Nhạc xuân đã hồi sinh…

Đã rất nhiều năm thị trường nhạc xuân im lìm, năm nay thị trường trở lại rộn ràng với nhạc phẩm mới, abum mới…
Toyota tiếp tục tặng học bổng hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam
Mỹ Tâm nóng bỏng trước đêm nhạc riêng mừng sinh nhật
Nghệ sĩ violin Trương Nhật Hoàng: “Vẽ” quê hương qua âm nhạc
Thú vị ngồi vỉa hè nghe nhạc “sang”

Các sản phẩm nhạc xuân từ DVD, CD cho đến MV (clip âm nhạc) phát hành qua các trang mạng trực tuyến đều được xem là sản phẩm thời vụ chỉ nghe trong vài ba ngày tết. Vì thế đã rất nhiều năm các nhà phát hành lẫn ca sĩ bỏ lơ các album nhạc xuân. Lý do nhà sản xuất, nghệ sĩ “ngại” thực hiện những sản phẩm nhạc xuân bởi ngoài yếu tố thời vụ họ còn phải chống chọi với tình trạng băng đĩa lậu.

Sự trở lại của nhạc xuân kinh điển

Nắm được tâm tính khách hàng, Phương Nam Phim (PNF) năm nay quyết nhảy vào thị trường nhạc xuân trở lại. “Sau nhiều năm ngưng không thực hiện nhạc xuân, năm nay chúng tôi quyết định làm album nhạc xuân từ đầu năm. Vì thế trong năm qua chúng tôi đã cố gắng làm hồ sơ để được phép phổ biến trở lại một số ca khúc xuân như Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương), Anh đến thăm em đêm 30 (Vũ Thành An) và Mùa xuân đó có em(Anh Việt Thu)” - bà Phan Mộng Thúy, Giám đốc PNF, cho biết.

Nhạc xuân đã hồi sinh…
Ông Cao Thắng và Đông Nhi kết hợp trong một tiết mục của Gala nhạc Việt chủ đề tết trong tâm hồn cho mùa xuân năm nay. Ảnh: Đại Ngô

“Khi trở lại rồi mới thấy thị trường có khó khăn thật nhưng nếu sản phẩm âm nhạc đầu tư nghiêm túc thì vẫn có khán giả, đơn cử như album hợp tuyển xuân Ly rượu mừng vừa phát hành đã bán được 2.000 bản” - bà Phan Mộng Thúy chia sẻ thêm.

Còn ca sĩ Phương Thanh hồ hởi: “Năm nay, thực hiện album Mùa xuân đầu tiên tôi đã bán đĩa rất nhanh. Tôi vui lắm bởi lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát phát hành album xuân mà lại thắng! Thường thì album xuân chỉ bán được trong vòng 15 đến 20 ngày và phải phát hành trước tết một tháng mới “ăn”, từ sau 20 âm lịch dường như chẳng ai mua nhạc xuân nữa. Có lẽ do tôi tính được thời điểm phát hành và đầu tư đĩa nhạc xuân chất lượng âm thanh tốt nhưng giá vừa phải nên đủ sức đọ với băng đĩa lậu”.

Ngoài những nhạc phẩm kinh điển trở lại, hai giọng ca vắng mặt với thị trường nhạc xuân đã lâu là ca sĩ Quang Dũng và ca sĩ Xuân Phú cũng chọn mùa xuân này để cho ra hai album nhạc xuân trùng tên là Tình tự mùa xuân.

Nhạc xuân đã hồi sinh…
Tết Bính Thân đánh dấu sự trở lại rầm rộ của các album nhạc xuân - ảnh: Bìa các album nhạc. Ảnh: Q.Trang

Nhiều cách làm mới

Ca sĩ Quang Dũng cho biết album Tình tự mùa xuân năm nay là album ngẫu hứng. Bởi “từ khi bật ra ý tưởng làm album nhạc xuân đến thời gian thực hiện, thu âm ngày và đêm… tất cả chỉ vỏn vẹn hai tuần cho một album chín ca khúc” - ca sĩ Quang Dũng nói.

“Đây là album nhạc xuân thứ hai trong sự nghiệp ca hát của tôi sau album nhạc xuân đầu tiên được phát hành cách nay tám mùa xuân. Ngày 23-1 album mới chính thức phát hành. Đây là album xuân với những bài là tiêu biểu về nhạc xuân: Khúc nhạc ngày xuân, Dịu dàng sắc xuân, Gửi người em gái, Tình tự mùa xuân… Khác với Quang Dũng trước đây, khán giả sẽ thấy tôi rộn rã đón tết trong cách sắp xếp bản phối mới, cách hát của tôi trong album xuân tươi sáng hơn”.

Bên cạnh các sản phẩm album audio, khán giả trẻ chờ đợi bộ DVD tết với thương hiệu Gala nhạc Việt. Trước thị trường năm nay rộn ràng nhạc tết hơn, anh Thành Trung, cha đẻ chuỗi sản phẩm âm nhạc mang tên Gala nhạc Việt, không giấu niềm vui: “Tôi xác định được từ khi Gala nhạc Việtphát hành album tết, nó như sự khơi nguồn trở lại và mọi người làm nhạc xuân nhiều hơn. Tôi không sợ cạnh tranh bởi cho đến giờ Gala nhạc Việtvẫn là sản phẩm nhạc xuân ghi hình duy nhất. Nếu bài hát cũ thì phải bản phối mới, hoặc sẽ là sự kết hợp ca sĩ mới; 90% tiết mục được dàn dựng mới chứ chúng tôi không sử dụng dàn dựng có sẵn của ca sĩ. Gala nhạc Việtnăm nay với chủ đề Tết trong tâm hồn sẽ có đến bảy bài hát xuân mới do một số nhạc sĩ sáng tác riêng cho chương trình như Đón tết quê hương, Vui như tết, Những ngày xuân rực rỡ (Châu Đăng Khoa); Xuân quê tôi, Xuân muộn (Đức Trí) và hai ca khúc giai điệu dân ca là Chúc tết Bính Thân và Liên khúc Xuân tha phương”.

Ly rượu mừng đã được Quang Dũng hát từ ngày bé

Ca sĩ Quang Dũng và Phạm Thu Hà là hai giọng ca được chọn để hát ca khúc Ly rượu mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương lần đầu tiên sau hơn 40 năm vắng bóng ở thị trường nhạc Việt.

Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ: “Đây là một bài hát tiêu biểu của nhạc xuân miền Nam ngày trước mà sau 40 năm mới được phép phổ biến trở lại. Trước đây mọi người nghe với bản cô Thái Thanh hát. Bây giờ tôi và Phạm Thu Hà hát với bản phối mới của nhạc sĩ Đức Trí trong tinh thần của người trẻ. Nhịp, phách của thời đại bây giờ nên người nghe sẽ cảm nhận được sự mới mẻ, tưng bừng của ngày hôm nay.

Với cá nhân tôi, Ly rượu mừng là bài hát từ lúc 10, 12 tuổi tôi đã thuộc. Thế nên khi Phương Nam Phim mời thu âm bài hát này, ngoài kỷ niệm cá nhân thì tôi rất tự hào bởi mình được chọn hát bài hát kinh điển bằng tinh thần của hôm nay”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có sáng tác một ca khúc mới với tên gọi Tết sang. Đây cũng là ca khúc đánh dấu bước chuyển từ người đẹp sang lĩnh vực ca hát của hoa khôi Nam Em. MV Tết sang với không khí đoàn viên làm người nghe muốn trở về nhà với gia đình, bố mẹ ngay trong những ngày năm cũ sắp qua này.

Theo Quỳnh Trang/Phapluattp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động