Nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình tội phạm cũng như vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng len lỏi vào các trường học. Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường, thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.
Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô

Đa dạng cách làm

Tại quận Bắc Từ Liêm, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học có vai trò quan trọng, hằng năm, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các trường học phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật trong các đơn vị, nhà trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp là Sở Tư pháp, Công an quận tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh
Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các trường học tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.

Đơn cử, mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Trường Liên cấp Everest tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và một số kỹ năng tham gia giao thông cho 643 học sinh và 60 giáo viên, công, nhân viên nhà trường. Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận đã tuyên truyền phổ biến kiến thức trên lĩnh vực an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông. Một số nội dung được nhấn mạnh như: nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp…

Em Trần Thị Hoa, học sinh Trường Liên cấp Everest chia sẻ: “Hằng năm, quận và nhà trường đều tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, được đổi mới liên tục. Em rất ấn tượng với các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật theo hình thức sân khấu hóa. Hình thức này vừa gần gũi, sinh động vừa dễ hiểu nên giúp chúng em hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và tự giác thực hiện tốt trong cuộc sống hằng ngày”.

Còn tại thị xã Sơn Tây, trong tháng 1/2024, Công an thị xã phối hợp với Trường Trung học cơ sở Xuân Khanh (phường Xuân Khanh), Trường Trung học cơ sở Viên Sơn (phường Viên Sơn) tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa các chất ma túy mới và ma túy tẩm trong thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu; cách sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho gần 1.100 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết: “Trước thực trạng hiện nay, độ tuổi vi phạm pháp luật đang ngày càng trẻ hóa, Công an thị xã Sơn Tây triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. Trong đó, biện pháp tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, đổi mới, phù hợp từng nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Cùng với quận Bắc Từ Liêm và thị xã Sơn Tây, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong học đường, thời gian qua, Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp để giáo dục ý thức tự chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thiếu tá Phạm Đức Ngọc - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng, cho biết: “Sau các buổi ngoại khóa, các em học sinh nhận thức rõ ràng hơn, chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi đến trường. Tình trạng vi phạm luật giao thông đã giảm và nhận thức của các em đã có nhiều sự chuyển biến rất tích cực. Nhờ đó góp phần giảm tình trạng học sinh vi phạm các quy định pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh để các em học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần”.

Thiếu tá Phạm Đức Ngọc cũng cho biết thêm, hiện Công an quận Hai Bà Trưng đã có kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật cụ thể cho học sinh trong năm học 2024 và đang tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn để triển khai.

Tại quận Bắc Từ Liêm, chia sẻ với phóng viên Trung tá Phương Minh Thắng - Phó Trưởng Công an quận cho hay, hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong năm 2023, quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền. Đối với Phòng cháy chữa cháy, Công an quận đã tuyên truyền 10 lớp, tập huấn 6 lớp đối với 6 cơ sở và cấp 130 chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với 130 người tham gia.

Đối với an toàn giao thông, Công an quận, xây dựng Kế hoạch 202/KH-CABTL-GTTT ngày 31/5/2023 về Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận giai đoạn 2022 - 2025. Riêng năm 2023, tổ chức 5 buổi tuyên truyền trực tiếp với 9.556 học sinh và 756 giáo viên, công, nhân viên nhà trường.

Đối với nội dung về ma túy, trong năm 2023 Công an quận đã tuyên truyền tại Trường Trung học phổ thông Phúc Diễn, Trường Liên cấp Đoàn Thị Điểm, Trường Trung học phổ thông Minh Khai. Đồng thời tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy và Luật Phòng chống ma túy cho 13 phường trên địa bàn… Nhờ đó, tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực và được đánh giá là một trong những quận làm tốt công tác giáo dục pháp luật cho học sinh của Hà Nội.

Năm 2024, Công an quận đã có kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể trong việc tuyên truyền pháp luật về ma túy, an toàn Giao thông, phòng cháy, chữa cháy… và sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung để các buổi tuyên truyền được hấp dẫn và thu hút các em học sinh hơn.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động