Người lao động đã được tiếp cận bao cao su và thuốc tránh thai ngay tại nhà máy

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, khi nhận thức xã hội trở nên phổ biến hơn về sức khỏe sinh sản, người tiêu dùng lại lo ngại vì nạn thuốc tránh thai (TTT) và bao cao su (BCS) giả đã và đang len lỏi trong đời sống người dân. Nắm bắt được thực trạng này, Công đoàn Công ty Cammsys Vina và Công ty HJC Vina là hai đơn vị đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc tiên phong triển khai chương trình tiếp thị xã hội TTT và BCS trong khuôn viên nhà máy.
nguoi lao dong da duoc tiep can bao cao su va thuoc tranh thai ngay tai nha may CNLĐ tự tin chăm sóc bản thân và gia đình
nguoi lao dong da duoc tiep can bao cao su va thuoc tranh thai ngay tai nha may CNLĐ được tiếp cận thông tin chính xác và chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân

Đảm bảo sức khỏe người lao động là góp phần mang lại lợi ích công ty

Khu công nghiệp (KCN) là nơi tập trung nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ trong độ tuổi sinh sản. Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 và 2 được triển khai tại Hà Nội và Bắc Ninh năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn các KCN tỉnh và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai giai đoạn 3 của Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần và dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cũng như dinh dưỡng cho trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời.

nguoi lao dong da duoc tiep can bao cao su va thuoc tranh thai ngay tai nha may
Tiếp thị xã hội bao cao su và thuốc tránh thai trong khuôn viên nhà máy

Tính đến thời điểm này, sau buổi tập huấn cho cán bộ y tế và cán bộ công đoàn, và 8 buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản cho người lao động, đã có hàng nghìn người lao động được tìm hiểu về chương trình tiếp thị xã hội TTT và BCS. Công đoàn các công ty đánh giá rất cao chất lượng của các buổi truyền thông mang lại. Trước chương trình, hầu hết người lao động không có được nhận thức đầy đủ về sức khỏe sinh sản, cũng như bình đẳng hóa việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cả hai giới. Nếu như trước đây những sự xáo trộn về tâm lý trước và sau sinh khiến nhiều lao động nữ không hiểu vì sao, thì sau các buổi truyền thông, mọi vấn đề đã được giải đáp một cách rõ ràng.

Việc người lao động có kiến thức về phòng tránh thai, và sử dụng các biện pháp tránh thai chất lượng, an toàn giúp nâng cao sức khỏe để làm việc là một trong những mục tiêu mà công đoàn các cấp đã và đang muốn củng cố. Chia sẻ thêm về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Huế, chủ tịch công đoàn Công ty Wise Pacific Apparel Vietnam (KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) cho biết: “Là cán bộ công đoàn của công ty, mình sẽ giải thích và tuyên truyền thêm để lãnh đạo và người lao động của công ty hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động này. Người lao động có sức khỏe tốt và sinh đẻ có kế hoạch cũng là một lợi ích với công ty.”

Hành động thực tế

Trong 3 tháng vừa qua, dự án đã tổ chức các buổi tập huấn, khám bệnh lưu động, truyền thông và tiếp thị xã hội tới các công ty thuộc các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mục tiêu chính của các hoạt động này là cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giúp người lao động tăng cường cơ hội tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có chất lượng với chi phí hợp lý.

Tiếp thị xã hội TTT và BCS trong các công ty/nhà máy là một phần của mục tiêu nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người lao động trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hành tình dục an toàn và kế hoạch hóa gia đình.

nguoi lao dong da duoc tiep can bao cao su va thuoc tranh thai ngay tai nha may

BS Trần Thị Minh Tâm - chuyên gia sức khỏe sinh sản của trong một hoạt động của Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” tại tỉnh Vĩnh Phúc

Không chỉ người lao động tham gia dự án hưởng ứng chương trình tiếp thị xã hội TTT và BCS mà chính chuyên gia của dự án cũng hưởng ứng. BS. Trần Thị Minh Tâm, người trực tiếp đứng lớp trong các buổi truyền thông đã là người đầu tiên đặt hàng TTT chất lượng và BCS an toàn để cung cấp cho khách hàng đến với phòng khám sản phụ khoa mà cô phụ trách.

BS. Tâm cho biết: “Hiện nay bao cao su và thuốc tránh thai giả trên thị trường rất nhiều, việc khách hàng được dùng BCS và TTT thật càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi có thể làm cho việc tránh thai trở nên vô nghĩa. Ngoài những vấn đề khi dùng hàng giả gặp phải như: gây viêm nhiễm đường sinh dục do không được vô khuẩn, làm có thai ngoài ý muốn, giảm khoái cảm hoặc gây đau rát cho phụ nữ do không đúng quy cách, gây vô sinh, tăng thái độ bực bội thì dùng hàng giả khách hàng còn mất niềm tin vào sản phẩm. Ngoài ra các cơ sở, hay các bác sĩ cung cấp BCS, TTT có chất lượng còn làm tăng uy tín, khả năng tiếp thị đến người tiêu dùng. Thể hiện thái độ tích cực trong quả trình chăm sóc khách hàng”.

Các tổ chức quốc tế và quốc gia đã và đang có nhiều chương trình phát bao cao su miễn phí cho người dân. Việc thay đổi hành vi từ nhận miễn phí sang phải mua cũng sẽ giúp người lao động có ý thức và chủ động hơn trong việc dùng sản phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân và kế hoạch hóa gia đình. Nhận thức được việc này, đã có 2 công ty thuộc các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là Công ty Cammsys Vina và Công ty HJC Vina đã chính thức triển khai chương trình tiếp thị xã hội để đưa thuốc tránh thai và bao cao su có chất lượng với giá thành hợp lý đến người lao động ngay tại công ty mình.

Trên thực tế, chỉ một sơ xuất nhỏ như lỡ dùng BCS hay TTT giả gây có thai ngoài ý muốn có thể gây tổn hại kinh tế đến hàng triệu đồng. Việc phân phối các sản phẩm có chất lượng với giá thành hợp lý là một trong những thuận lợi không nhỏ đối với người lao động. Tâm lý chung người Việt Nam vẫn luôn quan tâm đến giá thành, một sản phẩm chất lượng tốt và giá thành hợp lý sẽ thu hút được mức độ sử dụng cao. Người lao động, đặc biệt là những người đang độ tuổi sinh đẻ trong các khu công nghiệp khá cao. Trong khi phải xoay xở cuộc sống với đồng lương khiêm tốn thì giá phương tiện tránh thai được bao cấp hay trợ giá hay giá ở mức thấp nhất chắc chắn sẽ làm họ thay đổi hành vi sử dụng, đồng nghĩa với việc đem lại lợi ích không hề nhỏ với khối lượng người sử dụng khổng lồ này.

Các nội dung chăm sóc SKSS hữu ích trên được truyền thông trực tiếp đến người lao động tại các khu công nghiệp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong khuôn khổ dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt" giai đoạn 3 năm 2019.

Đây là dự án được khởi xướng bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, với sự phối hợp triển khai của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, cùng sự đồng hành của Tập đoàn TH, Tổ chức phi chính phủ quốc tế DKT và Công ty Sự lựa chọn vàng (Golden Choice) thông qua thương hiệu thuốc tránh thai NewChoice, bao cao su OK, và nhãn hàng Dạ Hương của Dược phẩm Hoa Linh.

Hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản và tiếp thị xã hội bao cao su và thuốc tránh thai đang được triển khai tại công ty Jahwa Vina, Cammsys Vina, Vina Korea, Bang Joo, Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), Wise Pacific Apparel Việt Nam, Partron Vina, HJC, Japfa, và Koshei Multipack Vietnam (KMV)

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động