Nghề nào “dễ kiếm” nhất, bội thu ngay cả trong năm Covid?

(LĐTĐ) Sản phẩm tốt dễ bán, thu nhập cao và được đào tạo kỹ lưỡng, hỗ trợ marketing bài bản từ chủ đầu tư… là hàng loạt những đặc quyền mà các nhân viên kinh doanh nhận được khi gia nhập đội ngũ đại lý bán hàng cho chủ đầu tư này.
Dấu ấn thị trường 2020 của “người khổng lồ” bất động sản Vinhomes Vinhomes hợp tác tập đoàn Samty phát triển dự án The Sakura Khai trương văn phòng bán hàng Vinhomes Ocean Park và lần đầu tiên ra mắt căn hộ mẫu Ruby

Môi giới bất động sản “miễn nhiễm” với COVID-19

COVID-19 được xem là đòn “trời giáng” đối với lực lượng lao động khi theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2020, cả nước có ít nhất 1,3 triệu người bị đẩy vào cảnh mất việc hoàn toàn. Sang quý I/2021, do ảnh hưởng tiêu cực từ làn sóng COVID-19 thứ 3, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm lên đến 2,42%.

Trong bức tranh u ám về tình trạng việc làm thời COVID, bất động sản (BĐS) nổi lên như một trong những mảng sáng hiếm hoi. Thị trường chỉ bị “hắt hơi sổ mũi” ở nửa đầu năm 2020 khi dịch bệnh mới bùng phát nhưng đã nhanh chóng lấy lại đà phục hồi từ quý III/2020 vì nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu trong khi nguồn cung lại thiếu hụt nghiêm trọng.

Các chuyên gia nhận định thị trường BĐS năm 2021 sẽ bền vững hơn năm 2020, vì kinh tế tăng trưởng ở mức tốt, lực cầu vẫn mạnh. Giá bất động sản năm 2021 có thể tăng trên 10% so với năm 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm giảm kỷ lục, giá vàng lên xuống thất thường thì BĐS vẫn là kênh hút các dòng vốn đầu tư mạnh nhất. Đó là lý do vì sao môi giới BĐS trở thành nghề “lên ngôi”.

“Thực tế đã chứng minh môi giới BĐS là một nghề ‘miễn nhiễm’ khá tốt với dịch bệnh. Thậm chí, với triển vọng của thị trường trong thời gian tới, đây còn là cửa sáng cho những ai muốn tìm kiếm một lối đi để thoát ra khỏi ‘đường hầm’ COVID-19”, ông Trần Anh Quân, Giám đốc nhân sự một doanh nghiệp kinh doanh BĐS lớn tại Hà Nội, đánh giá.

Nghề nào “dễ kiếm” nhất, bội thu ngay cả trong năm Covid?

Bất động sản là lĩnh vực hiếm hoi ít chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, đặc biệt bất động sản Vinhomes vẫn tăng trưởng ấn tượng trong năm 2020.

Đứng trên vai “người khổng lồ” để đi nhanh và đi xa

Nói về “kinh nghiệm xương máu” của nghề môi giới BĐS, ông Trần Anh Quân cho rằng ngoài điều kiện cần là kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, điều kiện đủ là phải chọn đúng “người đồng hành” bởi chỉ khi đứng trên vai “người khổng lồ”, các môi giới mới có thể đi nhanh và đi xa. Dù tư vấn có hay đến mấy mà chủ đầu tư không uy tín, sản phẩm không đẳng cấp, hấp dẫn thì cũng không thuyết phục được khách hàng.

“Không quá lời khi khẳng định chọn đúng chủ đầu tư quyết định đến 70-80% thành công trong nghề môi giới BĐS”, ông Quân đánh giá.

Theo các chuyên gia, trên thị trường BĐS hiện nay, “bảo chứng vàng” cho thành công của dân môi giới khó tên tuổi nào vượt được Vinhomes. Năm 2020, Vinhomes tiếp tục duy trì vị thế nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam khi “vượt bão” ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Vinhomes cũng là doanh nghiệp BĐS duy nhất được Forbes vinh danh Top 5 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam. Hiện, Vinhomes cũng là “ông lớn” hiếm hoi sở hữu hệ sinh thái khép kín gồm 3 trụ cột: bán mới - cho thuê - chuyển nhượng BĐS dựa trên nền tảng số.

Nghề nào “dễ kiếm” nhất, bội thu ngay cả trong năm Covid?
Chủ đầu tư uy tín, quỹ hàng lớn – đa dạng và sự hỗ trợ bài bản, chuyên nghiệp từ chủ đầu tư khiến bất động sản Vinhomes luôn nằm trong top list sản phẩm bán chạy của dân môi giới.

Anh Vũ Tiến Đạt, một môi giới kỳ cựu ở thị trường BĐS phía Bắc, cho rằng có 3 yếu tố làm nên sự ưu việt khi trở thành môi giới bán các sản phẩm của Vinhomes. Thứ nhất, các sản phẩm của Vinhomes đều dễ bán. Dù thị trường khó khăn như năm 2020, Vinhomes vẫn tăng trưởng rất tốt nhờ đã xây dựng được niềm tin và sự hài lòng tuyệt đối với khách hàng. Những kỷ lục bán hàng, kỷ lục bàn giao và kỷ lục về tỷ lệ lấp đầy trong năm 2020 ở những đại dự án như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội) hay Vinhomes Grand Park (TP.HCM) cho thấy sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes.

“Chính nhịp sống sôi động cùng đẳng cấp sống khác biệt đã tạo hiệu ứng lan tỏa khiến ở bất kỳ đâu khách hàng cũng khao khát sở hữu các sản phẩm của Vinhomes”, anh Tiến Đạt lý giải.

Thứ hai, môi giới bán hàng các sản phẩm của Vinhomes còn được hưởng lợi từ hàng loạt chiến dịch truyền thông, marketing rầm rộ mà chủ đầu tư này triển khai quanh năm suốt tháng, như tặng voucher mua xe VinFast lên tới 200 triệu đồng, tặng quà tri ân là điện thoại Vsmart, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, đại nhạc hội, lễ hội ẩm thực… Các sản phẩm truyền thông, marketing của Vinhomes luôn được đầu tư công phu, tổ chức bài bản và phủ sóng rộng khắp giúp hỗ trợ đắc lực cho công việc của môi giới. Ngoài ra, môi giới của Vinhomes còn thường xuyên được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng giúp ngay cả những “tay mơ” cũng sớm trở thành “cao thủ”.

“Dân trong nghề chúng tôi thường đùa, hiếm chủ đầu tư nào luôn ‘bày sẵn cỗ’ cho môi giới như Vinhomes. Tất nhiên, chủ đầu tư phải có lực ‘khủng’ thì mới hào phóng như thế được”, anh Tiến Đạt chia sẻ.

Ba là, quỹ hàng của Vinhomes rất lớn, phong phú và ra hàng liên tục. Vinhomes hiện đang là chủ đầu tư sở hữu quỹ đất lớn nhất nhất. Các dự án lớn mà Vinhomes đang triển khai như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City hay các khu đô thị mà chủ đầu tư này sắp triển khai ở các tỉnh thành lớn… hứa hẹn tạo ra nguồn hàng khổng lồ, giúp công việc và thu nhập của nhân viên môi giới luôn ổn định. Thực tế đã chứng minh, nhiều nhân viên bán hàng cho Vinhomes vẫn mua được nhà, tậu được xe trong bối cảnh lao động ngành nghề khác lao đao vì Covid.

“Nếu với khách hàng bây giờ ở nhà phải ở Vinhomes mới là đẳng cấp thì với dân môi giới, bán hàng cũng phải bán nhà Vinhomes mới nhanh phất”, anh Tiến Đạt khẳng định.

Cơ hội trở thành chuyên viên bán hàng các sản phẩm bất động sản của Vinhomes dành cho tất cả các bạn trẻ khi tham gia Đại hội tuyển dụng 2021 “Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes”

Thời gian: 17 - 18/04/2021

Địa điểm: Công viên Thống nhất (Hà Nội) & Nhà văn hoá Thanh niên (TP.HCM)

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Xem thêm
Phiên bản di động