Những công trình trường học chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhiều trường học mới ở tất cả cấp học. Đặc biệt, trong số này, có nhiều trường là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Đề xuất quy định tích hợp chương trình giáo dục nước ngoài vào trường học Nhiều điểm mới trong quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Tạo điều kiện tốt nhất cho giảng dạy

Ngày khai giảng năm học mới vừa qua, quận Cầu Giấy đã tổ chức khánh thành và gắn biển 3 công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại ô đất A11 - khu quy hoạch K7-1 thuộc phường Yên Hòa, gồm dự án xây dựng Trường Mầm non Bình Minh, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và khu công viên cây xanh.

Trong đó, Trường Mầm non Bình Minh là trường mới được thành lập với mục tiêu định hướng phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản cho học sinh. Công trình có diện tích 6.127m2, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm với 20 nhóm lớp. Ngoài các phòng học theo quy định, trường còn có nhiều phòng chức năng như: Nghệ thuật sáng tạo, thư viện, phòng thể chất... với đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc học tập. Bếp ăn được xây dựng theo mô hình một chiều hiện đại, phục vụ bán trú cho trẻ. Tổng mức đầu tư dự án 144,7 tỷ đồng.

Những công trình trường học mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Lãnh đạo quận Cầu Giấy thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trường Mầm non Bình Minh.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhà trường vinh dự được Ủy ban nhân dân (UBND) quận Cầu Giấy tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đúng dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Với tôn chỉ, nơi nào có tình yêu thương thì nơi ấy có những điều kỳ diệu, nhà trường đã và đang từng bước xây dựng trường thành một địa chỉ uy tín về giáo dục mầm non. Mục tiêu của nhà trường là trở thành ngôi trường mầm non hiện đại và phát triển hài hòa với thiên nhiên; hình thành và khẳng định thương hiệu với sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị mang tính thời đại.

“Mỗi thành viên nhà trường ngày ngày hăng say lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thầy cô giáo thường xuyên tư duy đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; đồng thời cố gắng mỗi ngày để trẻ đến trường là một ngày vui, phụ huynh yên tâm và tin tưởng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 - 2025...”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh chia sẻ.

Được biết, hằng năm, quận Cầu Giấy dùng 72% vốn đầu tư công để chi cho phát triển, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị giáo dục. Riêng năm học 2023 - 2024 vừa qua, quận đã đầu tư cải tạo và xây mới 4 trường, cải tạo mở rộng 3 trường. Trong giai đoạn tới, quận sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng mới 4 trường Trung học phổ thông, cải tạo nâng cấp Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy… với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho giảng dạy, khơi dậy niềm say mê học tập, sáng tạo của học sinh.

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

4 trường học tại huyện Đông Anh cũng đã được Thành phố công nhận, gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, gồm: Trường Trung học cơ sở An Dương Vương, Trường Mầm non Kim Chung, Trường Mầm non Xuân Canh và Trường Trung học cơ sở Xuân Canh.

Được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2024, Trường Mầm non Kim Chung (thôn Nhuế, xã Kim Chung) có diện tích 8.000m2, quy mô 16 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, nhà bếp. Các lớp học và các phòng chức năng được thiết kế hiện đại, đầy đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng mát, an toàn cho trẻ trong các hoạt động, học tập, vui chơi, ăn, ngủ. Các phòng có đầy đủ các trang thiết bị như: Điều hòa nhiệt độ, màn hình tương tác, máy tính, các đồ dùng, đồ chơi, giáo cụ và các thiết bị thông minh phục vụ tốt hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Chung Lê Huyền Thu, Trường Mầm non Kim Chung gồm 2 điểm trường với 20 nhóm, lớp và 616 học sinh. Việc đưa vào sử dụng điểm trường tại thôn Nhuế có ý nghĩa lớn đối với cô và trò nhà trường cũng như nhân dân tại thôn Nhuế và nhân dân xã Kim Chung. Các con được học tại ngôi trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Bếp ăn theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Bên cạnh đó, việc đưa vào sử dụng điểm trường thôn Nhuế sẽ thu hút được số lượng lớn học sinh đang học tại các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn thôn, xã. Nhà trường được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thu hút số lượng trẻ từ các nhóm tư thục, giảm tải được sĩ số trẻ trên một lớp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên địa bàn xã Kim Chung và làm tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập trẻ mẫu giáo trong các năm tiếp theo.

Những công trình trường học mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Trường Trung học cơ sở An Dương Vương (xã Việt Hùng) được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2024.

Trường Trung học cơ sở An Dương Vương (xã Việt Hùng) cũng được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2024. Năm học 2024 - 2025, nhà trường đón 193 học sinh khối 6 trong tổng số 469 học sinh toàn trường. Trường đặt mục tiêu xây dựng ngôi trường hạnh phúc, chắp cánh ước mơ cho học sinh.

Với những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, thầy và trò nhà trường quyết tâm dạy tốt - học tốt, xây dựng nền móng vững chắc cho một ngôi trường chất lượng cao; qua đó khẳng định vị thế của Trường Trung học cơ sở An Dương Vương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Đông Anh nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc dạy và học

Trường Tiểu học Thủ Lệ được thành lập từ năm 1973, tại số 3, ngõ 9 phố Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), là trường công lập, có chức năng giáo dục tiểu học. Ngày 29/6/2021, UBND quận Ba Đình đã phê duyệt Dự án xây dựng, cải tạo tổng thể Trường Tiểu học Thủ Lệ. Dự án được xây dựng trên khu đất của trường cũ có diện tích 2.380m2 với quy mô 7 tầng, 38 lớp học, đáp ứng chỗ học cho hơn 1.000 học sinh với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 105,2 tỷ đồng.

Công trình đã được nghiệm thu vào tháng 8/2023 và chính thức đưa vào hoạt động, quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Năm học 2024 - 2025, nhà trường tiếp tục được đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý để hướng tới xây dựng “Trường học thông minh”. Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, nhà trường vinh dự được UBND quận tổ chức gắn biển công trình cấp quận, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Những công trình trường học mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Thủ Lệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ Trịnh Phương Linh, nhà trường xác định “Trao yêu thương - Truyền cảm hứng” là tinh thần xuyên suốt của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên - những con người luôn tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. “Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng ngôi trường Thủ Lệ giàu truyền thống, đậm nghĩa tình, văn minh và hiện đại…”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ chia sẻ.

Cùng với việc đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Trung học cơ sở Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) tự hào khi được gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trường Trung học cơ sở Ngọc Hồi thành lập năm 1964. Trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Số lượng giáo viên, học sinh theo từng năm ngày càng tăng, tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, điều kiện giảng dạy, học tập tại ngôi trường ngày một xuống cấp, chưa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Để đáp ứng yêu cầu dạy học, ngày 13/1/2022, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Ngọc Hồi. Quy mô công trình có tổng diện tích gần 21.000m2, gồm diện tích đất xây dựng công trình là trên 18.000m2 và diện tích đất tạm giao làm đường vào trường (đường quy hoạch). Trường có quy mô 45 phòng học, các phòng chức năng, khu hiệu bộ, khu bếp, ăn bán trú, phòng tập đa năng và trang thiết bị theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường Trung học cơ sở trên địa bàn của huyện; tạo cơ sở vật chất, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục tại địa phương.

Ngày 22/2/2023 công trình được khởi công thi công. Đến ngày 30/8/2024, công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Ngọc Hồi đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian, chất lượng, đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy của cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường và nguyện vọng của người dân địa phương.

Năm học 2024 - 2025, Trường Trung học cơ sở Ngọc Hồi quyết tâm thực hiện tốt phương châm “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; tạo môi trường học tập thân thiện, sáng tạo và đổi mới cho giáo viên, học sinh nhà trường; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm học, tiếp tục là địa chỉ tin cậy của nhân dân Ngọc Hồi và là điểm sáng của ngành Giáo dục Thanh Trì.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, toàn Thành phố hiện có 2.913 trường Mầm non, Phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh và gần 130 nghìn giáo viên, 1 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục và 29 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Với sự quan tâm của Thành phố, chương trình mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất trường học trên địa bàn Thủ đô được thực hiện tốt. Tới đây, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương tăng cường dành quỹ đất ở các khu đô thị, khu đông dân cư và tại những huyện đang phát triển cho công tác xây dựng trường học (cả trường công và trường tư) để giúp có đủ chỗ cho học sinh học tập, vui chơi.

Thảo Nguyên

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động