Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly

(LĐTĐ) Dự báo lượng người tránh dịch về quê càng nhiều, trong khi số lượng phòng cách ly hạn hẹp, đồng bào dân tộc Thái, xã Lạng Khê, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đã tự tay dựng những căn phòng bằng tre nứa để dự phòng trong tình huống chỗ trong khu cách ly không đủ. Tự đóng góp vật liệu và công sức, chỉ trong vòng vài ngày, dãy nhà lá đã được đồng bào dựng lên trong khu cách ly của xã.
Nghệ An: Người lao động tự do mất việc trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội sẽ được hỗ trợ Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản trung gian ở Nghệ An: Khó khăn chỉ là bước đầu Nghệ An: Đón người dân trên chuyến bay đầu tiên từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch

Điểm Trường Tiểu học bản Chôm Lôm của xã Lạng Khê, hiện, đang được địa phương sử dụng làm khu cách ly y tế của xã. Khu cách ly này, có 3 nhà học với 6 phòng kiên cố. Nhà số 1 dành cho cán bộ quản lý và bộ phận phục vụ khu cách ly. 2 nhà còn lại đang sử dụng để đang cách ly cho 18 người.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly
Nguyên vật liệu đã được bà con vào nương, chọn những cây mét, nứa đã già, thẳng ưng ý nhất chặt về để làm cột kèo và phên, liếp.

Những ngày qua, lượng người đăng ký về xã Lạng Khê trên 300 người. Do tiên lượng không đủ phòng để cách ly nên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thống nhất giao cho UBND xã triển khai làm 13 phòng dã chiến bằng tre nứa để mở rộng quy mô khu cách ly đề phòng thiếu chỗ ở.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly
Hơn 1.000 hộ dân của xã đã đi lấy lá cọ trên rẫy về và đan thành 2 thớt tranh, dài 1,5 mét, nộp cho từng bản.

Ngay sau khi có chủ trương làm nhà tạm, 7/7 bản đã thông báo toàn dân nên mọi người đồng tình hưởng ứng. Lực lượng tham gia thi công trực tiếp được ban quản lý bản chọn từ 5 đến 7 người. Trong đó, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm nhà tranh tre.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly
Ngay sau khi có chủ trương làm nhà tạm, 7/7 bản của xã Lạng Khê đã thông báo toàn dân nên mọi người đồng tình hưởng ứng.

Nguyên vật liệu đã được bà con vào nương, chọn những cây mét, nứa đã già, thẳng ưng ý nhất được chặt về để làm cột kèo và phên, liếp. Riêng về phần tranh lợp, xã huy động mỗi hộ đóng góp 2 thớt tranh.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào
Lực lượng tham gia thi công được ban quản lý bản chọn từ 5 đến 7 người, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm nhà tranh tre.

Hơn 1.000 hộ dân của xã đã đi lấy lá cọ trên rẫy về và đan thành 2 thớt tranh, dài 1,5 mét, nộp cho từng bản. Chỉ trong buổi sáng, hàng ngàn thớt tranh đã được tập kết.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào
Những cây mét già, thẳng ưng ý nhất được bà con chặt về để làm cột, kèo.

Còn bộ phận hậu cần phục vụ thì đã có Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,… của địa phương này tham gia. Họ làm từ khâu chặt nứa, mét vận chuyển, đến nấu nước phục vụ và trực tiếp “thi công” nhà. Tất cả đều tham gia trên tinh thần “làm chỗ ở để đón người thân của mình về nhà”.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly
Với tay nghề cùng với lòng nhiệt huyết, đồng bào nơi đây đã làm nơi ở của những người xa quê một cách chắc chắn.

Ông Lô Văn Quang ở bản Boong vui vẻ: “Sau khi xã thông báo chủ trương làm nhà tạm để cách ly cho con em ở xa về, người dân rất nhiệt tình hưởng ứng. Ai có gì góp nấy, thậm chí là góp thêm. Tất cả vì chỗ ở cho con em mình khi về quê và vì sự an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của cộng đồng”.

Do điều kiện của xã miền núi này còn nhiều khó khăn, vật liệu tại địa phương lại sẵn có nên UBND xã đã quyết định làm những ngôi nhà cách ly bằng tranh tre, nứa, lá. Chủ trương đề ra đã được nhân dân 7/7 bản làng trong xã ủng hộ, nhất trí cao.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly
Điều kiện của xã miền núi này còn nhiều khó khăn, trong khi vật liệu tại địa phương lại sẵn có nên xã đã quyết định làm những ngôi nhà cách ly bằng tranh tre, nứa, lá.

Chỉ trong vòng 2 ngày (ngày 3 và 4/8), vừa tập kết vật liệu vừa tổ chức thi công, đồng bào dân tộc Thái nơi đây đã hoàn thành dãy nhà dã chiến gồm 13 phòng. Mỗi phòng rộng 2m, dài 3,5m, có thể sử dụng được cho từ 1 đến 2 người. Dãy nhà lá này còn được bố trí hợp thành hình chữ U với khu nhà kiên cố của điểm Trường Tiểu học thuộc bản Chôm Lôm để dễ vận hành khi sử dụng.

Nghệ An: Những căn nhà lá dựng bằng nghĩa đồng bào cho người cách ly
Chỉ trong vòng 2 ngày (ngày 3 và 4/8), vừa tập kết vật liệu vừa tổ chức thi công, đồng bào dân tộc Thái nơi đây đã hoàn thành dãy nhà dã chiến gồm 13 phòng.

Ông Kha Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Lạng Khê chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô, theo quy định, chỉ người về cùng 1 đợt, cùng 1 vùng thì mới được ở chung. Đằng này, họ về rải rác nên không thể sắp xếp ở cùng 1 chỗ. Chưa kể, nếu mở thêm khu cách ly khác thì lực lượng quản lý và phục vụ của xã không đủ người. Do đó, xã phải làm nhà tạm để giải quyết khó khăn về chỗ ở và cũng để thuận lợi cho công tác quản lý cách ly tập trung 1 chỗ. Vừa qua, lãnh đạo huyện Con Cuông cũng xuống kiểm tra khu cách ly, sau khi xem khu nhà tre nứa do đồng bào nơi đây làm, lãnh đạo huyện cũng đánh giá cao.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động