Công nhân háo hức chung vui “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019

(LĐTĐ) Tối 14/9, tại Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đêm Gala “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019. 
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019 Hàng ngàn công nhân tham dự “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019 Sắp diễn ra 'Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình' tại KCN Bắc Thăng Long
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019 Sôi nổi "Ngày hội công đoàn Long Biên"

Đến dự sự kiện có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ban, ngành trung ương tham dự sự kiện

Tham dự sự kiện còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đại diện các LĐLĐ tỉnh thành và hàng ngàn công nhân lao động, con em công nhân đến từ các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, với vị trí là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, hơn 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tổ chức, vận động công nhân, người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Việt Nam đã góp phần trực tiếp, to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong đó có công nhân, người lao động.

cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình tặng quà tới công nhân vượt khó vươn lên

“Tôi đánh giá cao, hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn có những đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Công đoàn thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, triển khai chương trình gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của người lao động.

Trong đó, các cấp công đoàn đã tập trung triển khai hiệu quả chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” theo tinh thần “Công đoàn Việt Nam - Tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động” mà Chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình 2019” là minh chứng sinh động cho nỗ lực ấy”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch nước, việc tổ chức Công đoàn tổ chức Trung thu cho con em công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người lao động, khai trương 90 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu, giảm giá để cung cấp cho anh chị em công nhân là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, trực tiếp mang lại lợi ích cho người lao động, là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, là hành động cụ thể của Công đoàn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đêm Gala “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình 2019”

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá về việc mời những nghệ sỹ được đông đảo các tầng lớp nhân dân mến mộ để giao lưu, phục vụ người lao động nhằm tuyên truyền, gửi gắm tới công nhân những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn.

“Đây thực sự là cách làm hay, phương thức mới, khẳng định sự đổi mới, sáng tạo của các cấp Công đoàn Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia giáo dục người lao động”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp công đoàn cần thường xuyên nắm chắc tình hình công nhân, tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời cùng chủ sử dụng lao động phối hợp với các cấp, các ngành xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến điều kiện lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi xã hội, chế độ chính sách của người lao động; chăm lo, hỗ trợ cuộc sống cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch nước đề nghị anh chị em công nhân và người lao động phát huy truyền thống yêu nước, bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, quyết tâm thi đua hăng say lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, sáng tạo, đột phá, tạo năng suất cao, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, rèn luyện lối sống lành mạnh, kỷ luật, xây dựng hôn nhân gia đình bền vững, đó chính là đảm bảo cho cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc của chính mình, gia đình và quê hương, đất nước.

cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Lãnh đạo các ban, ngành trung ương tặng quà động viên công nhân vượt khó vươn lên

“Trong hành trình hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động không nhỏ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, với khẩu hiệu “Công đoàn Việt Nam – niềm tin của người lao động”, tôi mong rằng Công đoàn cũng luôn đổi mới để đáp ứng với niềm tin của công nhân và người lao động”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kỳ vọng.

Tại Ngày hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hải Phòng trao tặng 160 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật, cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho con công nhân lao động vượt khó học giỏi.

Cùng với đó, các nhà tài trợ đồng hành với Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức Chương trình cũng trao tặng nhiều phần quà có giá trị thiết thực thông qua bốc thăm trúng thưởng, như xe máy, nồi cơm điện, 100 mũ bảo hiểm của hãng Honda…

cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hải Phòng tặng học bổng tới con công nhân lao động vượt khó, học giỏi

Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng đã thu hút hàng nghìn công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia vào các hoạt động ý nghĩa.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc không chỉ mang đến niềm vui, hân hoan sau ngày lao động vất vả mà còn truyền tải những thông điệp mà tổ chức Công đoàn Việt Nam gửi gắm đến đoàn viên, người lao động cũng như thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm của giai cấp công nhân, người lao động trong xây dựng, phát triển địa phương, đất nước và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Lao động Thủ đô ghi nhận tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019

cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Tiết mục văn nghệ của công nhân lao động tại GameShow "Vượt thử thách"
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Hát cho nhau nghe tại Liên hoan âm nhạc đường phố
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Công nhân thi làm bánh trung thu tại Ngày hội
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Người lao động được tư vấn miễn phí về kiến thức chăm sóc sức khỏe
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Công nhân khu công nghiệp thành phố Hải Phòng được tư vấn và phát thuốc miễn phí tại phiên chợ công nhân
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Gian hàng của Công ty TNHH May Thiên Nam giảm giá tới 70%, thu hút đông công nhân lao động mua sắm
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Người lao động thăm quan, mua sắm tại gian hàng của Tổng Công ty May 10
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Công nhân bốc thăm, trúng giải đặc biệt là 1 chiếc xe máy
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Sự kiện sẽ kéo dài từ 13-15/9, dự kiến thu hút hơn 7.000 lượt công nhân lao động tham gia
cong nhan hao huc chung vui ngay hoi cong nhan phien cho nghia tinh nam 2019
Tham gia “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình 2019” có 90 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu gia đình công nhân lao động

Bài và ảnh

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động