Nhà ở kết hợp kinh doanh: Tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh đang là điểm “nóng” về mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Hà Nội. Trong khi đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt,... do đó, để giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ giải pháp quan trọng là nêu cao ý thức phòng cháy của mỗi người dân.  
nha o ket hop kinh doanh tiem an nhieu nguy co chay no Eurowindow - Môi trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn
nha o ket hop kinh doanh tiem an nhieu nguy co chay no Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng
nha o ket hop kinh doanh tiem an nhieu nguy co chay no Huyện Thanh Oai: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ PCCC

Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2018 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho thấy, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 600 vụ cháy, trong đó có hơn 300 vụ cháy xảy ra tại nhà dân. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do sự cố thiết bị điện (chiếm hơn 60%), mà điển hình là vụ chập điện gây cháy nhiều ngôi nhà ở đường Đê La Thành (gần Bệnh viện Nhi trung ương, quận Ba Đình) khiến 2 người tử vong.

Theo khảo sát của phóng viên báo Lao động thủ đô tại các hộ kinh doanh trên khu vực chợ Phùng Khoang, đường Quang Trung (quận Hà Đông),... , loại hình cửa hàng kinh doanh nằm trong nhà ở, phía trước nhà làm chỗ kinh doanh và phía sau làm nơi sinh hoạt cho cả gia đình rất phổ biến, tồn tại nhiều ở các điểm dân cư.

nha o ket hop kinh doanh tiem an nhieu nguy co chay no
Đại đa số các cửa hàng kinh doanh đều tận dụng góc nhỏ để đặt ban thờ, ngay sát các vật dụng dễ cháy (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Trừ một số cửa hàng có quy mô lớn, mặt bằng rộng, điều dễ nhận thấy khi đến các cửa hàng là với diện tích kinh doanh kết hợp nhà ở không lớn, do đó họ thường tận dụng tối đa diện tích sàn và không gian trong nhà để chứa hàng hóa; các mặt hàng được bày la liệt dưới sàn nhà, chiếm lối đi lại, thậm chí cầu thang lên xuống cũng được dùng với mục đích chứa hàng hóa.

Hầu hết, nhà ở kết hợp kinh doanh thường là nhà ống, không có lối thoát dự phòng, mặc khác, các hộ kinh doanh lắp đặt cửa cuốn kim loại chạy bằng điện để đóng mở tuy nhiên nhiều hộ lại không có phương án dự phòng mở cửa trong trường hợp mất điện. Do đó khi xảy ra hỏa hoạn, mất điện thì việc mở cửa cuốn thoát hiểm ra ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn.

nha o ket hop kinh doanh tiem an nhieu nguy co chay no
Thậm chí ban thờ được đặt ngay cạnh lò nướng, phía trên là đường dây điện bắt nối chằng chịt (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Cùng với đó, nhiều hộ kinh doanh bố trí nơi thờ cúng chưa hợp lý, bàn thờ được đặt gần hàng hóa, vật dụng dễ cháy. Nguy hiểm hơn, ở một số của hàng kinh doanh gas, bàn thờ thần tài được các cơ sở đặt sát những bình gas, thậm chí cạnh bếp nấu ăn,...

Lý giải cho sự thiếu cẩn trọng của mình, một chủ cơ sở kinh doanh quần áo trên đường Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Vì diện tích nhỏ hẹp nên chúng tôi đành phải tận dụng, biết là đặt bàn thờ trong gian bày hàng hóa sẽ nguy hiểm nhưng đã kinh doanh thì phải thờ thần tài với hy vọng sẽ có nhiều lộc hơn trong buôn bán nên dẫu sao cũng đành chấp nhận”.

Tuy nhiên bên cạnh đó, có những cửa hàng kinh doanh kết hợp nhà ở nhưng vẫn làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. Đơn cử, cửa hàng thời trang gia đình Việt Thắng có trụ sở tại số 430 đường Nguyễn Trãi (Hà Đông), các mặt hàng quần áo được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, tạo sự thuận tiện cho chính khách mua hàng cũng như nhân viên phục vụ. Đặc biệt cửa hàng không bố trí, sắp xếp bàn thờ riêng mà thay vào đó là những chiếc bình cứu hỏa được đặt sẵn.

nha o ket hop kinh doanh tiem an nhieu nguy co chay no
Bên cạnh đó, có một số cửa hàng đã ý thức rõ hơn, tự trang bị các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Theo một nhân viên cửa hàng cho biết: Cửa hàng được tập huấn rất kỹ về công tác phòng cháy, chữa cháy, mỗi nhân viên đều được tập huấn về các quy định để hạn chế các nguy cơ cháy nổ cũng như sử dụng bình cứu hỏa. Nếu không may khi có sự cố đáng tiếc xảy ra, tự nhân viên cửa hàng đều có thể xử lý, dập tắt khống chế đám cháy ngay từ khi mới khởi phát.

Trước những vấn đề được và chưa được trong phòng, chữa cháy ở các cửa hàng kinh doanh kết hợp nhà ở, thiết nghĩ để giảm thiểu tối đa sự cố cháy, nổ, các hộ gia đình cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, tuyệt đối không dự trữ các loại hóa chất, xăng dầu,... dễ gây cháy, nổ trong nhà.

Đặc biệt, người dân cần chú trọng trong việc đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã và sử dụng các thiết bị điện..., Đồng thời, mỗi người cần nêu cao ý thức tự giác, tìm hiểu các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, mỗi người dân là một lính cứu hỏa, khi đó công tác phòng chống cháy nổ mới thực sự đạt kết quả cao.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động