Đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực

(LĐTĐ) Nhân sự kiện Liên đoàn Lao động Thủ đô Tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam… báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu những hoạt động ý nghĩa, thiết thực và tiêu biểu trong đợt thi đua.
nhung hoat dong y nghia thiet thuc Trực tuyến hình ảnh: Vinh danh 47 Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô
nhung hoat dong y nghia thiet thuc Công nhân háo hức chung vui “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019
nhung hoat dong y nghia thiet thuc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

1. Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày quốc tế Lao động, phát động “Tháng Công nhân” năm 2019: Buổi lễ có sự tham dự của hơn 1000 công nhân lao động đại diện cho gần 2,5 triệu công nhân viên chức lao động trên địa bàn Thủ đô.

nhung hoat dong y nghia thiet thuc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh (thứ 2 từ trái sang) dự Lễ gắn biển công trình cầu Bắc Linh Đàm - công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Tại buổi Lễ, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao 90 suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho 600 công nhân lao động; Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Tài chính MB Shinsel tặng 200 quạt điện và 500 hộp đựng giấy ăn cho các bếp ăn của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

2. Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố với công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn: Hội nghị có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động Thủ đô.

Đã có 639 kiến nghị bằng văn bản, 22 kiến nghị của công nhân viên chức lao động nêu trực tiếp tại hội nghị tập trung vào các vấn đề: Chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân lao động, giao thông trong các khu công nghiệp và chế xuất, giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người lao động…

Những ý kiến tâm huyết của công nhân, lao động đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp thu và giao các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết.Trong dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ 90 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

3. Chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019: Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Liên đoàn Lao động Thành phố tập trung triển khai tổ chức một số hoạt động, như: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thành lập Ban tổ chức “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng chương trình lễ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; Tổ chức hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động, hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động, thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Kết thúc hoạt động, Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương khen thưởng 10 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động và phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và tặng 90 suất quà cho công nhân lao động và thân nhân công nhân lao động bị tai nạn bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền 171 triệu đồng.

4. Giải bóng đá công nhân viên chức lao động và Lực lượng vũ trang Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V-2019: Giải diễn ra từ ngày 08/4/2019 đến 19/4/2019, thu hút sự tham gia của 27 đội bóng chất lượng do Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thi đấu và lựa chọn ở vòng loại; với 55 trận đấu, thu hút trên 500 công nhân viên chức lao động tham gia, góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức, người lao động và các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; với tinh thần “Thể thao để hăng say lao động, thể thao để nâng cao sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc, thể thao để đẩy lùi tệ nạn”, đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

5. Hội diễn văn nghệ trong công nhân viên chức lao động Thủ đô: Hội diễn được tổ chức qua 2 vòng: Vòng sơ khảo tại các cụm thi đua và vòng Chung khảo cấp Thành phố. Tại vòng sơ khảo 8 cụm thi đua có 47 đội với hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia... Chung khảo Hội diễn là 8 đội xuất sắc nhất đại diện cho 8 cụm thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2019 là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động được thể hiện tài năng, niềm đam mê, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của những tập thể, hạt nhân văn hóa, văn nghệ trong công nhân viên chức lao động góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết của công nhân viên chức lao động Thủ đô.

6. Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương 90 “Công nhân giỏi Thủ đô”: Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2019 tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu 90 Công nhân giỏi Thủ đô đã báo công với Bác những thành tích nổi bật tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô đạt được; đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Bác.

Lễ tuyên dương được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với 90 Công nhân giỏi tiêu biểu được lựa chọn trong số hơn 61 nghìn Công nhân giỏi các cấp. Hoạt động này đã tạo động lực để khích lệ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động Thủ đô ngày càng phát triển không ngừng.

7. Gắn biển công trình, sản phẩm: Hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động trong toàn Thành phố đã có hơn 30 nghìn đề tài khoa học các cấp, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm với giá trị làm lợi trên 900 tỷ đồng.

Đặc biệt, có 5 công trình đã hoàn thành và được Liên đoàn Lao độngThành phố gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gồm: Công trình xây dựng Cầu Bắc Linh Đàm, Trường Mầm non Cầu Diễn, Trường Tiểu học Tứ Liên, Trường THCS Tứ Liên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận Long Biên. Đây là các công trình có ý nghĩa xã hội cao, góp phần quan trọng trong việc giải quyết giao thông của người dân huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai và nâng cao chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và dân cư trên địa bàn các quận Long Biên, Tây Hồ, Nam Từ Liêm cũng như nhân dân xung quanh khu vực.

8. Chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”: Năm 2019, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ra Quyết định hỗ trợ xây mới và sửa sữa 95 Mái ấm Công đoàn, trong đó, có 90 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ cho công nhân viên chức Lao động Thủ đô, 5 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ công nhân lao động các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.

Chương trình hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đã thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của tổ chức công đoàn với người lao động, tạo được niềm tin của CNVCLĐ đối với hoạt động của công đoàn.

9. Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu: Đây là cơ hội để những người làm công tác công đoàn ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam - tổ chức thể hiện rõ tinh thần dũng cảm và lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của dân tộc.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu; đây là những cán bộ công đoàn cơ sở, thủ lĩnh của công nhân lao động đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Ngọc Tú (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Xem thêm
Phiên bản di động