Thú vị ngồi vỉa hè nghe nhạc “sang”

Tại một góc phố nhỏ của Hà Nội trong tiết trời se lạnh đầu đông, khán giả cùng hòa mình phiêu theo cảm xúc của nhạc không lời. Loại hình nghệ thuật này tưởng chừng kén người nghe và không dành cho số đông, nhưng với cách đưa nhạc cổ điển “xuống phố” như chương trình Luala Concert đang làm  đã giúp cho âm nhạc xích lại gần hơn với công chúng.  
Hằng Bing Boong: "Đến với The Remix bằng tình yêu âm nhạc"
Liên hoan âm nhạc châu Âu tại Việt Nam
Hòa nhạc đường phố LUALA trở lại

Đưa nhạc cổ điển ra phố

Sau một năm, chương trình hòa nhạc đường phố Luala Concert đã trở lại với người yêu nhạc Thủ đô từ ngày 15/11 đến 13/12. Với phần lớn khán giả Việt Nam ít được tiếp cận và thưởng thức âm nhạc cổ điển, thì đây thực sự là sự trở lại đầy thú vị. Trải qua 4 buổi diễn (15/11, 22/11, 29/11, 6/12), khán giả đã hòa mình vào những bản valse nhẹ nhàng, những bản giao hưởng cổ điển, những âm thanh tinh tế phát ra từ các đạo cụ. Đặc biệt tại buổi thứ 4 diễn ra vào chiều 6/12 vừa qua, các em nhỏ đã có một buổi cuối tuần thật sự ý nghĩa khi được tận hưởng trọn vẹn tác phẩm cổ điển viết riêng cho thiếu nhi "Peter và chó sói" của nhà soạn nhạc Sergey Prokofiev. Bên cạnh đó, các em còn được tham dự lễ hội thắp sáng cây thông Noel. Đây là một nghi thức truyền thống của các mùa Luala Concert Thu Đông để chào đón lễ Giáng sinh và năm mới 2016.

Thú vị ngồi vỉa hè nghe nhạc “sang”
Nghệ sĩ Đặng Châu Anh dẫn chương trình Luala Concert.

Với cách dẫn chuyện duyên dáng, truyền cảm của nghệ sĩ Đặng Châu Anh cùng sự kết hợp của dàn nhạc, câu chuyện được thể hiện hết sức sinh động, hấp dẫn. Dàn nhạc chơi phiêu diêu trong không gian thoáng đãng, còn khán giả không chỉ thiếu nhi mà có rất nhiều người lớn tuổi đều vô cùng hào hứng tập trung lắng nghe “người dẫn chuyện” Châu Anh. Lời thoại đến âm nhạc như quyện vào nhau khiến các em nhỏ tròn xoe mắt. Qua âm thanh của các nhạc cụ, hình ảnh của các nhân vật được phác họa một cách rõ nét. Tuy nghe nhạc ở ngoài trời, lại là nhạc cổ điển, tưởng như người nghe bị sao nhãng, nhưng khán giả vẫn tập trung, tận hưởng câu chuyện âm nhạc trong tiết trời se lạnh đầu đông của Thủ đô.

Nghệ sĩ Đặng Châu Anh tâm sự, dù bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng tham gia Luala Concert. Do không thu xếp được thời gian nên chị chưa có một buổi tập nào với dàn nhạc. Nhưng nhờ cách đây vài năm, chị đã từng diễn tác phẩm “Perter và chó sói” trong chuyến lưu diễn ở Quảng Ninh và Hải Phòng nên trong buổi diễn vừa qua chị đã bắt nhịp được ngay với dàn nhạc. Thay vì giữ nguyên kịch bản ban đầu, nghệ sĩ Đặng Châu Anh đã thay đổi một chút ở phần đầu để lời thoại và âm nhạc gần gũi hơn với các em nhỏ. Chính điều này đã tạo nên sức hút khán giả góp phần làm nên thành công của buổi diễn.

Điểm nhấn văn hóa

Với sứ mệnh đem âm nhạc bác học đến gần công chúng, dự án âm nhạc đường phố Luala Concert đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 và lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cũng như công chúng. Sự kiện này đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện âm nhạc tiêu biểu của năm 2011, lọt vào 5 đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến 2011. Sau thành công của mùa đầu tiên, Luala Concert được nhắc đến như một điểm hẹn văn hóa đặc biệt vào dịp Giáng sinh.

Với sứ mệnh đem âm nhạc bác học đến gần công chúng, dự án âm nhạc đường phố Luala concert đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 và lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cũng như công chúng. Sự kiện này đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện âm nhạc tiêu biểu của năm 2011, lọt vào 5 đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến 2011. Sau thành công của mùa đầu tiên, Luala Concert được nhắc đến như một điểm hẹn văn hóa đặc biệt vào dịp Giáng sinh.

Nghệ sĩ Đặng Châu Anh đánh giá Luala Concert là một chương trình rất ý nghĩa. Đưa nhạc giao hưởng thính phòng ra đường phố là cách mà các nước phát triển vẫn làm để tạo cho công chúng có cái nhìn tích cực, cởi mở hơn với thể loại nhạc hàn lâm này, đồng thời giúp cho mọi người gắn kết, sống văn minh, chan hòa với nhau hơn. Thành công này của Luala Concert góp phần rút ngắn khoảng cách giữa khán giả và âm nhạc cổ điển.

Được biết, ngoài Luala Concert cũng có không ít chương trình hòa nhạc chất lượng cao được mở ra phục vụ miễn phí công chúng. Điều mà ban tổ chức chương trình Luala Concert và các sự kiện âm nhạc cổ điển khác đã làm trong thời gian qua ở nước ta đã giúp cho loại hình âm nhạc cổ điển không còn quá khó nghe, khó hiểu mà đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật đường phố như Luala Concert là những điểm nhấn văn hóa góp phần phát triển du lịch ở Việt Nam.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động