chia sẻ cách phát triển kinh tế hộ gia đình với phóng viên

Từ đó đến nay đã hơn 40 năm, gắn bó với công việc của thôn, bây giờ tôi đã 47 năm tuổi Đảng nhưng ở cương vị nào tôi cũng luôn nhận được sự tín nhiệm của cán bộ và nhân dân.

Hỏi về những kỷ niệm và ước vọng, ông Bình tiếp câu chuyện: “Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, tôi đã trải qua không ít khó khăn. Thời điểm mới bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến hiện tại, việc huy động nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vẫn là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi điều kiện kinh tế của bà con không đồng đều và còn nhiều khó khăn trong cuộc sống của người dân lương và giáo".

Thôn 5, xã Sơn Giang có 231 hộ dân với 924 nhân khẩu, trong đó bà con giáo dân chiếm 40%. Trước đây, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng, trồng cây lâu năm manh mún, sau này khi chuyển đổi ruộng đất, áp dụng khoa học kỹ thuật, năng suất mùa vụ dần tăng lên, đời sống ngày một khấm khá hơn. Đặc biệt, từ năm 2011, cùng với toàn xã, người dân thôn 5 bước vào công cuộc xây dựng NTM.

"Để làm gương cho bà con noi theo, tôi đã bắt tay vào xây dựng NTM từ chính gia đình mình, tiên phong xóa bỏ vườn tạp, quy hoạch lại vườn tược, trồng 60 gốc cam bưởi, chăn nuôi 4 con hươu và 12 đàn ong lấy mật. Từ cách làm này, mỗi năm gia đình tôi thu nhập gần 200 triệu đồng", ông Bình chia sẻ.

Thấy người cán bộ thôn luôn “miệng nói, tay làm”, gương mẫu phát triển kinh tế, nên bà con lương giáo thôn 5 ai cũng dần có ý thức xây dựng làng quê giàu đẹp hơn, đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương. Noi gương ông, nhân dân thôn 5 đã tích cực xây dựng vườn mẫu, chăm lo phát triển kinh tế. Hiện, toàn thôn đã xây dựng được 40 mô hình kinh tế, mỗi mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Những trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh hết lòng vì dân
Ông Nguyễn Thanh Bình ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (47 tuổi Đảng) Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn hơn 40 năm nay

Đặc biệt, bà con lương giáo đã đồng lòng hiến hơn 1.000m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường. Hiện nay, 100% tuyến đường trong thôn đều được bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện. Bà con cũng tích cực xóa bỏ vườn tạp, trồng các loại cây mang lại thu nhập cao. Từ trong nhà ra đường làng, ngõ xóm đều được vệ sinh sạch sẽ; nhà cửa được sắp xếp gọn gàng.

Nhờ sự tâm huyết của người “vác tù và” Nguyễn Thanh Bình và sự thay đổi trong nhận thức của người dân nên đến nay, đời sống của nhân dân thôn 5 đã được cải thiện, thu nhập bình quân hiện đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm, bộ mặt nông thôn ngày càng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, bà con lương giáo thôn 5 đang ra sức phấn đấu về đích khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Nữ Trưởng thôn… bê tông hóa đường làng

Những con đường trong thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, nay đã rải bê tông hóa thẳng tắp, sạch sẽ, những khu vườn kiểu mẫu đẹp, phát triển kinh tế… đó là nhờ công lớn của nữ Trưởng thôn Trần Thị Mai.

Thôn Hải Hà - là thôn giáo toàn tòng với 125 hộ, 509 nhân khẩu. Năm 2016, Kỳ Hà bắt tay xây dựng NTM, cùng thời điểm đó xảy ra sự cố môi trường biển khiến mọi phong trào, hoạt động ở đây vốn đã khó càng thêm khó. Bà con trong thôn chủ yếu sinh sống bằng nghề đi biển sự cố môi trường làm người dân không khỏi bất an.

Những trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh hết lòng vì dân
Nữ Trưởng thôn Trần Thị Mai giới thiệu về các tuyến đường làng đã được bê tông hóa

Trước những vấn đề nan giải trên, mọi áp lực đều đổ dồn lên đôi vai của nữ Trưởng thôn. Đối diện với những khó khăn, áp lực kể cả những định kiến ở vùng nông thôn khi phụ nữ làm lãnh đạo, bà Trần Thị Mai đã phấn đấu vượt qua bằng bản lĩnh, sự tận tâm vì lợi ích của người dân.

Hỏi về quá trình công tác gặp phải những khó khăn, bà Mai nhớ lại, năm 2017, khi thôn Hải Hà bắt đầu triển khai xây dựng NTM, bà con chưa hiểu được những giá trị của NTM. Họ chưa hiểu được sự cần thiết của hệ thống giao thông thôn xóm phục vụ cho cuộc sống hằng ngày nên công tác vận động để mọi người chung sức xây dựng vô cùng khó khăn, ngoài ra địa phương chủ yếu là người già và phụ nữ ở nhà nên rất khó khăn trong việc huy động nhân lực.

“Bà con nơi đây là giáo dân nên mọi quyết sách họ đều lắng nghe từ Ban Hành giáo. Bản thân tôi là một giáo dân, một cán bộ thôn, tôi đã tranh thủ sự ủng hộ của Ban Hành giáo để giải quyết những việc chung của thôn. Từ đó, tôi thành cầu nối giữa chính quyền địa phương và bà con giáo dân Hải Hà để xây dựng các hạng mục NTM...”, bà Mai kể lại.

Công cuộc xây dựng NTM mới bắt đầu, trước mắt là một chặng đường nan giải khi đi vận động người dân hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông nông thôn.

Những trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh hết lòng vì dân
Nhờ công tác dân vận tốt nên phong trào NTM tại thôn Hải Hà được nâng cao xanh, sạch, đẹp

Để nêu gương, bà Mai đã tiên phong hiến hơn 50m2 đất mặt tiền nhà mình để mở rộng trục đường từ 3m lên 5m, đồng thời, vận động người thân tham gia hiến đất. Đối với những gia đình chưa đồng thuận, bà Mai âm thầm đến từng nhà phân tích, vận động. Và rồi “mưa dầm thấm lâu” dần dần, mọi người đã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, hiến tài sản, đóng góp tiền của, tham gia ngày công để làm đường, dọn dẹp cảnh quan, xây dựng các công trình phúc lợi thiết yếu.

Từ năm 2017 đến 2021, hàng chục hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất, xây dựng 2,4km đường giao thông nông thôn, 1km kênh mương nội đồng; trồng hơn 2km hàng rào xanh, xóa 30 vườn tạp, xây dựng 30 vườn mẫu, 8 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. 5 năm qua, hơn 5.000 ngày công và hơn 1,5 tỷ đồng đã được người dân đóng góp cho công cuộc xây dựng NTM của địa phương…

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Xem thêm
Phiên bản di động