Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương bị tố vì livestream trên Facebook xúc phạm đồng nghiệp

Cho rằng bản thân bị một đồng nghiệp, là nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương livestream thóa mạ trên mạng xã hội Facebook, ông Đinh Phú Bình ở Yên Bái đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm hành vi này.
Mặt tối của mạng xã hội - Hiểm họa khôn lường Cơ quan chức năng Nghệ An triệu tập 8 người tung tin giả lên Facebook Mạng xã hội xuyên biên giới: Phải gỡ thông tin vi phạm khi có yêu cầu

Theo phản ánh của ông Đinh Phú Bình (sinh năm 1976, ở Yên Bái), ông bị nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương, công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương Đại Việt Nam xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đưa thông tin sai sự thật lên Facebook.

Cụ thể, vào khoảng 22h40 phút ngày 28/11/2021, ông Vũ Tùng Dương đã livestream (quay clip trực tiếp) và đăng tải trên dòng trạng thái Facebook với thời lượng 1 giờ 57 phút 56 giây. Trong đó có những lời lẽ xúc phạm, hạ thấp uy tín của ông Bình như “đồ khốn nạn, bỉ ổi, đâm chọc…”, cùng nhiều từ ngữ, nội dung khác nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của ông Bình.

Tiếp sau đó, vào khoảng 8h ngày 29/11/2021, ông Vũ Tùng Dương tiếp tục đăng bài cắt ghép các ngôn từ mà theo ông Vũ Tùng Dương là của một đồng nghiệp cùng cơ quan với ông Bình lăng mạ nói xấu ông Bình với ông Vũ Tùng Dương.

Khi đăng bài, ông Vũ Tùng Dương cố tình gắn thẻ Facebook ông Bình để bài viết đó hiển thị trên Facebook của ông Bình. Trong đó, có nội dung như: “Em mời đàn anh chơi không đẹp, bịa đặt, đây nhá, đẹp mặt nhá,... mọi người nói tao đang thay trời hành đạo đấy”.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương bị tố vì livestream trên Facebook xúc phạm đồng nghiệp
Ông Dương khi đang livestream. (Hình ảnh cắt từ clip, ông Bình cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô, ông Bình cho biết, những thông tin vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm do ông Vũ Tùng Dương đăng tải trên Facebook không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân ông mà còn cả công việc, gia đình và mọi người xung quanh.

Là một viên chức đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật công lập với chức vụ Phó trưởng phòng nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú - biên đạo múa thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, ông luôn có uy tín và đạo đức nghề nghiệp đối với đồng nghiệp, đơn vị, ngành và địa phương.

Về nguyên nhân Vũ Tùng Dương lên mạng xã hội xúc phạm ông Bình. Ông Bình kể lại rằng: “Tại kỳ Liên hoan Ca, Múa, Nhạc Toàn quốc 2021 (đợt 1) tại Hải Phòng, diễn ra từ ngày 18-28/11. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương có biên đạo cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái một tiết mục múa độc lập và một màn phụ họa cho ca khúc tham gia Liên hoan. Cụ thể là: Tiết mục múa “Nước đầu nguồn” và phụ họa ca khúc “Khúc tự tình xứ núi”.

Trong quá trình làm việc tại Trung tâm, ông Vũ Tùng Dương đã thay đổi diễn viên múa Solo chính trong tác phẩm “Nước đầu nguồn” (đưa diễn viên đã biên chế của đoàn khác múa thay cho diễn viên Solo của Trung tâm). Đặc biệt, tên của người múa Solo chính vẫn ghi tên người của đơn vị đã đăng ký từ ban đầu. Một yếu tố khác nữa là ngay từ đầu Vũ Tùng Dương lên Yên Bái biên đạo tác phẩm, nói ghi tên biên đạo của tác phẩm là người tên Nguyễn Thùy. Thế nhưng, khi tác phẩm hoàn thiện vẫn không thấy Nguyễn Thùy đâu, chỉ khi về Hải Phòng mới thấy người được cho là Nguyễn Thùy xuất hiện tại nơi luyện tập của đơn vị và hôm đoàn thi chính thức.

Là người được giao làm đạo diễn của chương trình, nhận thấy đây là hành vi gian lận, có dấu hiệu lừa dối Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, vi phạm quy chế của Liên hoan. Tôi đã báo cáo giám đốc đơn vị ngay, nhưng không hiểu vì lý do nào đó, giám đốc đơn vị tôi vẫn đồng ý cho phép thay diễn viên. Với những sai phạm này tôi đã liên hệ với thành viên Hội đồng Nghệ thuật và thành viên Ban tổ chức trình bày sự việc về tác phẩm “Nước đầu nguồn”. Lúc này tác phẩm đã được chấm điểm. Sau khi Ban chỉ đạo nhận thấy bằng chứng của tôi đưa ra về tác phẩm “Nước đầu nguồn” có dấu hiệu vi phạm quy chế của Liên hoan, cùng thời điểm đó đồng chí giám đốc đơn vị xin rút lại tác phẩm không tham gia xét giải. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã đồng ý loại bỏ tiết mục.

Vì cho rằng tôi là nguyên nhân khiến tác phẩm “Nước đầu nguồn” mang tên biên đạo Nguyễn Thùy mất huy chương, ông Vũ Tùng Dương đã lên mạng Facebook, dùng tài khoản mang tên Vũ Tùng Dương chửi bới lăng mạ, vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Cùng với đó, một số người cùng đơn vị cho rằng việc tố cáo của tôi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tập thể đã có hành vi đồng lõa với Vũ Tùng Dương. Cổ súy, nhắn tin cho Vũ Tùng Dương, thông tin sai sự thật gây mất đoàn kết nội bộ. Sự việc này tôi đã báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái để vào cuộc giải quyết”.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương bị tố vì livestream trên Facebook xúc phạm đồng nghiệp
Bài viết ông Vũ Tùng Dương đăng trên trang Facebook cá nhân. (Hình ảnh do ông Đinh Phú Bình cung cấp)

Ông Bình cũng cho biết: “Những bài viết của ông Vũ Tùng Dương là những lời sỉ nhục, thóa mạ, chửi bới một cách thô bỉ, tục tĩu nhằm vào nhân cách, danh dự của tôi, với mục đích là hạ thấp nhân cách, danh dự của tôi, khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước những người khác. Hành vi trên đáng lên án, bởi nó có tác động rất xấu, mang đến nỗi đau âm ỉ, ám ảnh vô cùng lớn với tôi nói riêng và với những người bị bịa đặt cũng như tác động xấu đến cả xã hội nói chung. Việc làm đó là sự xúc phạm nhân phẩm nặng nề không thể tha thứ, trái với thuần phong mĩ tục, văn hóa ứng xử tế nhị, trọng tình của Việt Nam, vi phạm đạo đức và pháp luật”.

Để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình, đồng thời ngăn chặn hành vi đáng lên án, có tác động xấu đến xã hội, ông Đinh Phú Bình đã gửi đơn tố cáo ông Vũ Tùng Dương đến Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết, Nhà hát đã nhận được đơn tố cáo của ông Đinh Phú Bình.

Bà Trang cũng cho biết, ông Vũ Tùng Dương là người của Nhà hát Nghệ thuật Đương Đại Việt Nam nhưng hiện tại Nhà hát đang cho ông Dương đi học ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong thời gian đi học, ông Dương thỉnh thoảng mới đến Nhà hát.

Khi được hỏi về hướng xử lý của Nhà hát đối với đơn tố cáo của ông Đinh Phú Bình, bà Trang cho biết, bà đã gọi điện cho ông Vũ Tùng Dương nhưng hiện tại ông Dương đang đi công tác, đợi ông Dương về, Nhà hát sẽ mời lên để làm việc xem cụ thể như thế nào. “Làm cái gì thì làm nhưng cũng không được để ảnh hưởng đến Nhà hát”, bà Trang nhấn mạnh.

Không chỉ gửi đơn đến Nhà hát Nghệ thuật Đương Đại Việt Nam, ông Đinh Phú Bình còn gửi đơn đến Công an thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xử lý hành vi vi phạm của ông Vũ Tùng Dương.

Theo nguồn tin riêng của Lao động Thủ đô, đơn tố cáo mà ông Đinh Phú Bình gửi Công an thành phố Hà Nội đã được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội giao Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) thụ lý, giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Đinh Phú Bình và đang tiến hành giải quyết theo quy định.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

H.Phong

Cần xử lý nghiêm để răn đe

Thời gian gần đây xuất hiện tràn lan những vụ livestream, dùng nền tảng mạng xã hội để chửi bới, tấn công nhau,… Bàn về vấn đề này, luật sư Phạm Quang Xá - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, các hành vi sử dụng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính, nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định xử phạt cụ thể nếu cá nhân, trang tin điện tử, tổ chức thiết lập mạng xã hội thông tin xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức tại các Điều 99, 100, 101.

Về trách nhiệm hình sự, người sử dụng mạng xã hội để vu khống, xúc phạm, tấn công người khác tùy mức độ có thể bị xử lý hình sự về tội danh “vu khống”, tội “làm nhục người khác” hoặc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của cá nhân, tổ chức”.

Cá nhân, tổ chức bị xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cũng có thể khởi kiện dân sự đòi xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại.

Luật sư Nguyễn Bích Lan - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng phân tích, để xử lý hành chính hoặc hình sự thông thường người bị xúc phạm có thể đề nghị đến Sở Thông tin và Truyền thông, tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra đối với cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch, xúc phạm.

Đối với các tội “vu khống” và “làm nhục người khác”, thông thường cơ quan cảnh sát điều tra xử lý trên cơ sở tố giác của người bị vu khống, bị làm nhục. Còn đối với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của cá nhân, tổ chức”, cơ quan chức năng sẽ xử lý mà không cần tố giác của người bị xúc phạm.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, việc dùng mạng xã hội livestream để nói xấu, chửi bới với lời lẽ thô tục là hành vi phi văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục. Lên mạng xã hội nói xấu, lăng mạ, chửi bới thì không thể chấp nhận được. Cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động