Người dân phấn khởi khi đăng ký xe tại xã, phường nơi mình không cư trú

Từ ngày 1/7/2025, việc đăng ký và cấp biển số xe tại Hà Nội đã có nhiều thay đổi đáng kể theo Thông tư 51/2025/TT-BCA của Bộ Công an. Thay vì phải đến Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an quận nơi cư trú, người dân và doanh nghiệp giờ đây có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ Công an cấp xã, phường nào trên địa bàn Thành phố, mang lại sự thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới một nền hành chính hiện đại và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Danh sách 126 điểm đăng ký xe Công an cấp xã tại Hà Nội từ 1/7/2025 Thông báo mới: Hướng dẫn đăng ký xe tại Hà Nội từ 1/7/2025 Infographic: Hướng dẫn chuyển quyền sở hữu xe online đơn giản, nhanh chóng với VNeID

Đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm

Những ngày này, không khí tại các trụ sở Công an phường trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, khi người dân đến làm thủ tục đăng ký, cấp biển số phương tiện theo quy định mới. Đây là kết quả của việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện, một nội dung quan trọng trong lộ trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đang được Công an các phường tích cực thực hiện.

Ghi nhận trong sáng ngày 16/7, tại Công an phường Giảng Võ, anh Đoàn Vinh Quang (phường Giảng Võ) đến đăng ký cấp lại biển số phương tiện cũng đánh giá cao sự thuận lợi của chính sách mới: “Việc phân cấp thủ tục hành chính tại cơ sở mang thuận lợi rõ rệt cho người dân, giúp tiết kiệm chi phí đi lại”.

Anh Quang nhấn mạnh, việc đăng ký, cấp biển số phương tiện, một nhu cầu phổ biến được thực hiện ngay tại Công an phường đã giúp người dân tiếp cận hành chính công thuận lợi, rõ ràng, tăng tính minh bạch và giảm phiền hà. Anh cũng ấn tượng với thái độ của cán bộ: “Cán bộ thực hiện thủ tục rất gần gũi, nhiệt tình, nắm chắc kỹ năng, quy trình, không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện”.

Người dân phấn khởi khi đăng ký xe tại xã, phường nơi mình không cư trú
Anh Đoàn Vinh Quang (phường Giảng Võ) đến đăng ký cấp lại biển số phương tiện tại Công an phường Giảng Võ.

Cùng ngày tại Công an phường Cửa Nam, anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại phường Ba Đình), lần đầu thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện tại đây, bày tỏ sự hài lòng: “Khi đến thực hiện thủ tục, tôi được Công an phường hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn thực hiện các bước đăng ký trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an”.

Anh Tuấn Anh nhận xét quá trình này “rất đơn giản, dễ dàng, tiện lợi” và khẳng định “việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là bước cải tiến lớn, giúp người dân thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính khác”. Anh cũng cho biết người dân có thể thực hiện thủ tục ở nhà trước khi đến cơ quan Công an để nhận biển số và đăng ký phương tiện.

Trước đây, người dân các phường chỉ được đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an quận nơi cư trú. Tuy nhiên, theo Thông tư số 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA về việc cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký phương tiện tại bất kỳ Công an cấp xã, phường nào trong tỉnh, thành phố, không còn bị ràng buộc bởi nơi cư trú.

Người dân phấn khởi khi đăng ký xe tại xã, phường nơi mình không cư trú
Người dân khi đến thực hiện thủ tục, được cán bộ Công an phường Cửa Nam nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn thực hiện các bước đăng ký trên Cổng dịch vụ công.

Trung tá Đào Thị Bích Liên, cán bộ Công an phường Cửa Nam, chia sẻ: “Quy định mới giúp mở rộng quyền lựa chọn cho người dân và doanh nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch và tiện lợi trong tiếp cận dịch vụ công”. Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, Công an phường đã tập trung các điều kiện về nhân lực, hạ tầng và đẩy mạnh tuyên truyền đến từng tổ dân phố trên địa bàn.

Chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo

Theo Công an phường Giảng Võ, từ ngày 1/7 đến 14/7, đơn vị này đã thực hiện đăng ký mới toàn trình, sang tên, cấp đổi, cấp lại, thu hồi với 97 ô tô, xe máy, trong đó 100% trường hợp được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng - Trưởng Công an phường Giảng Võ, cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác phân cấp, Công an phường đã bố trí địa điểm thuận lợi nhất như sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, đường truyền để bảo đảm thông suốt các thủ tục hành chính ngay từ những ngày đầu vận hành.

Đặc biệt, Công an phường còn bố trí cán bộ, chiến sĩ đón tiếp, hướng dẫn người dân, thậm chí tăng cường làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi nhất. Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng cũng lưu ý người dân cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi đến làm thủ tục để quá trình diễn ra nhanh chóng.

Người dân phấn khởi khi đăng ký xe tại xã, phường nơi mình không cư trú
Công an phường Giảng Võ đã bố trí địa điểm thuận lợi nhất đón tiếp, hướng dẫn người dân.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng nhấn mạnh, với mục tiêu đặt lợi ích người dân lên trên hết, Đảng ủy, HĐND, UBND và Công an phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phục vụ nhân dân với tinh thần cao nhất. Ông Cồ Như Dũng khẳng định, Công an phường đã được chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thụ lý và giải quyết ngay các thủ tục hành chính được phân cấp, tuyệt đối không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và tổ chức trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và sử dụng phần mềm hệ thống đăng ký xe cho hơn 240 cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở, đồng thời quán triệt về thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc với Nhân dân.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: quy trình đăng ký xe toàn trình trên Cổng Dịch vụ công; đăng ký, cấp biển số định danh; đăng ký biển số trúng đấu giá; cấp, quản lý, sử dụng tài khoản đăng ký xe; trách nhiệm của cơ quan và cán bộ đăng ký xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Người dân phấn khởi khi đăng ký xe tại xã, phường nơi mình không cư trú
Anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại phường Ba Đình) thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện tại Công an phường Cửa Nam.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, 100% cán bộ tham gia tập huấn phải thực hành thành thạo các thao tác trên hệ thống đăng ký xe và sẽ được kiểm tra, đánh giá trước khi cấp chứng nhận hoàn thành khóa học và cấp tài khoản truy cập phần mềm.

Bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ được phân công làm công tác đăng ký xe tại cơ sở phải có thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, thực hiện đúng quy trình, quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu. Đồng chí cũng lưu ý, công tác đăng ký xe là lĩnh vực trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, do đó cán bộ làm nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, văn minh, tận tình hướng dẫn và lấy phục vụ nhân dân làm trọng tâm.

Những ghi nhận ban đầu cho thấy, chính sách phân cấp đăng ký xe đang mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ người dân ngày càng hiện đại và minh bạch hơn tại Hà Nội.

Từ ngày 1/7 đến 15/7/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện 6.582 hồ sơ đăng ký xe mới, gồm 2.873 ô tô và 3.709 xe máy. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp nhận, giải quyết 1.709 hồ sơ đăng ký ô tô và 179 hồ sơ đăng ký xe máy; Công an cấp xã tiếp nhận, giải quyết 1.164 hồ sơ đăng ký ô tô và 3.530 hồ sơ đăng ký xe máy. Ngoài ra, có 161 trường hợp đăng ký biển số trúng đấu giá được thực hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025

Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025

Home Credit Việt Nam là 1 trong 10 “đơn vị tiêu biểu xuất sắc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh”, đồng thời là “biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2025.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Nơi hành trình được chăm chút bằng dịch vụ chu đáo, ẩm thực phong phú và cảm xúc bay trọn vẹn

Nơi hành trình được chăm chút bằng dịch vụ chu đáo, ẩm thực phong phú và cảm xúc bay trọn vẹn

Hướng tới trải nghiệm hành khách tốt đẹp hơn mỗi ngày, Vietjet giới thiệu Business và SkyBoss - hai hạng vé cao cấp dành cho những hành khách thời thượng, thành đạt, với thông điệp “Phong cách Người dẫn đầu”.
Từ chuyển đổi số đến thiết kế sáng tạo: Hướng đi mới cho sản phẩm làng nghề Hà Nội

Từ chuyển đổi số đến thiết kế sáng tạo: Hướng đi mới cho sản phẩm làng nghề Hà Nội

Trong bối cảnh kinh tế số và công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực thiết kế sáng tạo và sản phẩm làng nghề của Thủ đô Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ, phát triển nền tảng số và hình thành các trung tâm thiết kế, sáng tạo không chỉ góp phần đổi mới mẫu mã, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn tạo động lực để làng nghề Hà Nội từng bước mở rộng thị trường, hướng tới hội nhập quốc tế.

Tin khác

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Ngày 22/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Tựu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm đầu vận hành mô hình mới, đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo.
Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai của địa phương, phường Tây Hồ xác định chiến dịch “phủ sóng” chữ ký số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng là bảo đảm 100% hồ sơ trực tuyến có yêu cầu ký số được người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chiến dịch không chỉ mang tính thời điểm mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của phường. Quan trọng hơn, việc người dân chủ động sử dụng chữ ký số, công cụ có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay sẽ góp phần xây dựng niềm tin số, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thuận tiện. Chiến dịch được triển khai cao điểm đến hết ngày 31/12/2025 và tiếp tục duy trì lâu dài theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, với cam kết hỗ trợ thường xuyên, liên tục, đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình xây dựng mô hình “Công dân số - Chính quyền số” văn minh, hiện đại.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Đảng ủy phường, ngày 13/12 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Lễ ra quân giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, qua đó tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng tới xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, gần dân, vì dân

Hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, gần dân, vì dân

Chiều 12/12, Đoàn giám sát số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Cầu Giấy và Nghĩa Đô. Cuộc làm việc nhằm giám sát, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2025 trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào vận hành.
Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Xuân Đỉnh: Thống nhất 15 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá năm 2026

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Xuân Đỉnh: Thống nhất 15 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá năm 2026

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân phường Xuân Đỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền mới, hướng tới mục tiêu đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hòa Xá khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 8/12/2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2025. Xã Hòa Xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ.
HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ứng Thiên Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2, thông qua các Nghị quyết quan trọng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo xã khẳng định: Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá cán bộ, nhằm tạo động lực đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Phường Đống Đa: Thu ngân sách đạt 246,5% sau hơn 5 tháng hoạt động

Phường Đống Đa: Thu ngân sách đạt 246,5% sau hơn 5 tháng hoạt động

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, Đảng bộ phường Đống Đa (Hà Nội) đã thể hiện sự lãnh đạo chủ động, kịp thời, đạt được những kết quả ấn tượng. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 246,5% so với dự toán Thành phố giao trong cùng kỳ. Thành tích này, cùng với những thách thức về hạ tầng công nghệ trong giai đoạn đầu, đã được Đoàn Công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá tại Hội nghị giám sát và kiểm điểm vào ngày 8/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động